|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Chủ tịch SSI: Condotel như thuốc nổ Dynamite, tiềm ẩn rủi ro nhãn tiền cho hệ thống ngân hàng và nền kinh tế

10:04 | 28/11/2019
Chia sẻ
Ông Nguyễn Duy Hưng ví condotel như thuốc nổ Dynamite, ai được dùng vào việc gì và sử dụng như thế nào thì cần có qui định và kiểm soát của Chính phủ! Hệ thống ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung rõ ràng là đang tiềm ẩn một núi rủi ro nhãn tiền...

Mới đây, ngay sau khi vụ việc Cocobay Đà Nẵng "vỡ trận" xảy ra, trên trang cá nhân của mình, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) đã chia sẻ lại bài viết của mình về condotel từ tháng 4/2018.

Chủ tịch SSI: Condotel như thuốc nổ Dynamite, tiềm ẩn rủi ro nhãn tiền cho hệ thống ngân hàng và nền kinh tế - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Duy Hưng vừa chia sẻ lại bài viết về condotel từ hơn 1,5 năm trước trên trang cá nhân.

Ở bài viết từ hơn 1,5 năm trước, ông Hưng cho rằng, với một sản phẩm (condotel - PV) mà tổng thị trường đã cả chục tỉ USD như vậy nhưng hiện chưa có khung pháp lí điều chỉnh thì thực sự đang "tiềm ẩn rủi ro rất lớn".

Với những nhà phát triển bất động sản, trừ những người ngay từ đầu đã muốn mượn mô hình này để lừa đảo thì những người làm ăn chân chính cũng đang đối diện với rủi ro rất lớn rất dễ vướng các tranh chấp pháp lí.

Với nhà đầu tư thì thật sự quá rủi ro khi họ đầu tư vào một sản phẩm không rõ ràng mà chưa được pháp luật bảo hộ, với hệ thống ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung rõ ràng là đang tiềm ẩn một núi rủi ro nhãn tiền...

Ông phân tích, condotel, đây là mô hình được nhiều công ty trên thế giới áp dụng huy động vốn của nhà đầu tư để phát triển các dự án bất động sản.

Mô hình này hiện đang nở rộ ở Việt nam mà theo tính toán số lượng "condotel Việt nam" đã gần đạt mức 80.000 căn. Chưa kể bên cạnh mô hình "condotel Việt Nam", các nhà phát triển bất động sản của chúng ta đã sáng tạo có thêm mô hình gần tương tự là "biệt thự nghỉ dưỡng" hiện qui mô cũng chẳng ít hơn condotel là mấy.

Nhà đầu tư có thể mua và ngay sau đó cho công ty liên quan đến những người phát triển dự án thuê lại với "mức giá được chào rất hấp dẫn".

Thực tế trên đòi hỏi Chính phủ cần cấp bách xây dựng khuôn khổ pháp lí để quản lí lĩnh vực này.

Thực chất "condotel" là một sản phẩm tài chính để huy động vốn, thay vì nhà đầu tư nhận được vốn gốc và lãi khi đáo hạn thì nhà đầu tư sẽ nhận được căn hộ khi đáo hạn và mức lợi nhuận hàng năm được cam kết không rõ ràng của người huy động.

Do vậy, ngoài các bộ ngành liên quan đến xây dựng và đất đai thì không thể thiếu vai trò của Ngân hàng Nhà nước và Uỷ ban chứng khoán Nhà nước có các qui định quản lí.

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này phải tuân thủ các qui định của một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phải có tỉ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu so với tổng tài sản huy động, phải chịu cơ chế giám sát về công bố thông tin bao gồm cả các nội dung quảng cáo, hợp đồng kí hai bên, phương án cam kết lợi nhuận phải tuân thủ theo mẫu đã được cơ quan chức năng phê duyệt và chịu sự giám sát thực hiện hoặc bảo lãnh của một bên thứ ba....

Còn hiện tại, khi chưa có qui định pháp luật thì tất nhiên doanh nghiệp có quyền làm những gì pháp luật không cấm.

Nhà đầu tư phải tự bảo vệ mình bằng cách tự tìm hiểu để biết mình đang đầu tư vào cái gì, mình nhận những gì và có những rủi ro gì trong tương lai?

Condotel thực sự là một công cụ huy động tuyệt vời cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính nhưng sẽ là rủi ro rất lớn cho người đầu tư và cả hệ thống kinh tế nếu những doanh nghiệp dùng nó như một công cụ huy động kiểu bán hàng đa cấp.

Giống như Alfred Nobel phát minh ra thuốc nổ Dynamite, còn ai được dùng vào việc gì và sử dụng như thế nào thì cần có qui định và kiểm soát của Chính phủ!

Nguyên Ngọc

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.