|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

đầu tư nước ngoài

Vì đâu Việt Nam 'tuột' mất 1 tỷ USD đầu tư từ Apple vào tay Ấn Độ?

Vì đâu Việt Nam 'tuột' mất 1 tỷ USD đầu tư từ Apple vào tay Ấn Độ?

"Hiện nay, Việt Nam và Ấn Độ là hai nước đang có lợi thế trong việc đầu tư các dự án công nghệ cao. Tuy nhiên, Ấn Độ có nhiều ưu đãi và hạ tầng phát triển nên được đánh giá cao hơn so với Việt Nam", vị chuyên gia nói.
Thời sự -22:08 | 01/04/2017
Tuần qua, khối ngoại mua ròng kỷ lục hơn 1.000 tỷ đồng

Tuần qua, khối ngoại mua ròng kỷ lục hơn 1.000 tỷ đồng

Nhà đầu tư nước ngoài đã có một tuần giao dịch sôi động với tổng giá trị mua ròng đạt kỷ lục từ đầu năm hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó, tâm điểm mua vào là các mã lớn như VNM, NVL, HPG, EIB.
Chứng khoán -21:43 | 25/03/2017
Dự án tỷ USD của Samsung kéo đầu tư FDI quý I tăng kỷ lục

Dự án tỷ USD của Samsung kéo đầu tư FDI quý I tăng kỷ lục

Tính chung trong Quý I năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 7,71 tỷ USD, tăng 77,6% so với cùng kỳ năm 2016.
Thời sự -17:20 | 25/03/2017
Vốn đầu tư nước ngoài vào Thành phố Hồ Chí Minh tăng 61,3%

Vốn đầu tư nước ngoài vào Thành phố Hồ Chí Minh tăng 61,3%

Trong hai tháng đầu năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút được 443,1 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 61,3% so với cùng kỳ năm trước.
Thời sự -21:32 | 27/02/2017
ANZ dự báo lãi suất giảm về 6% từ cuối quý I/2017

ANZ dự báo lãi suất giảm về 6% từ cuối quý I/2017

Theo dự báo của ANZ, lãi suất cơ sở hiện ở mức 6,5% và dự báo sẽ giảm về 6% từ cuối quý I/2017 và có thể duy trì đến 2019.
Thời sự -16:25 | 24/02/2017
Chứng khoán Thẩm Quyến giảm mạnh nhất trong 10 tháng qua

Chứng khoán Thẩm Quyến giảm mạnh nhất trong 10 tháng qua

Thẩm Quyến, thị trường chứng khoán lớn thứ hai của Trung Quốc bất ngờ lao dốc xuống mức thấp nhất 10 tháng qua trong phiên giao dịch chiều nay, nhấn mạnh thêm tính bất ổn của thị trường chứng khoán quốc gia này.
Tài chính -15:00 | 16/01/2017
GS. TSKH Nguyễn Mại: “Cần rút 100 tỷ USD khỏi thống kê FDI để tránh ảo ảnh”

GS. TSKH Nguyễn Mại: “Cần rút 100 tỷ USD khỏi thống kê FDI để tránh ảo ảnh”

Trong năm 2017, GS. TSKH Nguyễn Mại dự báo việc thu hút FDI vẫn tăng trưởng tốt, với số vốn đăng ký và vốn thực hiện tăng khoảng 10-12% so với năm 2016.
Thời sự -08:05 | 27/12/2016
Chính phủ - FDI – SME: Điệu nhảy ba người và bài toán kết nối

Chính phủ - FDI – SME: Điệu nhảy ba người và bài toán kết nối

Theo Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc, trong thế kiềng ba chân, Chính phủ với công cụ luật pháp và chính sách đóng vai trò yểm trợ, FDI ở vị trí trung tâm còn SME là các vệ tinh. Điệu nhảy ba người cần đồng điệu và phải có nỗ lực từ cả ba bên. 
Doanh nghiệp -08:14 | 05/12/2016
Các nhà đầu tư Việt Nam muốn tham gia vào việc xây dựng trung tâm Caspi

Các nhà đầu tư Việt Nam muốn tham gia vào việc xây dựng trung tâm Caspi

Các nhà đầu tư từ Trung Quốc, Việt Nam, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự quan tâm của mình trong việc thực hiện dự án giao thông vận tải và hậu cần quy mô lớn và xây dựng tổ hợp Caspi.
Nhà đất -06:56 | 01/12/2016
FDI 2016 liệu có về đích đúng hẹn?

FDI 2016 liệu có về đích đúng hẹn?

Gần kết thúc năm 2016, tình hình thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) của Việt Nam chưa có những đột phá để có thể hứa hẹn một năm bội thu so với năm 2015, một số mục tiêu trong thu hút FDI vẫn còn hạn chế. Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân dẫn tới thu hút FDI đạt thấp so với mục tiêu đề ra.
Thời sự -20:40 | 17/11/2016
Động lực nào để Viettel, Zalo bước ra thế giới?

Động lực nào để Viettel, Zalo bước ra thế giới?

Đi sau trình độ kĩ thuật, yếu thế tài chính, thiếu kinh nghiệm trong vấn đề pháp lý, xin giấy phép…các đơn vị như Viettel, Zalo “nghĩ gì” khi tiến quân sang nước ngoài?
Doanh nghiệp -11:29 | 01/11/2016
Báo Nhật: Việt Nam hút đầu tư nước ngoài bằng chỉ số chứng khoán mới

Báo Nhật: Việt Nam hút đầu tư nước ngoài bằng chỉ số chứng khoán mới

Tờ Nikkei Asian Review, nhật báo kinh doanh uy tín của Nhật Bản, ngày 15.10 đăng tin giới thiệu chỉ số chứng khoán mới của Việt Nam.
Chứng khoán -20:20 | 15/10/2016
Tỉ phú Malaysia Vincent Tan đầu tư vào Đà Nẵng

Tỉ phú Malaysia Vincent Tan đầu tư vào Đà Nẵng

Nằm trong chuỗi các hoạt động kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Đà Nẵng, sáng 4-10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã có buổi tiếp chủ tịch Tập đoàn Berjaya - tỉ phú Vincent Tan, Malaysia. 
Nhà đất -08:11 | 05/10/2016
Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).