|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

10 nước đầu tư nhiều nhất vào Mỹ

22:30 | 13/09/2017
Chia sẻ
Văn phòng Phân tích Kinh Tế, cơ quan thuộc Bộ Thương mại Mỹ, vừa công bố danh sách các nước đầu tư trực tiếp nhiều nhất vào Mỹ năm 2016. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là Trung Quốc không đứng trong top 10.
10 nuoc dau tu nhieu nhat vao my
Trung Quốc không có tên trong danh sách 10 nước đầu tư nhiều nhất vào Mỹ năm 2016. (ẢNH: REUTERS)

Theo CNBC, dữ liệu từ Phòng Phân tích Kinh tế cho thấy Anh là nước dẫn đầu trong đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Mỹ năm 2016, với tổng số tiền đầu tư là 598,3 tỉ USD. Theo sau là Canada (453,6 tỉ USD), Nhật Bản (424,3 tỉ USD) và Đức (372,8 tỉ USD).

Tây Ban Nha, Ireland và Hà Lan cũng là các nước nằm trong số những quốc gia hàng đầu đầu tư nhiều nhất vào Mỹ. Tuy nhiên, có lẽ điều đáng ngạc nhiên nhất là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vắng mặt trong top 10. Năm ngoái, Trung Quốc đã đầu tư 58,2 tỉ USD vào Mỹ, thấp hơn thậm chí đến gần năm lần so với Ireland (279,6 tỉ USD).

Pháp (267,6 tỉ USD), Thụy Sĩ (196,6 tỉ USD), Hà Lan (191,9 tỉ USD), Singapore (73,7 tỉ USD) và Tây Ban Nha (67,2 tỉ USD) là những cái tên hoàn thành top 10 nước đầu tư nhiều nhất vào Mỹ năm 2016.

Tháng trước, các thống đốc và thị trưởng Mỹ đã cố gắng trấn an các công ty nước ngoài rằng họ vẫn được hoan nghênh khi kinh doanh tại Mỹ, bất chấp những tuyên bố gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dữ liệu từ Tổ chức Đầu tư Quốc tế trong tháng 6.2017 cho thấy FDI đã tăng nhiều hơn dưới sự quản lý của chính quyền ông Trump. Trong ba tháng đầu năm 2017, Mỹ ghi nhận 83,6 tỉ USD dòng chảy vốn đầu tư mới, tăng 62% so với quý cuối cùng của năm 2016.

Ngành công nghiệp sản xuất của Mỹ tiếp tục là đối tượng hưởng lợi lớn nhất từ FDI trong năm qua, chiếm 41% tổng đầu tư từ nước ngoài. Trong khi đó, gần 20% FDI được đổ vào hoạt động ngân hàng, tài chính và bảo hiểm.

Phương Anh

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.