|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ đứt chuỗi tăng điểm dài 9 tuần

07:53 | 06/01/2024
Chia sẻ
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều tăng điểm trông phiên giao dịch cuối cùng của tuần đầu tiên trong năm 2024. Tuy nhiên, xét chung cả tuần, cả Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq Composite đều đi xuống.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 5/1, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 26 điểm, tương đương 0,07% và đóng cửa tại 37.466 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,18%, chốt phiên ở mức 4.697 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite nhích thêm 0,09% lên 14.524 điểm. 

Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ ghi nhận tuần giao dịch tiêu cực đầu tiên sau khi tăng điểm 9 tuần liên tiếp. Trong đó, Nasdaq Composite tụt 3,25% - kết quả tồi tệ nhất kể từ tháng 9. Chỉ số S&P 500 và Dow Jones lần lượt giảm 1,52% và 0,59%. 

 

Chứng khoán Mỹ biến động vào ngày 5/1 khi thị trường xem xét dữ liệu việc làm để xác định lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). 

Báo cáo của Bộ Lao động cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tạo ra nhiều việc làm hơn so với dự đoán vào tháng 12. Số việc làm phi nông nghiệp đã tăng thêm 216.000. Các nhà kinh tế được Dow Jones thăm dò chỉ dự kiến việc làm tăng 170.000. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp được giữ ổn định ở mức 3,7% - một dấu hiệu khác cho thấy thị trường lao động vẫn đang mạnh mẽ. 

Thị trường lao động Mỹ đã mở rộng với tốc độ ngày một tăng trong 3 tháng liên tiếp.

Báo cáo đã khiến lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chạm mức cao nhất là 4,103%. Vào cuối ngày 5/1, lợi suất trái phiếu đã tụt xuống còn 4,051%.

Thị trường lao động mạnh mẽ có thể khiến Fed trì hoãn đợt cắt giảm đầu tiên. Trước khi dữ liệu việc làm mạnh mẽ được công bố, thị trường từng kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất sớm nhất vào tháng 3 và điều chỉnh tới 6 lần trong năm 2024. 

Ngoài ra, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) dịch vụ cho thấy hoạt động kinh doanh nhìn chung vẫn đang mở rộng. Tuy nhiên, kết quả 50,6% thấp hơn gần 2 điểm % so với ước tính của Dow Jones là 52,5% cũng như kết quả 52,7% của tháng 11. PMI lớn hơn 50% cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh đang được mở rộng.

 

Ông Mike Bailey, Giám đốc nghiên cứu tại FBB Capital Partners, nói với CNBC: “Thị trường việc làm có vẻ tốt - có lẽ là quá tốt. Và có thể lạm phát sẽ nóng hơn một chút dựa trên mức tăng trưởng tiền lương mà chúng ta đang thấy”. 

“Sự nóng bỏng của thị trường việc làm có thể dội một gáo nước lạnh vào hy vọng về một đợt cắt giảm lãi suất nhanh chóng”, ông nhận định. 

Vị chuyên gia này cho biết thêm: “Ngày hôm nay, nhà đầu tư từng mong muốn ba điều: Lạm phát hạ nhiệt, thị trường việc làm ổn định và giảm lãi suất. Tuy nhiên, từ số liệu việc làm hôm nay, tôi thấy rằng các nhà đầu tư chỉ có thể nhận được một trong ba điều từng mong muốn”. 

 

Một yếu tố khác đè nặng lên tâm lý thị trường trong năm mới là sự tụt dốc của những cổ phiếu công nghệ lớn như Apple. Trong tuần này, cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone đã bị hai đơn vị hạ bậc xếp hạng và giảm 5,9%. Ngày 5/1, New York Times cho biết Bộ Tư pháp Mỹ đang chuẩn bị một vụ kiện chống độc quyền chống lại Apple. 

Cổ phiếu VinFast (VFS) giảm 0,71% xuống 7,02 USD/cp. Với diễn biến trên, vốn hóa công ty ở mức 16,4 tỷ USD, đứng thứ 25 trong danh sách những hãng xe lớn nhất thế giới. 

Minh Quang