Thị trường rung lắc mạnh, làn sóng lãnh đạo và người nhà gom cổ phiếu gia tăng
Người nội bộ liên tiếp đăng ký mua cổ phiếu khi thị trường biến động mạnh. (Ảnh minh hoạ: Gemini).
Sau phiên giảm kỷ lục hơn 115 điểm ngày 9/3, thị trường chứng khoán đã có nhịp hồi khi VN-Index tăng gần 24 điểm trong phiên 10/3 và tiếp tục ghi nhận sắc xanh trong phiên sáng 11/3 (tăng 33 điểm).
Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh những ngày gần đây, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và người liên quan đã liên tiếp đăng ký mua cổ phiếu với quy mô từ hàng triệu đến hàng chục triệu đơn vị.
Một trong những giao dịch mới được ghi nhận tại CTCP Tập đoàn Masan (Mã: MSN). Ông Danny Le, Tổng Giám đốc, vừa đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu MSN, dự kiến thực hiện từ ngày 16/3 đến 14/4.
Trước giao dịch, ông Danny Le đang sở hữu gần 4 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 0,26% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ dự kiến tăng lên gần 9 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 0,59% cổ phần của Masan.
Động thái đăng ký mua diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu MSN điều chỉnh cùng xu hướng chung của thị trường thời gian qua. Mã này kết phiên 10/3 ở mức 68.300 đồng/cp, giảm gần 20% so với đầu tháng 2 và là vùng giá thấp nhất kể từ giữa tháng 6/2025. Ước tính theo mức giá này, vị CEO cần chi khoảng 341 tỷ đồng.
Tại CTCP Hàng không Vietjet (Mã: VJC), ông Nguyễn Phước Hùng Anh Viktor, con trai bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp, cũng đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu trong giai đoạn từ ngày 13/3 đến 11/4.
Trước giao dịch, ông Hùng Anh Viktor đang nắm giữ 69.145 cổ phiếu, tương đương khoảng 0,01% vốn điều lệ. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu sở hữu dự kiến tăng lên gần 2,1 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 0,35% vốn của Vietjet.
Cổ phiếu VJC hiện cũng đang trong nhịp điều chỉnh sau khi từng lập đỉnh 209.000 đồng/cp vào cuối năm trước. Tính đến phiên 10/3, thị giá giảm về 155.000 đồng/cp, tương đương mức giảm 26% từ đầu năm. Với mức giá trên, ông Hùng Anh Viktor cần chi khoảng 310 tỷ đồng.
Trong khi đó, tại CTCP Nam Việt (Mã: ANV), ông Doãn Chí Thiên, Phó Tổng Giám đốc thường trực doanh nghiệp, đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu ANV từ ngày 13/3 đến 11/4.
Ông Thiên là con của ông Doãn Tới, Tổng Giám đốc Nam Việt, đồng thời là cổ đông lớn nhất (nắm 55% vốn). Nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của ông tại doanh nghiệp dự kiến tăng từ khoảng 0,05% lên khoảng 0,43% vốn điều lệ.
Một số trường hợp đăng ký mua cổ phiếu gần đây. (Nguồn: Xuân Nghĩa tổng hợp).
Trước đó, một số thương vụ đăng ký mua cổ phiếu quy mô lớn cũng đã được công bố. Tiêu biểu là ông Trần Vũ Minh, con trai ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG), đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong thời gian từ ngày 12/3 đến 10/4.
Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu nắm giữ của ông Minh dự kiến tăng lên hơn 226 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 2,95% vốn điều lệ của Hòa Phát. Tại mức giá đóng cửa phiên 10/3 là 27.100 đồng/cp, giá trị thương vụ ước tính khoảng 1.355 tỷ đồng.
Ngoài các giao dịch trên, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và người liên quan khác cũng đã đăng ký mua cổ phiếu trong thời gian gần đây.
Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HAG), đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu; ông Nguyễn Quang Trung, Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Thương mại SMC (Mã: SMC), đăng ký mua 5,9 triệu cổ phiếu; hay bà Lê Thị Hồng Phấn, vợ ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (Mã: MBB), đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu.
Bên cạnh đó, các giao dịch đăng ký mua cũng xuất hiện tại một số doanh nghiệp khác như CTCP Dược liệu Việt Nam (Mã: DVM) và CTCP Đầu tư Nam Long (Mã: NLG), nơi người liên quan lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký tăng tỷ lệ sở hữu.
Những động thái đăng ký mua của lãnh đạo và người liên quan có thể góp phần hỗ trợ tâm lý thị trường, nhất là khi nhiều cổ phiếu đã điều chỉnh đáng kể trong thời gian ngắn. Tuy vậy, các giao dịch thường có thời gian đăng ký thực hiện kéo dài nhiều tuần. Chỉ khi các cá nhân này thực hiện giao dịch thì dòng tiền mới thực sự tham gia vào thị trường.