|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đàm phán rơi vào ngõ cụt, hàng triệu dân Mỹ sắp mất trợ cấp, bị đuổi khỏi nhà

08:48 | 10/12/2020
Chia sẻ
Các cuộc đàm phán của Quốc hội Mỹ về gói cứu trợ COVID-19 bổ sung tưởng chừng đang tràn trề hi vọng thì lại một lần nữa đi vào bế tắc. Hàng triệu người dân Mỹ sẽ phải đối mặt với viễn cảnh u ám như mất trợ cấp thất nghiệp, đói ăn, bị đuổi khỏi nhà,...
Đàm phán rơi vào ngõ cụt, chưa biết khi nào dân Mỹ nhận được cứu trợ bổ sung - Ảnh 1.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer (trái) và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (phải). (Ảnh: Reuters).

Sau một loạt tín hiệu tích cực trong tuần trước, các cuộc đàm phán về gói cứu trợ bổ sung lại trở về trạng thái cũ của nhiều tháng qua: rơi vào ngõ cụt.

Các nhà lập pháp từ chối đề xuất của đảng đối lập, đổ lỗi cho nhau vì không chịu hành động khi nền kinh tế suy thoái và đất nước có gần 300.000 ca tử vong vì COVID-19. Thời gian đang cạn kiệt dần và Quốc hội Mỹ chỉ còn khoảng 9 ngày để thông qua một gói cứu trợ bổ sung mà hàng triệu người dân đang rất cần.

Theo CNBC, các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ nhận thấy cùng đàm phán hướng tới dự luật cứu trợ 908 tỉ USD là cơ hội khả thi nhất để hai bên đưa ra một kế hoạch mà Quốc hội Mỹ, vốn đang bị chia rẽ sâu sắc, có thể thông qua. 

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer (cùng là đảng viên Dân chủ) đã bác bỏ đề xuất cứu trợ trị giá 916 tỉ USD từ chính quyền Tổng thống Trump.

Nguyên nhân được cho là đề xuất của Nhà Trắng chỉ bao gồm một đợt phát tiền mặt 600 USD/người nhưng không có trợ cấp thất nghiệp liên bang bổ sung. Trong khi đó, đề xuất cứu trợ lưỡng đảng trị giá 908 tỉ USD lại bao gồm khoản trợ cấp thất nghiệp bổ sung 300 USD/tuần.

Đến nay, các nhà lập pháp Mỹ vẫn chưa hoàn thiện dự luật vì những bất đồng liên quan đến quyền miễn trừ pháp lí cho doanh nghiệp và viện trợ cho chính quyền các bang và địa phương.

Phát biểu tại Thượng viện hôm 9/12, ông McConnell liên tục khẳng định các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ từ chối đạt được thỏa thuận vì lí do chính trị. Ông thậm chí còn gọi phản ứng hôm 8/12 của họ đối với đề xuất của Nhà Trắng là "kì lạ" và "biểu hiện của bệnh tâm thần phân liệt".

Nói về vụ việc, ông McConnell nhấn mạnh: "Càng cản trở, càng trì hoãn thì càng có nhiều người dân Mỹ vô tội chịu tổn hại".

Phát ngôn viên của bà Pelosi không phản hồi yêu cầu bình luận của CNBC về nhận xét của Lãnh đạo phe đa số Thượng viện.

Đàm phán rơi vào ngõ cụt, chưa biết khi nào dân Mỹ nhận được cứu trợ bổ sung - Ảnh 2.

Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell. (Ảnh: AP).

Chia sẻ với báo chí hôm 9/12, ông Schumer một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ với đề xuất lưỡng đảng trị giá 908 tỉ USD. Ông Schumer còn chỉ trích đề xuất của chính quyền ông Trump vì thiếu các trợ cấp thất nghiệp so với đề xuất của dự luật lưỡng đảng trên.

"Cắt giảm các trợ cấp thất nghiệp đến mức đó thì ông ta sẽ không nhận được nhiều sự ủng hộ của bất kì quan chức Đảng Dân chủ nào", ông Schumer nhấn mạnh.

Sau khi ông McConnell cáo buộc Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện không chấp thuận các đề xuất trái nghịch gần đây, ông Schumer nói "mọi thứ mà Lãnh đạo phe đa số Thượng viện đã làm chỉ mang tính đảng phải, giống y hệt Nhà Trắng, nhưng đề xuất của nhóm nghị sĩ lưỡng đảng lại thực sự mang đến hi vọng".

Quốc hội Mỹ đang rơi vào bế tắc đúng lúc số ca nhiễm mới hàng ngày dao động khoảng 200.000 trường hợp và hệ thống y tế thì đang quá tải. Đặc biệt, khoảng 12 triệu người có thể mất trợ cấp thất nghiệp ngay sau Giáng sinh và lệnh cấm trục xuất khỏi nhà ở dự kiến sẽ hết hạn vào cuối năm nay.

Các nhà lập pháp có kế hoạch bỏ phiếu trong vài ngày tới để gia hạn ngân sách cho chính phủ thêm một tuần (đến hết ngày 18/12) để lưỡng đảng có thêm thời gian đàm phán về gói dự chi ngân sách và cứu trợ COVID-19 bổ sung.

Theo CNBC, các nhà lãnh đạo Quốc hội đặt mục tiêu giải quyết cả hai vấn đề trên trước khi về nhà nghỉ lễ.

"Làm sao chúng tôi có tâm trạng để trở về nhà đón Giáng sinh khi biết rằng một ngày sau Giáng sinh, 12 triệu người Mỹ sẽ mất trợ cấp thất nghiệp?", Thượng nghị sĩ Dick Durbin, nhân vật cấp cao thứ hai trong Đảng Dân chủ, bình luận.

Thậm chí, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Josh Hawley còn thúc giục Tổng thống Trump phủ quyết các dự luật không bao gồm một đợt phát tiền trực tiếp cho người dân. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và các thành viên tiến bộ khác của Thượng viện cho biết họ sẽ phản đối nếu dự luật không chuyển thêm tiền vào tài khoản của người Mỹ.

"Khi bàn đến chiến tranh, Washington tích cực chi hàng đống tiền. Giảm thuế cho các tỉ phú cũng được rất nhiều tiền, phúc lợi cho doanh nghiệp cũng nhiều không kém. Nhưng khi trẻ em rơi vào cảnh đói rét, đột nhiên chúng ta không có đủ tiền ư? Thật vớ vẩn và sai trái", ông Sanders lập luận.

Khả Nhân