Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với các đối tác thương mại khi tuyên bố áp đặt mức thuế quan từ 15 - 50% đối với các nước không mở cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ.
Trong một tuyên bố, PBoC cho biết dư nợ cho vay bất động sản của Trung Quốc đạt 53.330 tỷ NDT (7.430 tỷ USD) vào cuối tháng Sáu, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước.
Các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ vừa có một phiên thăng hoa sau loạt tin tức tích cực về các thỏa thuận thương mại giữa Mỹ với Nhật Bản, Liên minh châu Âu, Indonesia.
Các tập đoàn đa quốc gia ngày càng lo ngại thị trường Mỹ có thể trở nên bất ổn và khó tiếp cận. Nếu chi phí vận hành hoặc xuất khẩu vào Mỹ tăng đáng kể, một số công ty có thể chuyển hướng sang châu Á.
Hội đồng Chính sách Ô tô Mỹ, tổ chức đại diện cho các nhà sản xuất ô tô lớn của Detroit như General Motors, Ford và Stellantis, mới đây đã bày tỏ lo ngại về thỏa thuận thương mại của Mỹ với Nhật Bản.
Việc thúc đẩy sử dụng các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, trong đó có xe điện, là chiến lược trọng tâm của nhiều quốc gia nhằm giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện chất lượng không khí và phát triển giao thông bền vững.
Giống như 4 năm trước, các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang một lần nữa đổ tiền vào những cổ phiếu bị bán khống mạnh. Nhưng thay vì GameStop hay AMC, những cổ phiếu "hot" nhất hiện tại là Opendoor và Kohl's.
Tổng thống Trump không chỉ yêu cầu ngân hàng trung ương Mỹ giảm lãi suất mà còn phải hạ xuống còn 1%, một mức siêu thấp trong bối cảnh kinh tế hiện nay.
Ngành ô tô đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Nhật Bản và Tokyo đã tập trung yêu cầu giảm thuế quan đối với ngành này trong các cuộc đàm phán với Washington.
Chỉ số S&P 500 tiếp tục lập kỷ lục sau khi hàng loạt công ty công bố kết quả kinh doanh quý II. Ở chiều ngược lại, Nasdaq Composite quay đầu giảm do cổ phiếu công nghệ suy yếu.
Hãy thử tưởng tượng thị trường tài chính toàn cầu sẽ như thế nào nếu khủng hoảng xảy ra và Fed không còn nắm giữ vai trò người giải cứu như trong hàng chục năm qua?
Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).