|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

đầu tư nước ngoài

8 tháng, Hàn Quốc đứng đầu danh sách đầu tư vào Việt Nam với 6 tỷ USD

8 tháng, Hàn Quốc đứng đầu danh sách đầu tư vào Việt Nam với 6 tỷ USD

Nhật Bản và Singapore đứng vị trí thứ hai và thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký lần lượt 5,74 tỷ USD và 3,92 tỷ USD.
Thời sự -22:00 | 25/08/2017
Nhà đầu tư nước ngoài chuyển hướng bán ròng chứng khoán châu Á trong tháng Bảy

Nhà đầu tư nước ngoài chuyển hướng bán ròng chứng khoán châu Á trong tháng Bảy

Các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng từ 2,8 tỷ USD đến 11,9 tỷ USD cổ phiếu từ các thị trường châu Á mỗi tháng trong sáu tháng đầu năm nay.
Tài chính -21:00 | 14/08/2017
Khảo sát và đánh giá thực trạng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Khảo sát và đánh giá thực trạng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ này đang chuẩn bị cho việc tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Thời sự -20:26 | 13/08/2017
Trung Quốc - Nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Campuchia

Trung Quốc - Nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Campuchia

Đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của Campuchia hiện nay, trong đó, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước ASEAN là nguồn cung cấp FDI chính.
Tài chính -07:08 | 11/08/2017
Sự dịch chuyển của 'khối ngoại'

Sự dịch chuyển của 'khối ngoại'

Thị trường M&A (mua bán-sáp nhập) Việt Nam đang ghi nhận sự dịch chuyển của khối ngoại vào các lĩnh vực mới một cách mạnh mẽ và thực chất hơn.
Doanh nghiệp -22:30 | 05/08/2017
Thấy gì khi các thiên đường thuế dốc vốn vào Việt Nam?

Thấy gì khi các thiên đường thuế dốc vốn vào Việt Nam?

7 tháng đầu năm, chỉ riêng “thiên đường thuế” BritishVirginIslands đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam tới trên 1 tỷ USD, trong đó riêng góp vốn, mua cổ phần đã gần 850 triệu USD. Liệu đây có phải là điều cần cảnh báo?
Thời sự -21:04 | 05/08/2017
Đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc có thể lên đến 3.000 tỷ USD vào năm 2025

Đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc có thể lên đến 3.000 tỷ USD vào năm 2025

Bloomberg đăng tải kết quả phân tích của nhóm chuyên gia đến từ Citigroup về sự đổi mới của thị trường tài chính nội địa Trung Quốc trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 
Tài chính -17:04 | 18/07/2017
Đà Nẵng: 6 tháng, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 36 dự án FDI

Đà Nẵng: 6 tháng, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 36 dự án FDI

Trong 6 tháng đầu năm 2017, TP Đà Nẵng đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 36 dự án FDI, tổng vốn đầu tư 32 triệu USD, tăng 20% về dự án.
Thời sự -20:45 | 08/07/2017
Nhiều siêu dự án tỉ USD đầu tư vào Việt Nam

Nhiều siêu dự án tỉ USD đầu tư vào Việt Nam

Theo số liệu mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20-6, cả nước có 1.183 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 12 tỉ USD, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.
Thời sự -06:51 | 07/07/2017
Trung Quốc đẩy một lượng tiền lớn mua doanh nghiệp Việt

Trung Quốc đẩy một lượng tiền lớn mua doanh nghiệp Việt

Báo cáo mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho thấy, tính từ đầu năm đến hết ngày 20/4, Trung Quốc tiếp tục là 1 trong 4 nhà đầu tư nước ngoài lớn của Việt Nam, đặc biệt số dự án góp mua và chờ mua doanh nghiệp (DN) Việt khi lên sàn của đối tác này đang tăng rất mạnh.
Thời sự -15:51 | 02/05/2017
[Interactive] Toàn cảnh đầu tư 4 tháng đầu năm 2017

[Interactive] Toàn cảnh đầu tư 4 tháng đầu năm 2017

Trong 4 tháng đầu năm, đầu tư vốn ngân sách nhà nước đạt 64,4 nghìn tỷ đồng, còn khối FDI bổ sung gần 11 tỷ USD vào nền kinh tế. 
Thời sự -10:23 | 02/05/2017
Trung Quốc vỡ mộng trong việc đưa 'nhân dân tệ' phủ khắp thế giới?

Trung Quốc vỡ mộng trong việc đưa 'nhân dân tệ' phủ khắp thế giới?

Tham vọng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của Bắc Kinh có vẻ đã đổ sông đổ biển. Các khoản tiền gửi bằng nhân dân tệ ở Hồng Kông tính đến thời điểm hiện tại đã giảm khoảng 39% so với cùng kỳ năm ngoái, và dòng tiền nhân dân tệ đầu tư ra nước ngoài trong 2 tháng đầu năm cũng đã giảm khoảng 41% so với cùng kỳ 2016.
Tài chính -07:41 | 15/04/2017
'Made in China' và nguy cơ trở thành bãi rác công nghệ của Trung Quốc

'Made in China' và nguy cơ trở thành bãi rác công nghệ của Trung Quốc

Nguy cơ trở thành bãi rác công nghệ đang hiện hữu khi Trung Quốc đẩy mạnh chiến lược "Made in China" của mình. Việt Nam cần phải nhìn rộng ra thế giới trước khi phụ thuộc vào công nghệ đến từ Trung Quốc.
Thời sự -09:14 | 11/04/2017
Thừa Thiên - Huế đã thu hút được 140 dự án đầu tư

Thừa Thiên - Huế đã thu hút được 140 dự án đầu tư

Quý I, các khu công nghiệp trong tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thu hút thêm 3 dự án của nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.239,7 tỷ đồng.
Thời sự -22:14 | 09/04/2017
Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn cổ phần tăng 171,5% trong quý I

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn cổ phần tăng 171,5% trong quý I

Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính chung quý I/2017 ở mức 7,71 tỷ USD, trong đó lượng góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 852,86 triệu USD, tăng 171,5% so với cùng kỳ 2016.
Thời sự -11:26 | 03/04/2017