|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ đảo chiều, Dow Jones tăng hơn 470 điểm từ đáy sau tweet của ông Trump

06:56 | 11/05/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 10/5 đảo chiều tăng mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc trao đổi với Trung Quốc về vấn đề thương mại sẽ tiếp tục và rằng mối quan hệ giữa ông với Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn rất bền chặt.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa ở 25.942,37 điểm, tăng 114 điểm dù trong phiên có lúc chỉ số này giảm tới 358 điểm sau khi quyết định tăng thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực.

Chỉ số S&P 500 chấm dứt chuỗi giảm 4 phiên liên tiếp khi tăng 0,37% lên 2.881,4 điểm.

Chỉ số Nasdaq Composite kết phiên tăng ở 7.916,94 điểm sau khi cũng tăng mạnh từ đáy của ngày.

Các chỉ số chạm mức đỉnh của ngày vào cuối phiên sau khi Tổng thống Trump đăng một đoạn tweet cho biết các cuộc đàm phán với Trung Quốc đều "thẳng thắn và có tính xây dựng". Ông nói thêm mức thuế 25% áp vào 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc có "có thể được dỡ bỏ hoặc không" trong tương lai.

Chứng khoán Mỹ đảo chiều, Dow Jones tăng hơn 470 điểm từ đáy sau tweet của ông Trump - Ảnh 1.

Nguyên văn dòng tweet của ông Trump. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, các chỉ số bắt đầu dừng đà giảm và đảo chiều sau khi Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết cuộc đàm phán thương mại đã tạm kết thúc và "mang tính xây dựng". Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cũng nói buổi đàm phán diễn ra "khá tốt".

Tuy dòng tweet của ông Trump nói rằng các cuộc trao đổi với Trung Quốc sẽ tiếp tục, Bộ trưởng Mnuchin sau đó trả lời phỏng vấn CNBC cho biết hai bên chưa lên kế hoạch cho buổi gặp chính thức nào khác.

Mặc dù một dòng tweet của ông Trump giúp đưa các chỉ số chứng khoán lên cao và đóng cửa vào cuối phiên, cũng chính một dòng tweet của ông Trump đã đẩy các chỉ số xuống đáy của phiên.

Trong một dòng tweet vào buổi sáng sớm (giờ Mỹ), ông Trump cho biết "tuyệt nhiên không có gì phải vội" trong thỏa thuận thương mại vì giờ đây Trung Quốc đang trả mức thuế 25% trên 250 tỉ USD hàng hóa và khoản tiền khổng lồ này "chạy thẳng vào ngân sách Bộ Tài chính Mỹ". 

Bình luận này được ông đưa ra sau khi ông chỉ đạo tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc từ 10% lên 25%.

Chứng khoán Mỹ đảo chiều, Dow Jones tăng hơn 470 điểm từ đáy sau tweet của ông Trump - Ảnh 2.

Ông Trump nói "không có gì phải vội" trong đàm phán thương mại với Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình.

Apple – hãng có doanh thu iPhone từ thị trường Trung Quốc ngày càng tăng – vẫn chứng kiến giá cổ phiếu của mình giảm 1,4% hôm 10/5, như vậy trong cả tuần qua cổ phiếu này mất gần 7%.

Ông Trump còn nói thuế quan sẽ giúp nước Mỹ "mạnh hơn rất nhiều" và rằng "Trung Quốc không nên đàm phán lại các điều khoản với Mỹ vào phút chót".

Ông Arian Vojdani – chiến lược gia đầu tư tại MV Financial nhận định: "Lời nói của ông Trump nhiều khi còn nguy hại hơn việc làm của ông. Chúng ta có thể thấy ông Trump tỏ ra cứng rắn nhưng suy cho cùng sẽ không có một cuộc chiến tranh thương mại ác liệt nào. Chính quyền ông Trump rất quan tâm đến thị trường và họ không muốn thấy thị trường trong đau đớn quằn quại".

Tuy tăng nhẹ trong phiên 10/5, chỉ số S&P 500 vẫn có tuần tồi tệ nhất từ đầu năm đến nay, mất gần 2,2%.

Song Ngọc