|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Người mua Trung Đông tấp nập tìm mua gạo Ấn Độ vì tin đồn cấm xuất khẩu

18:26 | 25/05/2022
Chia sẻ
Gía gạo basmati của Ấn Độ đã tăng 20 - 30 USD/tấn tại các quốc gia Trung Đông, khi có tin đồn rằng New Delhi có thể đưa ra lệnh cấm xuất khẩu mặt hàng này để giúp hạ nhiệt tình trạng lạm phát trong nước.

Economic Times dẫn các nguồn tin thương mại cho hay nhiều nhà xuất khẩu đã nhận được thông báo từ người mua để khẩn trương chuyển gạo thơm, hạt dài. Xu hướng tăng giá trên thị trường toàn cầu đã đẩy giá gạo basmati trong nước của Ấn Độ tăng tới 15% trong hai tuần qua.

Giá gạo basmati xuất khẩu, được ghi nhận ở 1.200 USD/tấn vào tháng 11 năm ngoái khi nguồn cung từ vụ mùa mới bắt đầu được đưa vào thị trường, đã hạ nhiệt một chút nhưng tăng trở lại trong hai tuần qua lên 1.350 USD.

Và người mua ở Trung Đông đang trả cao hơn mức giá này.

Ông Gautam Miglani, chủ của công ty xuất khẩu gạo basmati - LRNK - có trụ sở tại Haryana, cho biết: công ty của ông bất ngờ nhận được ​​nhu cầu lớn từ thị trường Trung Đông.

"Người mua đang trả thêm cho các nhà xuất khẩu một khoản phí cho việc vận chuyển khẩn cấp gạo. Có tin đồn rằng chính phủ có thể đưa ra lệnh cấm xuất khẩu đối với gạo basmati sau khi họ cấm xuất khẩu lúa mì. Điều này đang thúc đẩy hoạt động xuất khẩu gạo", ông nói thêm. 

Đầu tháng này, Ấn Độ đã hạn chế xuất khẩu lúa mì để kiểm soát giá ngũ cốc đang tăng do lo ngại về nguồn cung toàn cầu thiếu hụt trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc. Nhưng các thương nhân cho hay không có dấu hiệu nào về việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo.

Theo ông Vinod Kaul, giám đốc điều hành của Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ, họ không biết từ đâu mà những tin đồn về lệnh cấm xuất khẩu này lại lan truyền.

Sản lượng thấp 

"Không có dấu hiệu nào từ chính phủ về bất kỳ động thái nào như vậy. Nhưng người mua từ các quốc gia vùng Vịnh đang đặt một lượng lớn đơn đặt hàng để lấp đầy nguồn cung của họ", ông Kaul nói. 

Ấn Độ sản xuất 8 triệu tấn gạo basmati trong vụ kharif, hay vụ gió mùa. Năm ngoái, do mưa trái mùa trong thời kỳ thu hoạch nên lúa bị hỏng ở một số vùng. Theo ước tính của ngành, sản lượng gạo basmati năm ngoái vào khoảng 6,5 - 7 tấn, thấp hơn so với sản lượng thông thường.

Arab Saudi nổi lên là nhà nhập khẩu lớn gạo Ấn Độ , theo sau là Iran, Iraq và các nước khác trong khu vực. Ấn Độ đã xuất khẩu 3,94 tấn gạo basmati trong năm tài chính 2022.

Giá cả cạnh tranh

Ông Miglani cho biết ngoài những tin đồn về việc có thể bị cấm xuất khẩu, giá gạo basmati tăng ở Pakistan cũng đã khiến người mua từ Trung Đông chuyển hướng nhập khẩu một lượng hàng của Ấn Độ.

Loại gạo basmati tốt nhất của Pakistan đang được bán với giá 1.450 USD/tấn, so với giá 1.350 USD của Ấn Độ.

Giá gạo basmati loại bình thường là 1.325 USD/tấn ở Pakistan, trong khi của Ấn Độ chỉ có giá 1.200 USD.

Trên thị trường nội địa, gạo basmati chất lượng hàng đầu hiện đang được bán với giá 250 rupee/kg, so với mức 230 rupee/kg hai tuần trước, trong khi loại chất lượng bình thường có giá 220 rupee, so với trước đó là 190 rupee. Giá gạo tấm basmati được báo ở mức 140/kg, so với 125 rupee/kg cách đây hai tuần.

Theo giám đốc điều hành giấu tên của một công ty thuộc ngành hàng tiêu dùng nhanh hàng đầu của Ấn Độ: “Giá sẽ duy trì ở mức cao cho đến khi vụ mùa mới được đưa vào thị trường vào tháng 10 - 11".

Tố Tố