|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Doanh thu Casino duy nhất tại Hạ Long chuyên phục vụ khách Trung Quốc phục hồi

07:32 | 24/10/2019
Chia sẻ
Giữa bối cảnh dòng khách du lịch từ Trung Quốc và Đài Loan suy giảm, mảng casino của CTCP Quốc tế Hoàng Gia (Mã: RIC) báo lỗ gần 84 tỉ đồng từ hoạt động kinh doanh.

Quí III/2019, Quốc tế Hoàng gia đạt doanh thu thuần hơn 84 tỉ đồng, tăng gần 48% so với cùng kì năm trước. Theo đó, doanh nghiệp này báo lãi sau thuế 8 tỉ đồng trong quí III, cũng là quí có lãi đầu tiên trong năm nay.

Tuy nhiên chừng đó là chưa đủ để xoay chuyển tình thế của Quốc tế Hoàng gia, khi Công ty đã lỗ ròng đến hơn 78 tỉ đồng trong nửa đầu năm 2019. Lũy kế 9 tháng, khoản lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ là 70 tỉ đồng.

RIC khach san royal ha long

Khách sạn Royal Hạ Long. (Nguồn: Website Quốc tế Hoàng gia)

Quốc tế Hoàng Gia là chủ sở hữu khách sạn 5 sao Royal Hạ Long và đang vận hành casino duy nhất tại Hạ Long. Tính đến cuối tháng 6/2019, doanh nghiệp này có gần 1.400 nhân viên.

Quốc tế Hoàng gia có cổ đông lớn nhất là Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp (thành lập tại Geogre Town, Đảo Grand Cayman, Quần đảo Cayman), với 52,49% sở hữu.

Đáng lưu ý, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là một trong những cổ đông sáng lập của Quốc tế Hoàng gia. SCIC đã thoái toàn bộ vốn tại đây trong năm 2015.

RIC co cau co dong

Cơ cấu cổ đông của Quốc tế Hoàng gia tính đến 30/9/2019. (Nguồn: Quốc tế Hoàng gia)

Quốc tế Hoàng Gia có 2 mảng kinh doanh là vận hành casino và cho thuê phòng khách sạn - biệt thự.

Công ty đang vận hành một casino 4 tầng với tổng diện tích 7.250 m2, kinh doanh 24/7 với 15 bàn chơi và 70 máy nạp xèng. Theo phía doanh nghiệp, việc kinh doanh casino, dành riêng cho người nước ngoài, mang tính chất thời vụ và phụ thuộc vào số lượng các đoàn khách đến chơi và kết quả chơi của khách.

Về phía khu khách sạn - biệt thự, Quốc tế Hoàng gia đang quản lí khách sạn 5 sao Royal Hạ Long, với 168 phòng và một khu biệt thự 4 sao, 11 căn.

Trong 3 quí đầu năm 2019, doanh nghiệp này đạt 163 tỉ đồng doanh thu, trong đó hơn 59 tỉ đồng là thu từ hoạt động kinh doanh casino. Đáng chú ý, Công ty báo lỗ đến gần 84 tỉ đồng đối với việc làm ăn casino. Cùng kì năm trước, mảng này đem về gần 113 tỉ đồng doanh thu, lỗ khoảng 4 tỉ đồng.

Quốc tế Hoàng gia từng cho biết doanh thu từ mảng casino giảm là do lượng khách du lịch từ Trung Quốc và Đài Loan đến Việt Nam ít hơn. Hiện, phía doanh nghiệp đang đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị quốc tế nhằm khai thác nguồn khách từ các nước Châu Á có thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc.

RIC casino 2

Bên trong casino của Quốc tế Hoàng Gia. (Nguồn: Website Quốc tế Hoàng gia)

So sánh với đầu năm, lượng tiền của Công ty sụt giảm 68%, xuống còn 37 tỉ đồng vào cuối tháng 9.

Tính đến cuối quí III, Công ty có gần 70 tỉ đồng nợ vay ngắn hạn và gần 27 tỉ đồng nợ vay dài hạn. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp vào khoảng 885 tỉ đồng, giảm 7% (70 tỉ đồng) vì kinh doanh thua lỗ.

Hiện, Quốc tế Hoàng Gia cũng đang góp vốn (2,25% vốn điều lệ) vào CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS), giá trị đầu tư tính đến 30/9/2019 là 9,7 tỉ đồng. IRS, thành lập năm 2007, là công ty chứng khoán nhỏ với doanh thu những năm gần đây trên dưới 20 tỉ đồng.

Thừa Vân