|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ giảm điểm dù thị trường lao động có dấu hiệu hạ nhiệt

07:15 | 06/10/2023
Chia sẻ
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều giảm nhẹ trong phiên 5/10 khi dữ liệu về thất nghiệp cho thấy thị trường lao động đã hạ nhiệt, nhưng chưa đạt như kỳ vọng của các nhà đầu tư.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 6/10, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã mất 10 điểm, tương đương 0,03% và đóng cửa ở mức 33.120 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,13% xuống còn 4.258 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite đi xuống 0,12%, chốt phiên ở mức 13.220 điểm. 

 

Cổ phiếu VinFast (VFS) ghi nhận phiên phục hồi đầu tiên sau chuỗi giảm điểm kéo dài 4 ngày. Cổ phiếu công ty xe điện tăng 5,59% lên mức 8,5 USD/cp sau khi báo cáo kết quả quý III chưa kiểm toán cho thấy doanh thu tăng hơn hai lần so với cùng kỳ. Khối lượng giao dịch đạt 8,8 triệu đơn vị, cao hơn mức bình quân. 

Nhờ mức tăng trong phiên mới nhất, vốn hóa VinFast đã nhích lên 19,8 tỷ USD, đứng vị trí thứ 21 trong bảng xếp hạng những hãng xe lớn nhất thế giới.

Các doanh nghiệp hàng tiêu dùng thiết yếu đã kéo thị trường đi xuống trong phiên 5/10. Cổ phiếu của công ty nước giải khát Molson Coors giảm 6,3%, trong khi Mondelez International và Clorox đều tụt hơn 5%.

 

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đạt 207.000 lượt trong tuần kết thúc vào ngày 30/9, chỉ tăng 2.000 đơn so với tuần trước. Các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát dự đoán con số 210.000. 

Mặc dù số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng nhẹ như ước tính của Phố Wall, một số nhà đầu tư đã thất vọng vì họ kỳ vọng dữ liệu này sẽ vọt lên, báo hiệu sự sụp đổ của thị trường lao động và đặt dấu chấm hết cho những đợt tăng lãi suất. 

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng nhẹ so với tuần trước. 

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng sau báo cáo nêu trên. Sau đó, lợi suất đi xuống và vào cuối phiên 5/10, lợi suất trái phiếu đạt 4,719%.

“Chúng ta đang trong quá trình chuyển đổi từ môi trường lãi suất thấp sang môi trường có lãi suất bình thường hơn. Những sự điều chỉnh này rất khó khăn”, ông Scott Ladner, Giám đốc đầu tư của Horizon Investments, nhận định.

Các nhà kinh tế được LSEG thăm dò dự báo Mỹ đã tạo thêm 170.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 9, thấp hơn mức tăng 187.000 việc làm hồi tháng 8. Báo cáo chính thức sẽ được công bố vào ngày 6/10.

Các nhà đầu tư không muốn nền kinh tế suy thoái, nhưng họ lại kỳ vọng thị trường lao động sẽ yếu đi, khiến Cục Dự trữu Liên bang Mỹ (Fed) phải suy nghĩ lại về việc nâng lãi suất một lần nữa, từ đó ngăn chặn đà tăng của lợi suất trái phiếu. Hiện, lợi suất đang ở ngưỡng cao nhất trong vòng 16 năm. 

Ông Ladner lạc quan rằng thị trường lao động đang dịu lại sau dữ liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp và lao động mới nhất. 

“Dự liệu về thị trường lao động đang cho chúng ta thấy rằng mọi thứ đang tốt lên. Thị trường đang chuyển biến tốt theo hướng lành mạnh nhất, nghĩa là tuyển dụng ít đi nhưng vẫn không sa thải nhiều”, ông nói thêm. 

Chứng khoán Mỹ đã phục hồi nhẹ vào ngày 4/10 sau khi dữ liệu việc làm mới nhất của ADP báo hiệu rằng thị trường lao động bắt đầu nới lỏng. 

Tuy nhiên, Dow Jones vẫn đang trên đà ghi nhận một tuần giảm điểm. Chỉ số gồm 30 cổ phiếu đã giảm 1,16% từ đầu tuần cho đến nay. S&P 500 cũng giảm 0,7% còn Nasdaq Composite thì gần như không đổi. 

Dow Jones đang ở dưới đường bình quân trượt 200 phiên (MA 200). 

Minh Quang