|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Chuyên gia: IPO lôi cuốn không kém xổ số và 7 startup được kỳ vọng sẽ bùng nổ khi lên sàn trong năm 2022

07:23 | 10/01/2022
Chia sẻ
Mặc dù có rất nhiều sự hào hứng xung quanh các đợt IPO mới, chuyên gia cảnh báo các cổ phiếu mới thường có rủi ro cao hơn các cổ phiếu lâu năm trên thị trường.
7 startup được chờ đón sẽ thực hiện IPO trong năm 2022 - Ảnh 1.

(Ảnh: Forbes).

Theo thống kê của Ernst & Young, 2.388 công ty đã kêu gọi được 453 tỷ USD thông qua hoạt động IPO trong năm 2021. Đây là khối lượng IPO cao chưa từng có, Forbes bình luận.

"IPO lôi cuốn không kém xổ số. Dù vậy, rất khó để có thể dự đoán rằng một đợt IPO bùng nổ hay vỡ vụn", Lindsey Bell, giám đốc chiến lược thị trường Ally Invest, chia sẻ. Mặc dù có rất nhiều sự hào hứng xung quanh các đợt IPO mới, Bell cảnh báo các cổ phiếu mới thường có rủi ro cao hơn các cổ phiếu lâu năm trên thị trường.

Vì dụ, Coinbase tăng giá tới 75% vào ngày giao dịch đầu tiên sau khi niêm yết hồi tháng 4, thế nhưng, giá cổ phiếu của sàn giao dịch mã hoá này liên tục lao dốc sau đó.

Dù vậy, vẫn có nhiều công ty thâu tóm, sáp nhập chuyên dụng (SPAC) đang  tích cực tìm kiếm các thương vụ tiềm năng và điều này tiếp tục thúc đẩy hoạt động IPO trong năm 2022. Hiện có khoảng 575 công ty SPAC cùng vốn 155 tỷ USD đang muốn niêm yết trên các sàn giao dịch Mỹ.

Forbes dự đoán thêm rằng 2022 sẽ tiếp tục là một năm thăng hoa của thị trường IPO và dưới đây là những công ty đáng chú ý nhất.

Chime

Định giá gần nhất: 25 tỷ USD sau vòng gọi vốn vào tháng 9/2021

Ngân hàng số Chime đang thảo luận để thực hiện IPO ở vốn hoá lên tới 45 tỷ USD sớm nhất vào tháng 3/2022, một nguồn tin thân cận nói với Forbes. Chime vẫn chưa chính thức công bố kế hoạch này song khoảng thời gian nói trên là hoàn toàn hợp lý. 

Hồi tháng 9/2020, CEO Chris Britt nói rằng Chime sẽ "sẵn sàng để IPO" trong vòng 1 năm. "Tôi nhận được điện thoại từ hai công ty thâu tóm, sáp nhập chuyên dụng (SPAC) mỗi tuần để hỏi xem chúng tôi có muốn gia nhập thị trường nhanh hơn không", ông chia sẻ.

Discord

Định giá gần nhất: 15 tỷ USD sau vòng gọi vốn vào tháng 9/2021

Mặc dù Discord chưa chính thức công bố kế hoạch, các nhà đầu tư đã quan tâm đến đợt IPO của Discord kể từ khi Discord chấm dứt đàm phán với Microsoft hồi tháng 4 năm ngoái cho một thương vụ thâu tóm trị giá 10 tỷ USD.

"Chúng tôi nhận được nhiều lời mời", ông Jason Citron, người đồng sáng lập và CEO của dịch vụ trò chuyện trực tuyến này, chia sẻ với CNBC. Ông Citron gọi đây là "cơ hội lớn" cho công ty và gần 150 triệu người dùng hoạt động của nó.

Impossible

Định giá gần nhất: 4 tỷ USD sau vòng gọi vốn tháng 8/2020

Pat Brown, CEO và người sáng lập Impossible, chia sẻ hồi tháng 11 năm ngoái rằng một đợt IPO là "hiển nhiên" đối với công ty thực phẩm cho người ăn chay này. Nguồn tin cho biết Impossible đang hướng đến mức định giá 10 tỷ USD. Một đối thủ khác của Impossible là Beyond đã niêm yết trên sàn Nasdaq từ năm 2019 và hiện đang có giá trị vốn hoá 5 tỷ USD.

Instacart

Định giá gần nhất: 39 tỷ USD sau vòng gọi vốn vào tháng 8/2021

Dịch vụ giao thực phẩm tươi sống trực tuyến Instacart dự định sẽ thực hiện IPO hồi năm ngoái ở định giá 50 tỷ USD. Thế nhưng, tân CEO Fidji Simo đã hoãn kế hoạch này cho tới năm nay để mở rộng dịch vụ. Thị trường đang không quá "tốt bụng" đối với đối thủ DoorDash khi giá cổ phiếu của nó đã giảm 15% kể từ khi bắt đầu giao dịch trên thị trường đại chúng vào tháng 12/2020. Dù vậy, eMarketer nói rằng Instacart có thể mạnh riêng có nằm ở nền tảng quảng cáo tăng trưởng nhanh cho phép các nhà bán lẻ tận dụng và đưa sản phẩm của họ lên trang kết quả tìm kiếm.

Reddit

Định giá gần nhất: 10 tỷ USD sau vòng gọi vốn vào tháng 8/2021

Hôm 15/12/2021, Reddit âm thầm nộp hồ sơ để thực hiện IPO trong năm 2022. Dù vậy, hồ sơ này không cung cấp các thông tin tài chính chi tiết và không thể hiện số vốn mà Reddit kỳ vọng có thể kêu gọi được. Sau vòng gọi vốn lớn vào tháng 8 năm ngoái, Reddit được cho là đang tìm kiếm định giá khoảng 15 tỷ USD.

Stripe

Định giá gần nhất: 95 tỷ USD sau vòng gọi vốn vào tháng 4/2021

Mặc dù người đồng sáng lập Stripe John Collison nói rằng Stripe "hài lòng với việc là một công ty tư nhân", đối thủ của PayPal được cho là đang thảo luận với các ngân hàng đầu tư từ tháng 9 năm ngoái để thực hiện IPO vào năm 2022 với định giá dao động trong khoảng 100 tỷ USD. Điều này đồng nghĩa với việc startup xử lý thanh toán này sẽ là ứng viên cho đợt IPO lớn nhất vào năm nay.

Trump Media

Định giá gần nhất: 2 tỷ USD ở thời điểm vào tháng 1/2022

Ông Donald Trump thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư sau khi công bố kế hoạch niêm yết công ty mạng xã hội của ông thông qua một công ty SPAC hồi tháng 10 năm ngoái. Hiện tại, Trump Media vẫn chưa có sản phẩm hoạt động thực tế.

Thái Sơn