|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Credit Suisse: Số triệu phú của Trung Quốc lần đầu tiên vượt Mỹ

21:15 | 21/10/2019
Chia sẻ
Theo Credit Suisse, tính đến giữa năm nay, Trung Quốc có 100 triệu người nằm trong tốp 10% giàu nhất thế giới, so với 99 triệu người tại Mỹ.
Credit Suisse: Số triệu phú của Trung Quốc lần đầu tiên vượt Mỹ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Fortune)

Khảo sát hàng năm do Ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sỹ công bố ngày 21/10 cho thấy lần đầu tiên Trung Quốc đã vượt Mỹ về số lượng triệu phú.

Theo đó, tính đến giữa năm nay, Trung Quốc có 100 triệu người nằm trong tốp 10% giàu nhất thế giới, so với 99 triệu người tại Mỹ.

Chuyên gia kinh tế tại Credit Suisse, bà Nannette Hechler-Fayd'herbe, cho hay bất chấp căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc kéo dài hơn 1 năm qua, cả hai quốc gia này vẫn dẫn đầu về số người giàu trên thế giới với tổng giá trị tài sản của các triệu phú tại hai nước lần lượt là 3.800 tỷ USD ở Mỹ và 1.900 tỷ USD ở Trung Quốc.

Khảo sát cũng cho thấy số triệu phú trên toàn thế giới đã tăng thêm 1,1 triệu người lên mức 46,8 triệu người, nắm giữ khối tài sản vào khoảng 158.300 tỷ USD tương đương 44% tổng tài sản toàn cầu. Một nửa trong mức tăng là công dân Mỹ với 675.000 người.

Trong khi đó, số triệu phú là người Australia lại giảm 124.000 người - một phần do tỷ giá hối đoái biến động dẫn đến giá trị tài sản suy giảm tại nước này.

Còn tại Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, số triệu phú cũng lần lượt giảm 27.000 người và 24.000 người.

Khảo sát của Credit Suisse còn ước tính khoảng 55.920 người trưởng thành có khối tài sản trị giá 100 triệu USD và khoảng 4.830 người có khối tài sản ròng trên 500 triệu USD.

Ngân hàng này cũng dự báo tài sản của các triệu phú trên toàn thế giới, vốn đã tăng 2,6% trong năm ngoái, sẽ tăng 27% trong vòng 5 năm tới lên mức 459.000 tỷ USD vào năm 2024. Số triệu phú cũng tăng trong giai đoạn này và đạt gần 63 triệu người.

Tuy nhiên, khảo sát cũng đề cập rằng vẫn tồn tại sự bất bình đẳng trong mức sở hữu tài sản toàn cầu.

90% người nghèo nhất thế giới chỉ sở hữu 18% tổng tài sản toàn cầu, dù cao hơn so với mức 11% ghi nhận gần hồi nhưng năm 2000.