|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

đầu tư nước ngoài

Tam mã trong cuộc đua thu hút FDI vào Việt Nam

Tam mã trong cuộc đua thu hút FDI vào Việt Nam

Trong các tập đoàn lớn có đầu tư vào Việt Nam, các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore đông đảo hơn cả. Ngoài những nhà đầu tư này, Việt Nam hiện mong muốn thu hút nhiều hơn nữa nguồn vốn từ Mỹ và EU.
Thời sự -20:41 | 27/09/2018
Kiều hối về Việt Nam tương đương vốn đầu tư FDI

Kiều hối về Việt Nam tương đương vốn đầu tư FDI

Trong giai đoạn 2016 - 2017, kiều hối về Việt Nam chiếm 6 - 7% GDP và tương đương mức vốn đầu tư FDI. 
Tài chính -09:37 | 14/09/2018
Trung Quốc mang tiền tấn đầu tư khắp thế giới

Trung Quốc mang tiền tấn đầu tư khắp thế giới

Mặc dù là một trong những nhà đầu tư lớn của các quốc gia trên thế giới, tuy nhiên, dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam vẫn còn khá hạn chế.
Tài chính -20:17 | 01/09/2018
BRG sẽ liên doanh với tập đoàn Nhật Bản đầu tư 1 tỷ USD phát triển hạ tầng thành phố thông minh

BRG sẽ liên doanh với tập đoàn Nhật Bản đầu tư 1 tỷ USD phát triển hạ tầng thành phố thông minh

Dự án thành phố thông minh phía Bắc Hà Nội có tổng mức đầu tư 4 tỷ USD, tổng diện tích 270 ha, dự kiến chuẩn bị triển khai vào quý III năm nay.
Doanh nghiệp -14:56 | 19/06/2018
Trung Quốc mở cửa thị trường tài chính cho nhà đầu tư nước ngoài

Trung Quốc mở cửa thị trường tài chính cho nhà đầu tư nước ngoài

Thị trường thế giới sẽ chứng kiến việc thị trường chứng khoán/cổ phiếu của Trung Quốc được mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài từ cuối tuần này.
Tài chính -20:45 | 31/05/2018
'Chưa có biểu hiện vốn ngoại đảo chiều, vấn đề là cơ hội đầu tư'

'Chưa có biểu hiện vốn ngoại đảo chiều, vấn đề là cơ hội đầu tư'

Từ trong tháng 4 đến ròng rã gần suốt tháng 5/2018, nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng quy mô khá lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Diễn biến này gây quan ngại nhất định trong tâm lý nhà đầu tư, gắn với tình huống vốn ngoại có đảo chiều hay không?
Tài chính -11:39 | 29/05/2018
Hàn Quốc dẫn đầu cấp phép đầu tư mới tại Việt Nam sau 5 tháng đầu năm

Hàn Quốc dẫn đầu cấp phép đầu tư mới tại Việt Nam sau 5 tháng đầu năm

Cụ thể, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 1.019,5 triệu USD, chiếm 21,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Nhật Bản 904,8 triệu USD, chiếm 19,4%; Thái Lan 536,2 triệu USD, chiếm 11,5%...
Thời sự -11:17 | 29/05/2018
Trung Quốc mời vốn ngoại để tạo 'dopping' cho ngành công nghiệp bán dẫn

Trung Quốc mời vốn ngoại để tạo 'dopping' cho ngành công nghiệp bán dẫn

Trung Quốc muốn thu hút đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp bán dẫn để trở thành một trong những cường quốc thế giới về lĩnh vực này. Đây được coi là bước đi táo bạo trong bối cảnh Mỹ phản đối tham vọng bá chủ công nghệ mới của nước này, Bloomberg đưa tin.
Tài chính -15:14 | 30/04/2018
M&A 2018 có thể đạt 10 tỷ USD

M&A 2018 có thể đạt 10 tỷ USD

TS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch Hiệp hội Ðầu tư nước ngoài Việt Nam dự báo, sau năm 2017 ghi nhận doanh số từ các hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) trên thị trường tài chính Việt Nam đạt mốc 5 tỷ USD, năm 2018 doanh số trên thị trường M&A có thể đạt gấp đôi, lên tới 10 tỷ USD. Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh cung - cầu thị trường M&A đều ở mức cao chưa từng có trong lịch sử.
Chứng khoán -07:44 | 26/03/2018
Đầu tư nước ngoài - điểm sáng trong bức tranh kinh tế Việt Nam 2018

Đầu tư nước ngoài - điểm sáng trong bức tranh kinh tế Việt Nam 2018

Theo dự đoán của các chuyên gia, trong năm 2018, Việt Nam sẽ tiếp tục thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển ngành sản xuất và GDP của Việt Nam sẽ cao hơn mức trung bình ở châu Á.
Thời sự -06:55 | 26/02/2018
Vì sao ngành điện và dầu khí khó thu hút đầu tư nước ngoài?

Vì sao ngành điện và dầu khí khó thu hút đầu tư nước ngoài?

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Bộ đặc biệt quan tâm đến công tác thu hút đầu tư vào các dự án điện, dầu khí. Tuy nhiên, những ngày này đang gặp khó khăn và thách thức do chính sách giá chưa khuyến khích.
Hàng hóa -16:12 | 02/02/2018
Nhà Trắng ủng hộ dự luật thắt chặt quy định về đầu tư nước ngoài

Nhà Trắng ủng hộ dự luật thắt chặt quy định về đầu tư nước ngoài

Thông qua việc "củng cố" Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ (CFIUS), dự luật sẽ nới rộng quyền hạn của chính phủ trong việc ngăn chặn nước ngoài mua công ty Mỹ.
Tài chính -22:45 | 25/01/2018
Bức tranh thu hút vốn đầu tư nước ngoài năm 2017

Bức tranh thu hút vốn đầu tư nước ngoài năm 2017

Trong 12 tháng năm 2017, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư ngoại là 35,88 tỷ USD, tăng 44,4% so với 2016.
Thời sự -08:16 | 12/01/2018
BOT - Từ đầu tư nước ngoài đến đầu tư trong nước (kỳ II)

BOT - Từ đầu tư nước ngoài đến đầu tư trong nước (kỳ II)

Thời gian gần đây, dư luận xã hội quan tâm và có đánh giá khác nhau đối với các dự án BOT giao thông - vận tải. Để xử lý các vấn đề của BOT, cần có cách tiếp cận đúng, từ đó đề ra giải pháp đồng bộ. Báo Đầu tư giới thiệu bài viết về vấn đề này của GS-TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư.
Nhà đất -08:13 | 12/01/2018
BOT - Từ đầu tư nước ngoài đến đầu tư trong nước (kỳ I)

BOT - Từ đầu tư nước ngoài đến đầu tư trong nước (kỳ I)

Thời gian gần đây, dư luận xã hội quan tâm và có đánh giá khác nhau đối với các dự án BOT giao thông - vận tải. Để xử lý các vấn đề của BOT, cần có cách tiếp cận đúng, từ đó đề ra giải pháp đồng bộ. Báo Đầu tư giới thiệu bài viết về vấn đề này của GS-TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư.
Nhà đất -08:00 | 12/01/2018