Theo ghi nhận, Chứng khoán BOS (Mã: ART) đang có danh mục tự doanh gồm nhiều mã nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn FLC, nơi ông Trịnh Văn Quyết làm Chủ tịch HĐQT.
Trái ngược với tình trạng giảm sàn của các mã “họ FLC”, cổ phiếu GAB của CTCP Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC không có giao dịch trong phiên sáng nay.
Trong phiên giao dịch cuối tuần, tổ chức trong nước (bao gồm tự doanh công ty chứng khoán) đảo chiều mua ròng 148,8 tỷ đồng sau 3 phiên bán ròng liên tiếp. Tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 176,7 tỷ đồng.
Theo VinaCapital, những diễn biến kinh tế gần đây ở Trung Quốc khó có thể có tác động lớn đến nền kinh tế Việt Nam vì phần lớn thương mại giữa hai nước đến từ sản xuất hàng hóa chủ yếu được bán cho người tiêu dùng ở Mỹ, EU và các nước khác trên thế giới.
Trong tuần qua (21/3 - 25/3), có tổng cộng gần 496 triệu cổ phiếu ngân hàng được trao tay giữa các nhà đầu tư (giảm 13% so với tuần trước) tương ứng với giá trị giao dịch đạt 16.167 tỷ đồng (giảm 12%). Đây là tuần thứ 3 liên tiếp thanh khoản của nhóm cổ phiếu ngân hàng sụt giảm.
Theo nhận định của công ty chứng khoán, áp lực bán tiếp tục hạ nhiệt, thể hiện qua thanh khoản thấp. Do vậy, VN30-Index đang có cơ hội tăng điểm trong thời gian gần tới.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, dòng tiền có thể sẽ còn chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, trong khi đó nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có thể sẽ còn trong trạng thái tích lũy.
Trong tuần qua, khối ngoại trở lại mua ròng với giá trị gần 2.500 tỷ đồng, trong khi giao dịch của tổ chức trong nước vẫn nhuốm màu ảm đạm khi họ duy trì bán ròng 473 tỷ đồng, tuy nhiên tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 27 tỷ đồng.
Các nhóm cổ phiếu trụ cột giao dịch không mấy tích cực trong phiên giao dịch hôm nay (25/3), điển hình là dòng ngân hàng chứng kiến sắc đỏ chiếm tới 2/3 toàn ngành. Tuy nhiên, biên độ giao dịch trên cả 3 sàn không quá đáng kể, dao động trên dưới 1,5%.
Theo ông Phạm Lưu Hưng, Phó Giám đốc SSI Research, việc các công ty giấu lãi xuất phát từ tâm lý thích những công ty tăng trưởng đều đặn, không thích các công ty tăng trưởng giật cục.
Tại sàn HOSE, khối ngoại giao dịch tương đối rụt rè khi vẫn bán ròng nhẹ 49 tỷ đồng, bán về khối lượng hơn 2 triệu đơn vị. Tuy vậy điểm tích cực là quy mô rút vốn đã giảm hơn 50% so với phiên trước đó.
Việc thiếu đi sự dẫn dắt của các nhóm đầu ngành như ngân hàng, dầu khí, xây dựng, chứng khoán,... vẫn là nguyên nhân khiến thị trường gặp khó trước mốc 1.500 điểm.
Ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch HĐQT DNP Corp từng trải qua các vị trí cấp cao tại nhiều công ty chứng khoán. Không chỉ ông mà đội ngũ lãnh đạo DNP Corp cũng có nhiều năm kinh nghiệm trong các vị trí cốt lõi tại các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán.
Phiên giao dịch 24/3 ghi nhận diễn biến giá tích cực của nhóm ngành cổ phiếu nhựa bất chấp thị trường điều chỉnh. Nhiều mã trong nhóm này tăng kịch trần như AAA, APH, TNC, DTT, HII, NHH.
Trong phiên VN-Index tạm rời mốc 1.500 điểm, giao dịch của NĐT cá nhân trở lại đóng vai trò trụ đỡ khi họ là bên mua ròng duy nhất. Cụ thể, NĐT cá nhân mua ròng 450 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 499,5 tỷ đồng.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có thể quay trở lại đà tăng và VN-Index có thể sẽ kiểm định lại mức kháng cự 1.512 điểm trong phiên tới.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, áp lực bán có phần hạ nhiệt thể hiện qua thanh khoản thấp. Do đó, VN30-Index có thể còn lùi bước nhưng sẽ được hỗ trợ và hồi phục trở lại.
Tại sàn HOSE, khối ngoại giao dịch kém tích cực khi bán ròng 116 tỷ đồng, tương đương khối lượng 6,1 triệu đơn vị. Tâm điểm dòng tiền vẫn được duy trì ở nhóm hóa chất, tuy nhiên lực xả bao phủ ở các nhóm bất động sản, thực phẩm & đồ uống...
Cập nhật đến 20h30 ngày 17/7, 22 công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh quý II. Mới nhất, OCBS, ACBS, KISVN đều báo tăng lợi nhuận, riêng OCBS tăng đến hơn 4.000%.