Giá xăng dầu hôm nay quay đầu tăng mạnh sau khi tờ Bloomberg trích dẫn phỏng vấn của Bộ trưởng Năng lượng Algeria rằng OPEC và các nước đồng minh sẽ thảo luận về việc tăng cường giảm sản lượng lên tới 10 triệu thùng/ngày trong cuộc họp trực tuyến diễn ra vào ngày 9/4.
Giá xăng dầu hôm nay vẫn chưa dứt đà lao dốc khi giảm mạnh 9% do thị trường không kì vọng nhiều vào khả năng các nước sẽ đồng ý giảm sản lượng. Bên cạnh đó, giới chuyên gia cho rằng nhu cầu dầu thô vẫn ở mức thấp trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang lây lan rộng.
Giá xăng dầu hôm nay giảm mạnh 8% trong bối cảnh thị trường còn nhiều bất ổn trước khả năng các nước đồng ý giảm sản lượng ngay cả khi CEO của Quỹ đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) cho biết các bên gần đạt được thoả thuận.
Giá xăng dầu hôm nay giảm mạnh hơn 8% sau đợt tăng phi mã cuối tuần trước nhờ thị trường kì vọng các nước sẽ sớm đạt được thoả thuận sau khi OPEC và các nước đồng minh tổ chức cuộc họp bàn về việc hạn chế nguồn cung.
Việc chấm dứt tình trạng giá dầu lao dốc nhờ thỏa thuận cắt giảm 10 triệu thùng/ngày giữa Nga và Arab Saudi, trích dẫn trong tweet của Tổng thống Trump, mà giới chuyên gia và các phương tiện truyền thông đưa tin gần đây gần như khó thể xảy ra.
Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục tăng mạnh 12% nhờ thị trường kì vọng các nước sẽ sớm đạt được thoả thuận sau khi OPEC và các nước đồng minh thông báo sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến vào đầu tuần sau.
Lượng dầu tồn kho toàn cầu đạt công suất tối đa trong vài tuần tới, các nhà phân tích năng lượng thế giới lo ngại giá dầu sẽ giảm sâu xuống dưới mức 0 đồng, thậm chí âm.
Giá xăng dầu hôm nay quay đầu giảm do thị trường lo ngại tồn kho dầu thô Mỹ tuần trước tăng mạnh nhất kể từ năm 2016 đến nay trong khi nhu cầu xăng dầu giảm do ảnh hưởng bởi dịch virus corona.
Với các hạn chế sản lượng sẽ hết hạn vào tháng 4 này và cuộc chiến giá cả đang bùng nổ, các nhà sản xuất dầu hàng đầu của OPEC đang chạy đua sản xuất để bảo vệ thị phần.
Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước luôn đáp ứng đủ để phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Arab Saudi có kế hoạch tăng xuất khẩu dầu lên 10,6 triệu thùng/ngày kể từ tháng 5 vì nước này hiện sử dụng ít dầu hơn trong quá trình sản xuất điện và cũng có sản lượng tiêu thụ nội địa thấp hơn, một quan chức thuộc Bộ Năng lượng cho biết.