Cú sốc Trung Đông khiến chứng khoán Hàn Quốc 'ngắt mạch', thị trường châu Á đồng loạt giảm mạnh
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc đã giảm mạnh trong hai ngày liên tiếp. (Ảnh minh họa: Bloomberg).
Sàn Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc đã kích hoạt cơ chế “ngắt mạch” vào ngày 4/3, sau khi nhà đầu tư ồ ạt bán tháo vì lo ngại về rủi ro xoay quanh xung đột Trung Đông.
Chỉ vài giờ sau khi thị trường mở cửa, chỉ số Kospi của Hàn Quốc đã giảm 8,1%, chỉ số thiên về công nghệ Kosdaq cũng mất 8,13%. Mức giảm sâu buộc Sàn Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc phải tạm ngừng giao dịch trong 20 phút theo cơ chế “ngắt mạch”.
Khi giao dịch được nối lại, áp lực bán tháo vẫn không dứt. Chỉ số Kospi đang hướng đến mức giảm 11%, nối tiếp đà lao dốc 7,2% của phiên 3/3. Chỉ số này đứng trước nguy cơ ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong hai ngày kể từ năm 2008.
Đà giảm tập trung ở những cổ phiếu từng dẫn dắt thị trường trong một năm qua, bao gồm Samsung Electronics, SK Hynix và Hyundai Motor.
Theo một số chuyên gia, một bộ phận nhà đầu tư đang buộc phải các đóng các vị thế sử dụng đòn bẩy, qua đó khuếch đại đàm giảm của thị trường.
Ông Ah Hyungjin, CEO của Billionfold Asset Management, bình luận: “Thị trường đang biến động rất mạnh, gầnnhư không ai có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo…
Các nhà đầu tư nhỏ lẻ dường như cũng đang e ngại bắt đáy, lệnh mua đã giảm từ hôm qua. Chúng tôi đang chọn lọc những cổ phiếu chất lượng và phòng ngừa danh mục, nhưng môi trường hiện tại chưa chắc là cơ hội với người tham gia thị trường”.
Trong năm nay, cơn sốt AI đã giúp chứng khoán Hàn Quốc bứt phá, có thời điểm chỉ số Kospi còn tăng gần 50% so với đầu năm. Tuy nhiên, giá dầu thô tăng vọt sau khi căng thẳng ở Trug Đông leo thang đang khiến giới đầu tư Hàn Quốc đánh giá lại triển vọng kinh tế, đặc biệt bởi Hàn Quốc là nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ 8 trên thế giới.
Không chỉ Hàn Quốc, thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng đang đỏ lửa. Trong sáng 4/3, chỉ số Nikkei 225 có thời điểm đã giảm 3,89%, còn chỉ số Topix sụt hơn 4%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia, Hang Seng Index của Hong Kong và CSI 300 của Trung Quốc lần lượt giảm 1,81%, gần 2% và 1%.
Ngoài xung đột Trung Đông, các nhà đầu tư châu Á cũng sẽ theo dõi sát sao kỳ họp “Lưỡng hội” thường niên của Trung Quốc. Theo chương trình, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc sẽ họp từ ngày 4/3, tiếp đến Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc sẽ khai mạc vào 5/3.
Dự kiến tại kỳ họp này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ công bố một loạt mục tiêu kinh tế cho năm 2026.
Trái ngược với làn sóng bán tháo tại châu Á, chứng khoán Israel lại đang khởi sắc. Vào ngày 2/3, chỉ số TA-35 của Israel tăng 4,61% và đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại là 4.318,5 điểm. Chỉ số TA-125 - đại diện cho cổ phiếu vốn hóa lớn - cũng tăng 4,75% lên 4.268,43 điểm, thiết lập kỷ lục mới.
Bất chấp căng thẳng địa chính trị kéo dài suốt năm qua, thị trường chứng khoán Israel vẫn duy trì xu hướng tăng rõ rệt. Theo tờ Chosun Daily, chứng khoán Israel đã tăng xấp xỉ 75% trong vòng một năm.
