|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

CNBC: Mỹ đề xuất nối lại đàm phán thương mại với Trung Quốc

07:05 | 13/09/2018
Chia sẻ
Theo CNBC, Mỹ đang tìm cách khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc.
cnbc my de xuat khoi dong lai dam phan thuong mai voi trung quoc Như dự báo, không có đột phá trong cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Các nguồn tin quen thuộc với các cuộc đàm phán Mỹ - Trung Quốc cho biết, Washington đang trong những giai đoạn đầu của việc đề xuất một vòng đàm phán thương mại mới với Trung Quốc trong tương lai gần.

Theo đó, các quan chức cấp cao của Mỹ do Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã gửi lời mời tới quan chức Trung Quốc, đề xuất một cuộc họp trong vài tuần tới để thảo luận các vấn đề thương mại, Dow Jones đưa tin hôm thứ Tư (12/9).

Thời gian và địa điểm của cuộc họp được đề xuất vẫn chưa rõ ràng, các nguồn tin cho hay. Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc gặp mặt cấp trung hôm 22 và 23/8, nhưng không đạt được thỏa thuận nào.

cnbc my de xuat khoi dong lai dam phan thuong mai voi trung quoc
Ảnh: CNBC.

Thứ Sáu tuần trước (7/9), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "sẵn sàng triển khai" thuế quan lên 267 tỷ USD trị giá hàng hóa Trung Quốc "nếu ông ta muốn", theo sau đề xuất áp thuế lên 200 tỷ USD trong hàng hóa đã được xem xét.

Thời gian tiếp nhận ý kiến người dân về kế hoạch thuế quan lên 200 tỷ USD hàng hóa đã hết hạn vào thứ Năm (6/9).

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã áp thuế quan đối với 50 tỷ USD hàng hóa mỗi quốc gia.

Bộ Tài chính và Bộ Thương mại Mỹ từ chối đưa ra bình luận.

Xem thêm

Lyly Cao