Hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trùng Khánh (Trung Quốc) không chỉ phục vụ tiêu dùng của người dân nơi đây mà còn có thể đến các tỉnh lân cận của thành phố này.
Trong lúc dịch COVID-19 hoành hành tại nhiều thị trường khiến các mặt hàng rau quả tươi xuất khẩu bị ảnh hưởng nặng thì phân khúc hàng chế biến sâu lại có sự tăng trưởng mạnh mẽ đáng chú ý.
Ngày 28/5 Trung Quốc đã bán hết 4 triệu tấn ngô từ kho dự trữ trong phiên đầu thầu lần thứ 2 của năm 2020. Do đó, dự báo xuất khẩu sắn lát sẽ chậm lại.
Sự kiện trên nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh giao thương với Trùng Khánh, một trong số 4 thành phố lớn trực thuộc trung ương của Trung Quốc.
Đây là năm thứ 5 liên tục, vải u hồng của Hải Dương có mặt tại Australia. Giới chuyên gia và khách hàng tại đây đánh giá vải u hồng của Hải Dương có vị thơm, ngọt thanh.
Bên cạnh thị trường nước ngoài và nhiều tỉnh, thành phố, chợ đầu mối lớn trong cả nước, vải thiều đang được tiêu thụ mạnh ở ngay các siêu thị, nhà hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Vietnam Foodexpo 2020 sẽ có qui mô khoảng 600 gian hàng (tổng diện tích 13.000 m2) của 450 doanh nghiệp đến từ 30 tỉnh/thành phố và 20 quốc gia/vùng lãnh thổ.
Mặc dù dịch COVID-19 khiến nhiều mặt hàng rau quả tươi sụt giảm kim ngạch xuất khẩu nhưng với rau quả chế biến, mặt hàng này lại tăng trưởng mạnh tại các thị trường như Trung Quốc, Đài Loan, Nga... trong những tháng đầu năm.
4 tháng đầu năm, do dịch COVID-19, nhập khẩu vải thiều của Trung Quốc từ Việt Nam giảm mạnh so với cùng kì năm 2019, tuy nhiên, từ đầu tháng 6, Việt Nam đã cho phép thương nhân Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam để thu mua vải thiều.
Trong số 26 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh, Agribank đang tạm giữ vị trí quán quân về tiền gửi trong năm với số dư 2 triệu tỷ đồng. MB là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tiền gửi cao nhất.