Các doanh nghiệp kì vọng khi EVFTA có hiệu lực sẽ giúp các doanh nghiệp dệt may, da giày vừa giải phóng lượng hàng còn tồn trước đó, vừa mở ra cơ hội với các đơn hàng mới, khôi phục lại thị trường sản xuất.
Bộ Tài chính Indonesia quyết định áp thuế suất mới trong thời gian từ tháng 5/2020- 11/2022 nhằm bảo vệ các nhà sản xuất trong nước trước sự gia tăng các mặt hàng vải, sợi và rèm cửa nhập khẩu.
Ngày 20/5, Công báo Thổ Nhĩ Kỳ đã đăng Quyết định của Tổng thống về Quyết định Bổ sung Quy chế Nhập khẩu số 2565 ngày 20/5 quy định tăng thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng.
Dịch COVID-19 khiến ngành dệt may bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng không vì thế mà ngành hàng xuất khẩu mũi nhọn này chấp nhận thua cuộc. Thực tế khả năng phục hồi ở giai đoạn "bình thường mới" bằng những giải pháp linh hoạt, sẽ là hướng mở cho dệt may vực dậy sau dịch bệnh.
Ông Bạch Thăng Long, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty May 10 cho biết do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, việc xuất khẩu gặp khó khăn. Do đó, Ngoài nhu cầu xuất khẩu, Tổng Công ty nhận thấy với thị trường 100 triệu dân của Việt Nam cũng là thị trường lớn.
Bất chấp những tác động tiêu cực từ bất ổn thuế quan hay xung đột Trung Đông, hàng loạt doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, hay các chaebol Hàn Quốc như: Samsung, Hyundai Motor, LG hay SK đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam cho thấy triển vọng của dòng vốn FDI năm nay vẫn nhiều tích cực.