Đó là thông tin Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí, phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân trao đổi tại buổi Họp báo về tình hình bàn giao đất quốc phòng tại TP.HCM do Bộ Quốc phòng tổ chức chiều 19-10, tại TP.HCM.
Từ ngày 29/9/2017 đến ngày 6/10, các doanh nghiệp tổ chức phải tháo dỡ, di dời tài sản, nhà xưởng, phương tiện và bàn giao đất quốc phòng cho Sư đoàn 372.
“Thực tế không có diện tích 59 ha hoặc 49 ha đất mà ông Lê Đình Kình và một số công dân nêu. Toàn bộ diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là đất quốc phòng” - Kết luận Thanh tra đất Đồng Tâm chỉ rõ.
Nhiều dự án bất động sản quy mô lớn, trong đó những dự án thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang được đầu tư xây dựng trên đất từng là đất quốc phòng trước đây tại TP HCM.
"Việc sử dụng đất quốc phòng cũng có những chỗ sai. Còn những việc liên kết, liên doanh, cho thuê cho mượn đất quốc phòng là dứt khoát không làm nữa...”, thiếu tướng Võ Hồng Thắng nói tại cuộc họp báo Bộ Quốc phòng sáng nay.
Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tại kỳ họp HĐND thành phố sáng nay (4-7) đã nêu thực trạng về tình hình sử dụng đất quốc phòng tại thành phố. Theo đó, cơ quan này đề xuất cần phải thu hồi những trường hợp đất sử dụng sai mục đích.
Liên quan đến công văn số 15488/BTC-QLCS ngày 31/10/2016, Văn phòng Chính phủ có thông báo đến Bộ Tài chính về việc bán, chuyển nhượng hai khu đất quốc phòng tại TP HCM.
Các chuyên gia cho rằng giá bất động sản nói chung và giá nhà ở nói riêng đang bước vào giai đoạn "uptrend" (xu hướng tăng giá) trong 10 năm tiếp theo. Riêng trong năm 2025, giá sản phẩm được mở bán mới có thể tăng trưởng một chữ số. Lưu ý rằng đà tăng này không thể đột biến trong ngắn hạn mà cần trải qua giai đoạn tích lũy.