|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ vẫn 'chao đảo' trước cuộc chiến thương mại

06:49 | 09/05/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ phiên 8/5 biến động mạnh khi nhà đầu tư vẫn lo lắng về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Cụ thể, chỉ số Dow Jones tăng nhẹ 2,24 điểm lên 25.967,33 điểm. Trong khi đó, S&P 500 giảm 0,16% xuống  2.879,42 điểm, Nasdaq Composite mất 0,26% xuống 7.943,32 điểm. 

Chỉ số Dow Jones biến động mạnh khi mất 75 điểm về mức thấp nhất trong phiên nhưng sau đó tăng tới 153 điểm. Chí số này đã giảm 540 điểm trong hai phiên vừa qua.

Dự báo gây thất vọng từ Intel vào cuối phiên đã gây sức ép đến thị trường. Cổ phiếu của Intel mất 2,46%.

Chứng khoán Mỹ vẫn chao đảo trước cuộc chiến thương mại  - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán Mỹ phiên 8/5. Nguồn: Bloomberg

Nhà đầu tư vẫn lo ngại rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ không thể giải quyết xung đột về thỏa thuận thương mại trước khi ông Trump đe dọa sẽ thực hiện áp thuế vào ngày thứ Sáu tới (10/5).

Trung Quốc cho biết sẽ có biện pháp đối phó "cần thiết" nếu Mỹ tiếp tục thực hiện hành động này. Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẽ trả đũa nếu Mỹ tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc.

Sau tuyên bố của ông Trump, làn sóng bán tháo diễn ra trên toàn cầu. Phiên 7/5 vừa qua, Dow Jones đã chứng kiến mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 3/1/2019. Sau đó, đại diện Thương mại Mỹ, ông Robert Lighthizer lên tiếng xác nhận việc nâng thuế quan sẽ tiến hành trong tuần này.

Dow Jones "bốc hơi" gần 540 điểm trong bối cảnh xung đột thương mại, S&P 500 và Nasdaq Composite đều giảm hơn 2% sau khi cả 2 chạm mức cao nhất lịch sử hồi tuần trước. 

Các quan chức thương mại Trung Quốc đã thay đổi các yếu tố quan trọng trong một dự thảo thỏa thuận thương mại. Theo nguồn tin từ Reuters, trong 7 chương của dự thảo, Trung Quốc đã bỏ các cam kết của mình đối với việc thay đổi qui định để giải quyết những vấn đề chính khiến Mỹ dấy lên cuộc chiến thương mại.

Các vấn đề này gồm ăn cắp sở hữu trí tuệ và bí mật thương mại của Mỹ; chuyển giao công nghệ bắt buộc; chính sách cạnh tranh; tiếp cận dịch vụ tài chính; và thao túng tiền tệ.

Tính đến hết phiên 7/5, lợi nhuận của các công ty Mỹ đã vượt qua dự báo từ Phố Wall với đà tăng 6,7%, trong đó có 73% số công ty có lợi nhuận vượt kì vọng.

Nhật Huyền