VNDirect dự báo VN-Index sẽ dao động quanh mức 1.250 - 1.270 điểm vào cuối năm 2024. Mặc dù tăng trưởng kinh tế và bức tranh lợi nhuận của các công ty niêm yết đã cải thiện rõ rệt, nhóm phân tích cho rằng định giá thị trường vẫn chưa phản ánh đầy đủ những yếu tố tích cực này.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có thể tích lũy tại vùng 1.270 điểm trong vài phiên tới để lấy đà bật lên. Song, nếu thời gian tích lũy quá dài, tâm lý thị trường có thể thay đổi sang trạng thái tiêu cực.
Một số doanh nghiệp đã huy động được nguồn vốn lớn dù thị trường tài chính ảm đạm gần đây, sức ép thị trường dự kiến càng tăng lên với các kế hoạch gọi vốn khủng khác từ nhiều doanh nghiệp.
Theo nhóm phân tích của SSI, ở khía cạnh kỹ thuật, thị trường chứng khoán được kỳ vọng tiếp tục trạng thái tích lũy trong tháng 12, với vùng hỗ trợ 1.230 điểm và ngưỡng cản tại 1.295 điểm.
Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã: TCH) và CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (Mã: SHN).
Theo dự báo của công ty chứng khoán, nếu áp lực nguồn cung không lớn thì tín hiệu bật tăng mạnh trong phiên 5/12 sẽ tiếp tục tạo động lực hồi phục cho thị trường, giúp thị trường hướng đến và kiểm tra vùng cản tiếp theo là vùng 1.280 – 1.300 điểm.
VN-Index vừa có tuần giao dịch sôi động, đặc biệt với phiên bùng nổ ngày 5/12 cả về điểm số lẫn thanh khoản. Liệu thị trường có tiếp tục giữ vững xu hướng tích cực trong tuần tới?
Sau tuần mua ròng trước đó, khối ngoại trở lại trạng thái bán ròng trên toàn thị trường trong tuần giao dịch đầu tiên của tháng 12. Cụ thể, họ rút ròng trên toàn thị trường với 405 tỷ đồng.
Ngày 6/12, Bộ Tài chính cho biết cơ quan này đang nghiên cứu đưa ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) vào giám sát giao dịch thị trường chứng khoán.
Chiều 6/12 theo giờ Việt Nam, FTSE Russell đã công bố ngày 6/12 danh mục cổ phiếu thành phần bộ chỉ số FTSE Vietnam All-share và FTSE Vietnam Index kỳ quý IV.
Thiếu hụt sự đa dạng về kênh huy động vốn khiến nhiều doanh nghiệp Việt khó tiếp cận nguồn vốn. Do đó, cần đa dạng hóa thị trường vốn thay vì chỉ dựa vào ngân hàng.
Theo nhà phân tích KBSV, Thông tư 68 cùng với Luật Chứng khoán (sửa đổi) đang nỗ lực cải thiện sự bình đẳng và minh bạch thông tin cho các nhà đầu tư, vốn là tiêu chí mà thị trường chứng khoán Việt Nam thường bị các tổ chức đánh giá thấp.
Một số đại diện ngành chứng khoán ghi nhận xu hướng giảm giá trong nhiều tháng gần đây. Cổ phiếu quay lại vùng thấp nhất trong khoảng một đến một năm rưỡi, kể đến VND, SHS, TCI, ABW...