|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Để hạ nhiệt giá hàng hóa, Trung Quốc sắp xả kho thêm 150.000 tấn kim loại

15:40 | 27/08/2021
Chia sẻ
Trung Quốc sẽ xả kho dự trữ kim loại lần ba vào đầu tháng 9. Theo đó, khoảng 150.000 tấn kim loại sẽ được tung ra thị trường theo hình thức đấu giá.
Để hạ nhiệt giá hàng hóa, Trung Quốc sắp xả kho 150.000 tấn kim loại - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Bloomberg).

Theo đưa tin từ Bloomberg, chính phủ Trung Quốc sẽ giải phóng kho dự trữ kim loại lần thứ ba trong năm nay vào tháng 9. Đây là một phần trong chiến dịch mà Bắc Kinh đang triển khai để kiểm soát giá hàng hóa và ngăn chặn lạm phát làm hại tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể, hôm nay (27/8), Cơ quan Dự trữ Chiến lược và Thực phẩm Quốc gia Trung Quốc (NFSRA) thông báo họ sẽ bán đấu giá 70.000 tấn nhôm, 50.000 tấn kẽm và 30.000 tấn đồng vào ngày 1/9 tới.

Theo báo cáo của Sàn Giao dịch Kim loại Thượng Hải, Trung Quốc đã hoãn kế hoạch xả kho dự trữ kim loại trong tháng 8 do số ca nhiễm COVID-19 trong nước tăng đột biến.

Trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi từ đại dịch, giá của nhiều kim loại công nghiệp đã nhảy vọt lên mức cao kỷ lục vào tháng 5 năm nay. Từ đầu năm đến nay, NFSRA đã giải phóng tổng cộng 270.000 tấn của ba kim loại nhôm, kẽm và đồng để hạ nhiệt thị trường.

Tuần trước, một số cơ quan tư vấn của chính phủ Trung Quốc cho biết, NFSRA sẽ tiếp tục xả kho dự trữ trong phần còn lại của năm 2021 vì giá của một số mặt hàng vẫn còn quá cao và gây khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo Reuters, hoạt động đấu giá sắp tới chỉ mở cho các nhà máy chế biến và sản xuất kim loại.

Trong phiên giao dịch ngày 27/8, giá đồng tại Thượng Hải có thời điểm giao dịch quanh mức 68.760 nhân dân tệ/tấn (tương đương 10.604 USD/tấn), giảm khoảng 12,5% so với mức đỉnh 78.560 nhân dân tệ/tấn xác lập hồi tháng 5.

Cùng phiên, Giá kẽm mất khoảng 5,6% so với mức cao vào tháng 5. Tuy nhiên, giá nhôm lại vừa chạm đỉnh 13 năm do lo ngại nguồn cung bị siết chặt.

Khả Nhân