Lần đầu tiên trong gần 2 thập kỷ, Pony Ma Huateng, nhà sáng lập kiêm ông chủ Tencent, sẽ phá lệ không phát bao lì xì cho nhân viên vào dịp Tết 2020. Nguyên nhân là vì virus viêm phổi corona.
Do lo ngại virus corona gây bệnh viêm phổi Vũ Hán lây lan, thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không Cathay Pacific Airways (Hong Kong) sẽ đeo khẩu trang y tế chuyên dụng trên tất cả chuyến bay.
Tại Việt Nam, chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh nhưng nguy cơ bệnh xâm nhập vào Việt Nam là rất lớn, qua khách du lịch, người lao động nhập cảnh từ thành phố Vũ Hán và vùng có dịch về hàng ngàỵ.
Trên thị trường ngoại hối hôm nay, sau khi nhà đầu tư trở nên bình tĩnh hơn trước sự bùng phát của virus viêm phổi corona, đồng USD đã tăng điểm trở lại nhưng mức tăng nhỏ và tương đối thận trọng.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 21/1 đóng cửa trong sắc đỏ sau khi Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) cho biết một du khách trở về từ Trung Quốc đã được chẩn đoán là ca nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán đầu tiên của Mỹ.
Trong phiên giao dịch hôm nay, trước sự bùng phát của virus viêm phổi corona khiến thị trường né tránh các giao dịch rủi ro, nhà đầu tư tăng mua đồng yen Nhật, trong khi nhân dân tệ sụt giá mạnh.
Trong không gian ẩm ướt, khách mua hàng chen chúc nhau để chọn gia cầm sống hay thậm chí là động vật hoang dã. Hoạt động buôn bán như vậy vô tình khiến các khu chợ truyền thống trên khắp Trung Quốc trở thành đối tượng của cuộc điều tra nhằm tìm ra nguyên nhân của virus viêm phổi corona.
Giá cổ phiếu các công ty sản xuất thuốc và khẩu trang tại Trung Quốc tăng nóng trong phiên giao dịch đầu tuần 20/1 giữa lo ngại về nguy cơ dịch viêm phổi do virus corona có thể bùng phát trong dịp giáp Tết Canh Tý.
Chiều 15/1, Bộ Y tế có cuộc họp đánh giá tình hình và các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng coronavirus mới (nCoV) tại Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
Giữa lúc nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ lao đao vì dịch viêm phổi cấp COVID-19, hai công ty của Nguyễn Minh Hoàn vẫn hoạt động ổn định và có doanh thu đều đặn.
Ngang bằng lãi suất không bảo đảm (tiếng Anh: Uncovered interest rate parity, viết tắt: UIP) là lí thuyết cho rằng sự khác biệt lãi suất giữa hai quốc gia sẽ bằng với sự thay đổi tỉ giá của hai đồng tiền trong cùng một giai đoạn.
Kinh doanh chênh lệch giá không bảo đảm lãi suất (tiếng Anh: Uncovered interest arbitrage) là dạng kinh doanh chênh lệch giá mà trong đó đồng nội tệ có lãi suất thấp được chuyển đổi thành đồng ngoại tệ có lãi suất tiền gửi cao hơn.
Đặc biệt, tổ chức giám sát chặt chẽ bằng máy đo thân nhiệt từ xa và quan sát tình trạng sức khỏe tất cả các hành khách nhập cảnh có về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc...
Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy xu hướng tích cực, khi số doanh nghiệp tăng doanh thu và tăng lợi nhuận đều chiếm ưu thế. Nhóm ngân hàng, chứng khoán, hàng tiêu dùng, bán lẻ ghi nhận nhiều công ty có sự tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ.