|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chuyên gia JPMorgan tin nền kinh tế Mỹ đủ sức đương đầu với giá dầu 150 USD/thùng

17:33 | 09/06/2022
Chia sẻ
Chiến lược gia của JPMorgan dự đoán giá cổ phiếu vẫn sẽ tăng và nền kinh tế Mỹ có thể đứng vững kể cả khi giá dầu chạm ngưỡng 150 USD/thùng.

Theo CNBC, ông Marko Kolanovic, trưởng chiến lược gia thị trường và đồng trưởng nhóm nghiên cứu toàn cầu của JPMorgan tin rằng nền kinh tế Mỹ đủ vững mạnh để đương đầu với giá dầu cao tới 150 USD/thùng.

“Giá dầu có thể sẽ tiếp tục tăng đột biến, đặc biệt do tình hình tại Đông Âu”, ông phát biểu trong chương trình “Fast Money” của CNBC vào ngày 7/6. "Nhưng đà tăng này có thể chỉ là hiện tượng đột biến trong thời gian ngắn và cuối cùng cũng sẽ bình thường hóa".

Ngày 7/6, giá dầu WTI đang giao dịch quanh mức cao nhất trong ba tháng, tăng 0,77% lên 119,41 USD/thùng. Dầu thô Brent kết thúc phiên tại mốc 120,57 USD/thùng. Biến động về giá này diễn ra khi Thượng Hải mở cửa trở lại sau hai tháng phong tỏa phòng chống COVID, khiến nhu cầu và giá tăng lên. 

Giá dầu thô Brent đang có xu hướng quay trở lại mức đỉnh hồi tháng 3.

“Chúng tôi nghĩ rằng người tiêu dùng có thể chịu được giá ở mốc 130 USD hay 135 USD bởi vì thế giới đã từng trải qua mức giá này khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2014”, ông nói. Mức giá mà ông Kolanovic đưa ra đã được điều chỉnh theo lạm phát.

Kết luận cơ bản của ông Kolanovic là nền kinh tế toàn cầu sẽ tránh được suy thoái. Nhưng tại một hội nghị tài chính vào tuần trước, Chủ tịch kiêm CEO JPMorgan Chase, ông Jamie Dimon tuyên bố ngân hàng Mỹ đang chuẩn bị cho một “cơn bão” kinh tế, có thể là “cơn bão nhỏ hoặc Siêu bão Sandy”.

Chiến lược gia Kolanovic cho rằng điều quan trọng là phải sẵn sàng cho mọi khả năng. “Chúng tôi dự báo sẽ có một vài sự suy giảm”, ông nói. "Không ai khẳng định là không có vấn đề."

Về thị trường chứng khoán Mỹ, JPMorgan dự đoán, vào cuối năm nay, S&P 500 sẽ đạt khoảng 4.900 điểm. Nhưng trong một lưu ý gần đây, ông Kolanovic dự đoán chỉ số này sẽ kết thúc năm vào khoảng 4.800 điểm, vẫn ngang bằng với mức cao nhất mọi thời đại đạt được lập vào ngày 4/1. Hiện tại, S&P đang thấp hơn 16% so với mức cao kỷ lục. 

Ông Kolanovic nói: “Chúng tôi không nghĩ rằng các nhà đầu tư sẽ trữ tiền mặt trong 12 tháng tới để tránh cuộc suy thoái này”. 

“Nếu người tiêu dùng, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ vẫn ổn định, thì nhiều khả năng các nhà đầu tư sẽ dần quay trở lại thị trường chứng khoán”, ông giải thích. Ông Kolanovic cho biết lựa chọn cổ phiếu hàng đầu vẫn là năng lượng, một nhóm ngành mà ông đã lạc quan kể từ năm 2019.

Ông cũng có niềm tin vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ và cổ phiếu công nghệ có hệ số beta cao từng bị bán tháo trong năm nay.

Minh Quang