Trước thông tin NHNN chấp thuận tăng vốn, cổ phiếu EIB tăng kịch trần lên 33.050 đồng/cp, theo đó trở thành mã ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index. Ngoài ra, thanh khoản của mã này đạt gần 2,7 triệu đơn vị, gấp 6 lần mức trung bình 10 phiên gần nhất.
Ngân hàng Nomura đã điều chỉnh dự báo lãi suất tăng 75 điểm cơ bản (bps) trong cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed thành 100 bps. Cựu Bộ trưởng Tài chính Larry Summers cũng khuyên Fed hành động mạnh mẽ để bảo vệ uy tín trong lĩnh vực chống lạm phát.
Ngay từ đầu phiên sáng nhiều cổ phiếu giảm mạnh theo hiệu ứng Dow Jones đêm qua khiến thị trường chung lao dốc. Dow Jones giảm mạnh ảnh hưởng về mặt tâm lý là khó tránh khỏi dù thực tế không phải lúc nào hai thị trường cũng đồng pha.
Trong phiên VN-Index nỗ lực giữ thăng bằng, NĐT cá nhân duy trì mua ròng với quy mô tương đương phiên trước 126,9 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 138,3 tỷ đồng.
Trong phiên hôm nay (13/9), khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 214,6 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường trong khi mua ròng 59,8 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu SMT, VPI, VTI, TNG, CAG, HTE, THG, VAB, CRE.
Theo nhận định của công ty chứng khoán, lực cung còn tương đối yếu, thể hiện qua thanh khoản thấp và biên độ dao động hẹp. Do đó, chỉ số vẫn có cơ hội tiếp tục hồi phục trong những phiên tới, với vùng điểm mục tiêu là 1.300. điểm.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường đang chiết khấu rủi ro chủ yếu từ thị trường trong nước hơn là tác động từ bên ngoài sau khi chứng khoán thế giới vẫn duy trì đà phục hồi sang phiên thứ 4 liên tiếp.
Thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay kết thúc phiên trong sắc đỏ, ngược lại với xu hướng của thị trường chứng khoán quốc tế. Dưới đây là tổng hợp thị trường giao dịch phiên 13/9.
Nhìn vào yếu tố kỹ thuật và từ góc độ dòng tiền thì hiện tại dòng tiền đang chảy đến các nhóm ngành nhỏ hơn như bán lẻ, điện, dầu hay phân bón. Trong đó, nhóm bán lẻ được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh vào mùa kinh doanh cuối năm.
Cổ phiếu CTG dẫn đầu chiều tăng giá phiên thứ hai liên tiếp khi tăng 1,7% lên 27.500 đồng/cp và là mã ảnh hưởng tích cực nhất đến chỉ số. Tuy nhiên, lực cầu tại mã này rất thấp, chỉ hơn 2,4 triệu đơn vị khớp lệnh.
Bất chấp nhũng nỗ lực nâng đỡ từ nhóm vốn hóa lớn, sự thiếu vắng của dòng tiền cộng hưởng với diễn biến điều chỉnh của nhóm vốn hóa vừa và nhỏ đã khiến VN-Index lùi bước.
Các chuyên gia cho rằng hạn mức tín dụng được cấp thêm chưa đáp ứng được kỳ vọng chung của thị trường và sẽ tác động đến tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng.
Trong báo cáo cập nhật mới đây, ACBS điều chỉnh kỳ vọng cho phần còn lại của năm khi thấy rõ rằng thị trường đang trong giai đoạn suy giảm tâm lý khi đối mặt với các sự kiện bên trong và bên ngoài.
Theo ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư Maybank Investment Bank, năm nay việc tìm những ngành tiềm năng đó như việc mò kim dưới đáy bể. Ngay cả trong những nhóm ngành đó, những cổ phiếu riêng lẻ chỉ tăng trưởng trong một giai đoạn rất ngắn, rồi sau đó lại điều chỉnh hoặc giảm.
Trong phiên giao dịch (12/9), khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 390 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường và 9,7 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.
Nhà điều hành quỹ Phần Lan cho rằng diễn biến năm 2025 là phép thử lớn với các quỹ đầu tư chủ động, khi VN-Index tăng mạnh chủ yếu nhờ một nhóm cổ phiếu chiếm tỷ trọng áp đảo.