|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá gạo Ấn Độ giảm vì nguồn cung lớn, đồng rupee thấp kỷ lục

18:31 | 23/05/2022
Chia sẻ
Tuần trước, giá gạo từ quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới tiếp tục giảm vì áp lực từ nguồn cung trong nước lớn và đồng rupee xuống thấp kỷ lục.

Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ tiếp tục giảm

Theo Reuters, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ báo đạt 351 - 356 USD/tấn vào tuần trước, giảm từ khoảng 357 - 361 USD của tuần trước nữa, vì đồng rupee giảm xuống mức thấp chưa từng thấy so với đồng USD. 

Một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kakinada, Andhra Pradesh, cho biết chính phủ đang giải phóng thêm gạo để hỗ trợ người nghèo. 

Đồng rupee yếu làm tăng lợi nhuận biên của các thương nhân từ việc buôn bán ra thị trường quốc tế, vì điều đó giúp họ hạ giá xuất khẩu. 

Quốc gia láng giềng Bangladesh, trước đó là nhà sản xuất gạo lớn thứ ba thế giới nhưng nổi lên là nhà nhập khẩu lớn để giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung gây ra bởi các thảm họa tự nhiên, chưa có kế hoạch nhập khẩu gạo trong năm nay, một quan chức bộ lương thực của nước này cho hay, bất chấp giá gạo trong nước tiếp tục tăng trong tuần trước. 

"Chúng tôi có lượng dự trữ lớn và vụ mùa tốt trong thời gian này, và chúng tôi ước tính rằng mục tiêu thu mua trong nước sẽ được hoanf thành. Không có kế hoạch nhập khẩu gạo", quan chức này nói. 

Giá gạo Thái Lan cũng giảm vì đồng baht yếu

Tương tự, giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm từ 450 USD/tấn trong tuần tính đến ngày 13/5 xuống 430 - 445 USD/tấn vào tuần trước.

Các nhà giao dịch có trụ sở tại Bangkok cho biết nhiều thị trường hầu như trầm lắng trong tuần trước và đồng baht yếu đã giúp giá xuất khẩu cạnh tranh hơn. 

Quốc gia này đã xuất khẩu 1,74 triệu tấn gạo trong 3 tháng đầu năm, tăng 48,5% so với cùng kỳ năm trước, dữ liệu từ Bộ Thương mại Thái Lan chỉ ra.

Tuy nhiên các nhà xuất khẩu đang lo ngại về triển vọng thương mại trong quý II/2022, vì giá gạo trong nước tăng mạnh có thể khiến các nhà nhập khẩu bỏ qua gạo Thái. 

Ông Chookiat Ophaswongse, chủ tịch danh dự của Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, cho biết giá gạo trắng 5% trên thị trường nội địa đã tăng 25% lên 15 baht/kg, tăng từ 12 baht/kg vào đầu năm nay, do nhu cầu nhập khẩu, đặc biệt là từ Iraq, tăng cao. 

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam không thay đổi ở 415 - 420 USD/tấn. 

"Các nguồn cung đang ở mức thấp trong khi hoạt động thương mại vẫn yếu", một nhà xuất khẩu có trụ sở tại TP HCM nói. 

Theo dữ liệu xuất khẩu sơ bộ, 306.870 tấn gạo đã được tải lên các tàu ở cảng TP HCM từ ngày 1 - 24/5, với hầu hết lô hàng được chuyển sang Philippines, châu Phi và Cuba. 

 

Tố Tố