|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Casino chuyên phục vụ khách Trung Quốc tại Hạ Long dự kiến lợi nhuận phục hồi trong năm 2020

10:19 | 02/01/2020
Chia sẻ
CTCP Quốc tế Hoàng Gia - Chủ Casino duy nhất tại Hạ Long vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu hơn 330 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 19 tỉ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2020 vừa được HĐQT CTCP Quốc tế Hoàng Gia (Mã: RIC) thông qua mới đây, công ty đặt mục tiêu đạt 14,4 triệu USD tổng doanh thu, tương đương hơn 330 tỉ đồng trong năm 2020.

Trong đó, doanh thu từ câu lạc bộ đóng góp khoảng 204 tỉ đồng và khối khách sạn - biệt thự đóng góp 126 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế kì vọng đạt 815.000 USD, ứng với gần 19 tỉ đồng.

Kế hoạch năm 2020 của RIC khả quan hơn so với kết quả kinh doanh năm 2019. Trước đó, RIC đã có sự phục hồi trong quí III/2019 sau khi liên tục báo lỗ trong 6 tháng đầu năm. 

Quí III/2019, Quốc tế Hoàng gia đạt doanh thu thuần hơn 84 tỉ đồng, tăng gần 48% so với cùng kì năm trước. Theo đó, doanh nghiệp này báo lãi sau thuế 8 tỉ đồng trong quí III, cũng là quí có lãi đầu tiên trong năm nay.

Tuy nhiên chừng đó là chưa đủ để xoay chuyển tình thế của Quốc tế Hoàng gia, khi Công ty đã lỗ ròng đến hơn 78 tỉ đồng trong nửa đầu năm 2019. Lũy kế 9 tháng, khoản lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ là 70 tỉ đồng.

Quốc tế Hoàng Gia là chủ sở hữu khách sạn 5 sao Royal Hạ Long và đang vận hành casino duy nhất tại Hạ Long. Đơn vị này có hai mảng kinh doanh là vận hành casino và cho thuê phòng khách sạn - biệt thự.

Đối với casino,  Quốc tế Hoàng Gia  có một casino 4 tầng với tổng diện tích 7.250 m2, kinh doanh 24/7 với 15 bàn chơi và 70 máy nạp xèng. Casino chỉ dành riêng cho người nước ngoài, mang tính chất thời vụ và phụ thuộc vào số lượng các đoàn khách đến chơi và kết quả chơi của khách.

Về khu khách sạn - biệt thự, Quốc tế Hoàng gia đang quản lí khách sạn 5 sao Royal Hạ Long với 168 phòng và một khu biệt thự 4 sao gồm 11 căn.

Ngọc Anh