|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Chủ sòng bài tại Hạ Long thua lỗ lớn khi lượng khách từ Trung Quốc sụt giảm

16:03 | 06/02/2020
Chia sẻ
Chủ sở hữu Royal Casino Hạ Long lỗ gần 73 tỉ đồng trong năm 2019. Nhiều năm qua, kết quả kinh doanh không khả quan một phần do lượng khách từ Trung Quốc và Đài Loan giảm.

CTCP Quốc tế Hoàng Gia (Mã: RIC) trong quí IV/2019 có doanh thu thuần giảm 27% so với cùng kì còn khoảng 73 tỉ đồng. Riêng doanh thu mảng Câu lạc bộ (CLB) giảm hơn 56% còn 38,5 tỉ đồng.

Lợi nhuận gộp theo đó còn hơn 15,5 tỉ đồng, đạt biên lợi nhuận gộp hơn 21%, bằng một nửa quí cùng kì. Kết quả, Quốc tế Hoàng Gia lỗ ròng hơn 2,6 tỉ đồng trong quí IV, trong khi cùng kì năm trước ghi nhận lãi hơn 32 tỉ đồng.

Công ty kinh doanh Casino chuyên cho khách hàng Trung Quốc tại Hạ Long lỗ gần 73 tỉ đồng năm 2019 - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính quí IV/2019 của CTCP Quốc tế Hoàng Gia

Cả năm 2019, doanh thu thuần ông chủ sòng bài tại Hạ Long đạt gần 236 tỉ đồng, giảm 18% so với năm 2018, ghi nhận lỗ gộp hơn 2,3 tỉ đồng. Cùng với các khoản chi phí khác, công ty lỗ sau thuế gần 73 tỉ đồng.

Theo Công ty Quốc tế Hoàng Gia, việc suy giảm này do quí IV mua thấp điểm của du lịch nên lượng khách giảm. Đồng thời, do năm ngoái là năm đầu tiên đường cao tốc Hà Nội – Hạ Long thông xe nên lượng khách tăng đột biến. 

Bên cạnh đó, năm 2019 là năm các quốc gia trong khu vực tăng cường kiểm soát với hoạt động tổ chức tour du lịch kết hợp vui chơi giải trí tại Casino khiến các đối tác thu hẹp qui mô.

Tính đến hết 31/12,  tổng giá trị tài sản của ông chủ sòng bài Royal Casino Hạ Long đạt 1.000 tỉ đồng, giảm gần 156 tỉ đồng hồi đầu năm. Phần lớn là tài sản dài hạn hơn 919 tỉ đồng, trong đó tài sản cố định gần 810 tỉ đồng.

Lượng tiền mặt cuối năm giảm 70% chỉ còn gần 35,5 tỉ đồng, chủ yếu ảnh hưởng từ dòng tiền hoạt động kinh doanh âm gần 44,5 tỉ đồng. Ba năm liền trước, hoạt động kinh doanh vẫn duy trì dòng tiền dương cho công ty.

Cơ cấu nguồn vốn chiếm 88% là vốn chủ sở hữu với gần 880,5 tỉ đồng. Tuy vậy, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đang là con số âm hơn 228 tỉ đồng. Điều này khiến cổ phiếu RIC của công ty nằm trong diện cảnh báo của sàn HOSE.

Công ty kinh doanh Casino chuyên cho khách hàng Trung Quốc tại Hạ Long lỗ gần 73 tỉ đồng năm 2019 - Ảnh 2.

Mảng CLB dự kiến đem lại doanh thu chính nhưng mảng khách sạn mới là nguồn tạo lợi nhuận chính trong kế hoạch (Nguồn: Nghị quyết HĐQT của CTCP Quốc tế Hoàng Gia)

Trong những năm gần đây, doanh thu casino của công ty đã sụt giảm, nguyên nhân từ lượng khách Trung Quốc và Đài Loan đến Việt Nam ít hơn. 

Theo đó, công ty đã ký hợp đồng với các đại lý Macao, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, phối hợp tổ chức các tour du lịch cho khách tham quan du lịch Vịnh Hạ Long, lưu trú tại Khách sạn Hoàng Gia và vui chơi tại khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài nhằm đẩy mạnh lượng khách đến công ty.

Năm nay, chủ Royal Casino Hạ Long đặt kế hoạch tổng doanh thu hơn 14,3 triệu USD và lợi nhuận sau thuế 815 nghìn USD, khoảng 330 tỉ và 19 tỉ đồng. Dù vậy, kế hoạch này đang gặp phải trở ngại lớn dịch bệnh do virus corona bùng phát. 

Công ty kinh doanh Casino chuyên cho khách hàng Trung Quốc tại Hạ Long lỗ gần 73 tỉ đồng năm 2019 - Ảnh 3.

Kết quả kinh doanh ghi nhận nhiều năm lỗ lớn, riêng năm 2015 báo lãi đột biến do khoản thu nhập khác gần 148 tỉ đồng nhờ tiền bồi thường Khu công viên. Từ năm 2016, công ty mở rộng thị trường khách Nhật Bản và Hàn Quốc nhưng chưa mang lại kết quả đặc biệt (M.Đ tổng hợp)

Hiện công ty đang vận hành khu khách sạn Royal Hạ Long, Khu Biệt thự Hoàng Gia và Khu CLB Quốc tế Hoàng gia phục vụ giải trí Casino.

Được biết, khu CLB Quốc tế Hoàng Gia được xây dựng thành một khu riêng biệt trong khuôn viên khách sạn, bao gồm 4 tầng với tổng diện tích 7.250 m2. Đây là Khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài duy nhất tại Hạ Long, hoạt động 24/7.

Minh Đăng