Đại dịch COVID-19 tại Đông Nam Á đã làm tắc nghẽn các cảng biển và nhiều buộc đồn điền cũng như cơ sở chế biến nông sản, kim loại phải đóng cửa. Điều này đang gây lũng đoạn chuỗi cung ứng của các nguyên liệu thô như dầu cọ, cà phê và thiếc trên toàn cầu.
Các hãng linh kiện điện tử lẫn những ông lớn công nghệ như Apple, Samsung, Amazon đang toát mồ hôi hột khi giá đất hiếm và một số kim loại quan trọng khác như đồng, nhôm tăng đột biến vì nhu cầu nhảy vọt và căng thẳng âm ỉ giữa Mỹ và Trung Quốc.
Giá nhôm tại thị trường London đã chạm mức 3.000 USD/tấn lần đầu tiên sau hơn 13 năm trong phiên 13/9, do lo ngại về tình hình nguồn cung ở Trung Quốc - nhà sản xuất và tiêu thụ kim loại lớn nhất thế giới.
Giá đồng tăng nóng đang buộc các nhà sản xuất máy điều hòa không khí tìm đến một lựa chọn thay thế rẻ hơn. Điều này chứng tỏ giá nguyên liệu thô quá đắt đỏ có thể khiến khách hàng quay lưng.
Guinea sở hữu trữ lượng quặng sắt và quặng bauxit hàng đầu thế giới, có liên kết mật thiết với chuỗi cung ứng toàn cầu. Cuộc đảo chính hồi tuần trước đang đẩy ngành khai khoáng của đất nước Tây Phi vào một vùng xám.
Giá nhôm vừa đạt đỉnh một thập kỷ sau cuộc đảo chính quân sự ở Guinea. Chuỗi cung ứng kim loại toàn cầu càng bị siết chặt và đe dọa tham vọng kiểm soát giá cả của Trung Quốc.
Giá nhôm đang chạm đỉnh 10 năm khi doanh nghiệp từ Trung Quốc, Mỹ và châu Âu cạnh tranh nhau mua hàng để phục vụ việc sản xuất lon nước giải khát, máy bay và xây dựng tại quê nhà.
Afghanistan được cho là đang sở hữu trữ lượng đất hiếm trị giá hàng nghìn tỷ USD. Do đó, cần phải có biện pháp kiểm soát các nước đang muốn khai thác nguồn tài nguyên này, chẳng hạn như Trung Quốc.
Cục Quản lý lương thực và dự trữ chiến lược quốc gia (NFSRA) Trung Quốc ngày 21/7 thông báo nước này sẽ bán thêm 30.000 tấn đồng, 90.000 tấn nhôm và 50.000 tấn kẽm từ kho dự trữ quốc gia vào ngày 29/7.
Từ đầu tuần này, giá của khá nhiều hàng hóa công nghiệp từ dầu thô, ngô đến kim loại đều có xu hướng giảm do nhà đầu tư e ngại ảnh hưởng của biến chủng Delta và khả năng nền kinh tế Trung Quốc đang chững lại.
Giá hàng hóa tăng nóng, từ thương nhân đến các quỹ phòng hộ ai ai cũng kiếm được bộn tiền. Tuy nhiên, người dân sắp phải chịu thiệt khi các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng không còn có thể "hấp thụ" các chi phí bổ sung.
Hãng tin Financial Times cho rằng, thị trường hàng hóa chỉ đang trải qua một chu kỳ giá bình thường dưới tác động của quá trình phục hồi kinh tế hậu đại dịch chứ thực chất không phải siêu chu kỳ như các chuyên gia khác lầm tưởng.
Các nhóm doanh nghiệp Mỹ đã hối thúc chính quyền của Tổng thống Joe Biden dỡ bỏ thuế trừng phạt mà chính quyền tiền nhiệm đã thực thi, khi thuế tiếp tục khiến các doanh nghiệp và người tiêu dùng nước này chịu ảnh hưởng, trong khi làm gia tăng sức ép lạm phát.