|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

102 chữ của ông Trump 'thổi bay' 1.360 tỉ USD vốn hóa thị trường chứng khoán toàn cầu

18:51 | 08/05/2019
Chia sẻ
Mỗi chữ trong dòng tweet của ông Trump kéo theo vốn hóa thị trường chứng khoán toàn cầu bay hơi 13 tỉ USD

Bloomberg đưa tin, các thị trường chứng khoán toàn cầu vừa có một phen náo loạn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng lên Twitter hôm Chủ nhật (5/5) rằng ông sẽ tăng thuế lên hàng trăm tỉ USD hàng hóa Trung Quốc.

Phản ứng của thị trường không phải chỉ là sự tụt dốc không phanh của hàng loạt các chỉ số mà còn kéo theo rủi ro tăng đột biến, cụ thể "chỉ số sợ hãi" Cboe Volatility Index nhảy vọt 50% chỉ trong hai ngày và vượt lên trên ngưỡng 20 điểm lần đầu tiên từ tháng 1 đến nay.

102 chữ của ông Trump thổi bay 1.360 tỉ USD vốn hóa thị trường chứng khoán toàn cầu - Ảnh 1.

Biến động vốn hóa của chỉ số MSCI toàn cầu. Nguồn: Bloomberg.

Vừa cuối tuần trước, các nhà đầu tư còn không lo nghĩ gì đến căng thẳng thương mại Mỹ - Trung thì đột nhiên, rủi ro này lại ào ào quay trở lại. Các thị trường toàn cầu đã bị "ru ngủ" trong cảm giác an toàn giả tạo mấy tuần gần đây khi nhiều nhà đầu tư ngày càng hi vọng các cuộc đàm phán thương mại đang diễn biến tích cực, các ngân hàng trung ương lớn thể hiện quan điểm "bồ câu" (không thắt chặt tiền tệ) và lợi nhuận doanh nghiệp Mỹ cao hơn nhiều so với dự báo.

Ông Eleanor Creagh – chiến lược gia tại Saxo Capital Markets nói: "Những thay đổi gần đây tạo ra một yếu tố bất định mới: quan hệ thương mại Mỹ - Trung, một nhân tố mà đa phần các thành viên thị trường đều coi là đã an bài. Bối cảnh thị trường đã thay đổi căn bản cuối tuần qua và nếu cứ phớt lờ rủi ro thương mại thì tức là nhà đầu tư đang tự lừa rối mình".

Toàn bộ 102 chữ làm chứng khoán toàn câu chao đảo được ông Trump viết lên Twitter:

102 chữ của ông Trump thổi bay 1.360 tỉ USD vốn hóa thị trường chứng khoán toàn cầu - Ảnh 2.

Ảnh chụp màn hình.

(Tạm dịch: Đã 10 tháng rồi, Trung Quốc trả cho nước Mỹ mức thuế 25% đối với 50 tỉ USD hàng công nghệ cao và 10% vào 200 tỉ USD các loại hàng hóa khác. Khoản tiền này đóng góp phần nào vào thành tựu kinh tế tích cực của chúng ta. Mức thuế 10% nói trên sẽ được nâng lên 25% vào thứ Sáu tuần này. 

Còn khoảng 325 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ hiện chưa bị đánh thuế, nhưng cũng sẽ sớm phải nộp mức thuế suất 25%. Thuế quan mà nước Mỹ nhận có rất ít tác động đối với chi phí sản phẩm và chủ yếu do Trung Quốc trả. Thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vẫn tiếp tục, nhưng diễn biến quá chậm chạp do phía họ muốn đàm phán lại. Không thể được!)

Ông Kerry Craig, chiến lược gia thị trường tại JPMorgan Asset Management vẫn tin rằng một thỏa thuận thương mại là có thể đạt được, nhưng sẽ mất thời gian hơn kì vọng trước đây. "Sự sụt giảm của các thị trường toàn cầu mấy ngày qua là hợp lí sau một thời gian tăng nóng và nhiều nhà đầu tư đang tìm lí do để chốt lời", ông nhận định

Nhìn vào mức giảm của thị trường cổ phiếu, có thể khẳng định một số nhà đầu tư đang thay đổi vị thế của mình.

"Tôi có cảm giác là các nhà đầu tư đang "xả hàng" để đề phòng tình huống xấu trong tương lai", ông Jeffrey Halley, chuyên gia cao cấp tại Oanda Asia Pacific

Theo ông Alex Wong – Giám đốc quản lí tài sản tại Ample Capital, quan điểm bồ câu của Fed đồng nghĩa với việc tình thế thị trường đã khác với năm ngoái khi cả Mỹ và Trung Quốc đều đang thắt chặt chính sách.

"Cho dù không đạt được thỏa thuận, tác động tới thị trường cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Cá nhân tôi không quá lo lắng", ông Wong nói.

Giờ đây, mọi việc phụ thuộc vào chuyện gì sẽ diễn ra vào thứ Năm và thứ Sáu tuần này khi hai siêu cường kinh tế đàm phán thương mại tại Washington.

Ông Jeffrey Halley, chuyên gia tại Oanda Asia Pacific nhận định: "Đây sẽ là một tuần giao dịch đầy cảm xúc".

Song Ngọc

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...