|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

đất quốc phòng

KĐT Mipeco - Nha Trang nhiều lần được điều chỉnh, tăng hàng trăm căn hộ so với qui hoạch ban đầu

KĐT Mipeco - Nha Trang nhiều lần được điều chỉnh, tăng hàng trăm căn hộ so với qui hoạch ban đầu

Khu đô thị (KĐT) Mipeco - Nha Trang do Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội làm chủ đầu tư vẫn dang dở sau khi được điều chỉnh qui hoạch, điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất.
Nhà đất -14:14 | 17/11/2020
Thủ tướng chỉ đạo thu hồi đất quốc phòng hết hạn, sai phạm, không hiệu quả

Thủ tướng chỉ đạo thu hồi đất quốc phòng hết hạn, sai phạm, không hiệu quả

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng cần hoàn chỉnh các văn bản qui định theo hướng kiên quyết thanh lí, thu hồi các hợp đồng hết thời hạn, sai phạm, không hiệu quả; còn các hợp đồng có hiệu quả, phù hợp với qui hoạch thì cho thực hiện đến hết thời hạn.
Thời sự -15:31 | 08/08/2019
Hai đại tá Quân chủng Phòng không – Không quân bị kỷ luật vì vi phạm sử dụng đất quốc phòng

Hai đại tá Quân chủng Phòng không – Không quân bị kỷ luật vì vi phạm sử dụng đất quốc phòng

Đại tá Nguyễn Hải Châu và Đại tá Phạm Ngọc Dũng thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do có những vi phạm liên quan tới công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng.
Thời sự -18:47 | 08/03/2019
Hà Nội kiến nghị chuyển mục đích sử dụng 360 ha đất quốc phòng thuộc đô thị Hòa Lạc

Hà Nội kiến nghị chuyển mục đích sử dụng 360 ha đất quốc phòng thuộc đô thị Hòa Lạc

Ba khu đất mà thành phố Hà Nội kiến nghị Thủ tướng xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng đất đang do Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng, gồm: khu vực ngã tư Hòa Lạc, khu vực Thạch Hòa và khu vực Phú Mãn; tổng diện tích kiến nghị chuyển đổi khoảng 360 ha.
Nhà đất -11:10 | 17/12/2018
Vụ đất 'vàng' số 7-9 Tôn Đức Thắng: Mang đất quốc phòng đi thế chấp

Vụ đất 'vàng' số 7-9 Tôn Đức Thắng: Mang đất quốc phòng đi thế chấp

Đây là nguyên nhân dẫn đến việc bà Hoan "Yên Khánh" - Vũ Thị Hoan, nguyên giám đốc Công ty cổ phần Yên Khánh Hải Thành, bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "vi phạm các quy định về quản lý đất đai".
Nhà đất -08:05 | 26/11/2018
Tin tức Bất động sản 22/11: Cử tri Thủ Thiêm đề nghị xét xử ông Tất Thành Cang, biến đất quốc phòng Hà Nội thành đất thương mại...

Tin tức Bất động sản 22/11: Cử tri Thủ Thiêm đề nghị xét xử ông Tất Thành Cang, biến đất quốc phòng Hà Nội thành đất thương mại...

Tin tức bất động sản ngày 22/11 có các bài viết: Cử tri Thủ Thiêm đề nghị xét xử sai phạm của ông Tất Thành Cang, CĐT dự án vỡ hồ bơi làm người chết ở Nha Trang 4 lần đổi thiết kế vẫn không có phép, biến đất quốc phòng ở trung tâm Hà Nội thành đất thương mại...
Nhà đất -18:54 | 22/11/2018
Điều tra giang hồ chiếm đất quốc phòng

Điều tra giang hồ chiếm đất quốc phòng

TP Hải Phòng chỉ đạo công an lập chuyên án xử lý những người cầm đầu lấn chiếm đất, xây dựng trái phép khu đất quốc phòng tại phường Thành Tô, quận Hải An.
Nhà đất -18:32 | 31/10/2018
Ngăn chặn các công trình trái phép trên 14,2ha đất quốc phòng

Ngăn chặn các công trình trái phép trên 14,2ha đất quốc phòng

Toàn bộ các công trình xây dựng trái phép, vi phạm trong khu vực 14,2ha đất quốc phòng (thuộc hai phường Thành Tô và Tràng Cát, quận Hải An) bàn giao cho thành phố Hải Phòng, đã dừng thi công.
Nhà đất -22:40 | 30/10/2018
Không lấy đất quốc phòng, an ninh làm sân golf

Không lấy đất quốc phòng, an ninh làm sân golf

Đây là một trong số những quy định trong Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf đang được Bộ Kế hoạch và đầu tư dự thảo.
Nhà đất -07:32 | 27/10/2018
ĐB Dương Trung Quốc nói về vụ 'xẻ thịt’ đất quốc phòng, đất rừng: Cần chấm dứt tình trạng phạt cho tồn tại

ĐB Dương Trung Quốc nói về vụ 'xẻ thịt’ đất quốc phòng, đất rừng: Cần chấm dứt tình trạng phạt cho tồn tại

Đại biểu Dương Trung Quốc mong Thủ tướng sớm có lộ trình chấm dứt tình trạng “phạt cho tồn tại”, bởi những vụ việc như "xẻ thịt" đất quốc phòng ở Hải Phòng, đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn... cho thấy chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm vì “không có gì lọt qua mắt nhưng chắc chắn có cái lọt qua tay”.
Nhà đất -14:55 | 26/10/2018
Tin tức Bất động sản 25/10: Đất Hoài Đức 'sốt' nhất tăng 50%, Phó Tư lệnh Quân khu 7 bị kỷ luật vì bán đất quốc phòng sai quy định...

Tin tức Bất động sản 25/10: Đất Hoài Đức 'sốt' nhất tăng 50%, Phó Tư lệnh Quân khu 7 bị kỷ luật vì bán đất quốc phòng sai quy định...

Tin tức bất động sản ngày 25/10 có: Đất Hoài Đức 'sốt' nhất tăng 50%, Phó Tư lệnh Quân khu 7 bị kỷ luật vì bán đất quốc phòng sai quy định, Mường Thanh Khánh Hòa mới cắt ngọn được 85%...
Nhà đất -20:08 | 25/10/2018
Xét xử nguyên Sư đoàn trưởng 363 và đồng phạm vụ tự ý bán đất quốc phòng

Xét xử nguyên Sư đoàn trưởng 363 và đồng phạm vụ tự ý bán đất quốc phòng

Sáng 24.10, tại Trại tạm giam quân sự Quân khu 3 (thành phố Hải Phòng) diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại khu vực đất quốc phòng.
Nhà đất -14:10 | 24/10/2018
Chưa có quy định đất quốc phòng được sử dụng để làm kinh tế

Chưa có quy định đất quốc phòng được sử dụng để làm kinh tế

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, đất quốc phòng được hình thành từ các nguồn tiếp quản của chế độ cũ và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đang giúp Chính phủ quản lí chứ chưa có quy định đất quốc phòng, an ninh được sử dụng và hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế.
Nhà đất -21:01 | 12/10/2018
TP HCM: Dừng chuyển mục đích sử dụng 6 khu đất quốc phòng

TP HCM: Dừng chuyển mục đích sử dụng 6 khu đất quốc phòng

Bộ Quốc phòng vừa có văn bản gửi UBND TP HCM, các bộ liên quan về việc dừng chuyển mục đích sử dụng 6 khu đất quốc phòng do Quân khu 7 đang quản lý trên địa bàn TP HCM.
Nhà đất -11:50 | 09/10/2018
Phó Thủ tướng ‘lệnh’ làm rõ vụ đất quốc phòng tại Hải Phòng bị xâu xé

Phó Thủ tướng ‘lệnh’ làm rõ vụ đất quốc phòng tại Hải Phòng bị xâu xé

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng kiểm tra, làm rõ vụ việc hơn 14 ha đất quốc phòng bị xâu xé, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/10.
Nhà đất -17:33 | 04/10/2018

đất quốc phòng

[LIVE] ĐHĐCĐ Vincom Retail: Lãi 1.080 tỷ đồng trong quý I, lãnh đạo khẳng định không đổi tên khi xuất hiện cổ đông mới
Năm 2024, ban lãnh đạo Vincom Retail trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 9.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.420 tỷ đồng.