Mặc dù xuất khẩu gạo của nước ta trong 9 tháng đầu năm nay có những khó khăn nhất định, nhưng xuất khẩu gạo ST24 và ST25 vẫn đạt mức tăng trưởng ấn tượng 9 – 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái nhờ nhu cầu cao từ Trung Quốc và Mỹ.
Giá lúa gạo hôm nay 2/11 không có sự thay đổi nào so với hôm qua. Tính đến giữa tháng 10, vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy được 672.000 ha lúa Thu Đông, thu hoạch được 272.700 ha, chiếm 40,6% diện tích gieo cấy và bằng 91,4% cùng kỳ năm trước.
Giá lúa gạo hôm nay 27/10 bất ngờ giảm với lúa IR 50404 chỉ sau một ngày tăng giá, tuy nhiên, nhiều loại gạo như gạo Hương Lài, trắng thông dụng, Nàng Hoa lại có sự điều chỉnh tăng mạnh 1.000 đồng/kg.
Giá lúa gạo hôm nay 26/10 ghi nhận sự điều chỉnh tăng của nhiều giống lúa, nếp như IR 50404, OM 5451, OM18 và nếp vỏ (khô), còn các loại gạo vẫn duy trì đà ổn định.
Giá lúa gạo hôm nay 25/10 không ghi nhận sự điều chỉnh mới. Đây cũng là xu hướng chủ đạo của thị trường lúa gạo vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trong tuần trước.
Theo quan chức thương mại Thái Lan, xuất khẩu gạo của nước này bắt đầu cải thiện kể từ tháng Sáu nhờ lượng mua cao hơn từ Trung Quốc, Philippines, Cameroon, Malaysia, Mozambique và Singapore.
Giá lúa gạo hôm nay 21/10 tiếp tục xu hướng đi ngang với tất cả loại lúa gạo. Bộ NN&PTNT cho biết, theo kế hoạch trong tháng 10 này, nông dân các tỉnh ĐBSCL xuống giống 400.000 ha lúa Đông Xuân sớm vụ 2021-2022 nhằm né hạn mặn có nguy cơ xâm nhập ở khu vực ven biển.
Dự báo hoạt động xuất khẩu gạo tiếp tục được đẩy mạnh do nhiều thị trường nhập khẩu lớn tại châu Á tăng nhập khẩu cho nhu cầu tiêu dùng cuối năm, đồng thời hoạt động xuất khẩu sẽ được khơi thông mạnh mẽ hơn nới lỏng giãn cách.
Giá lúa gạo hôm nay 19/10 ghi nhận đà tăng của nhiều giống lúa như IR 50404 tăng 300 đồng, OM 9582 tăng 200 đồng, Đài thơm 8 tăng 100 đồng và một số loại gạo tăng 300 - 1.000 đồng/kg.
Động thái điều hành của NHNN trong tuần qua cho thấy áp lực thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng đã giảm mạnh so với trước đây. Tuy nhiên, khi chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vẫn còn, áp lực thanh khoản vẫn cao tại các ngân hàng.