|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Trong 5.000 ha dự án sân bay Long Thành, có dành 1.050 ha cho đất quốc phòng

17:49 | 27/10/2017
Chia sẻ
Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa cho rằng cần phải có thông tin rõ ràng việc dùng 1.050 ha ở sân bay Long Thành vào mục đích quốc phòng phải có thông tin rõ ràng làm công trình gì, không được sử dụng sai mục đích.
trong 5000 ha du an san bay long thanh co danh 1050 ha cho dat quoc phong
Trong 5.000 ha dự án sân bay Long Thành, có 1.050ha đất quốc phòng.

Thảo luận tại tổ ở Kỳ họp Quốc hội trong ngày 27/10, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn đại biểu TP HCM) nêu, trong dự án 5.000ha sân bay Long Thành có 1.050ha thuộc đất quốc phòng. Tuy nhiên 1.050 ha này sẽ làm những công trình gì, có chức năng gì, phục vụ mục đích gì, không thấy nêu trong dự án cũng như trong Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

Theo đại biểu Nghĩa, cần phải có thông tin rõ ràng để người dân theo dõi, kiểm tra giám sát việc sử dụng đất có đúng mục đích hay không, tránh trường hợp sử dụng đất quốc phòng sai mục đích như ở TP HCM và nhiều nơi khác trong thời gian qua.

Ông Nghĩa nói rằng, giả sử có công trình thuộc bí mật quốc phòng thì có thể không công bố, tuy nhiên với những công trình bình thường trên mặt đất thì phải công khai. Ít nhất, để trên đất quốc phòng không được xây sân golf nhà hàng khách sạn…

Đại biểu này cho rằng, công trình quốc phòng trong sân bay phải có luận chứng khoa học đầy đủ, có nghiệm thu. Như vậy mới thực sự minh bạch.

trong 5000 ha du an san bay long thanh co danh 1050 ha cho dat quoc phong Bổ sung hơn 18.000 tỷ đồng cho dự án thu hồi đất sân bay Long Thành

Ngoài 5.000 tỷ đồng đã được Quốc hội thông qua, Dự án thu hồi đất, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành ...

Như Như