Trong tháng 5/2020, Việt Nam xuất khẩu sang Anh hơn 308,5 triệu USD. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ nước bạn đạt 54,3 triệu USD. Qua đó, giúp cán cân thương mại thặng dư 254,2 triệu USD.
Trong tháng 5/2020, tổng kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Ba Lan đạt 142,5 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu lớn gấp 5,5 lần so với kim ngạch nhập khẩu.
5 tháng đầu năm, trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 100,21 tỉ USD, giảm 0,9% so với cùng kì năm trước. Trong đó, dệt may có mức giảm mạnh nhất, giảm 13,6% tương ứng giảm 1,66 tỉ USD so với 5 tháng 2019.
Để thúc đẩy quan hệ hợp tác, đầu tư về da giày, dệt may, hai bên cần đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến nhằm quảng bá môi trường đầu tư đến với các doanh nghiệp trong khu vực và đẩy mạnh quan hệ thương mại và hợp tác kinh doanh song phương.
Giá bông lao dốc, sản lượng bông sản xuất của Mali, Burkina Faso - những quốc gia đứng đầu châu Phi về sản xuất bông cũng giảm mạnh trong niên vụ 2020-2021 vì tác động của dịch COVID-19.
Ngay cả khi đông đảo người dân cùng doanh nghiệp hoan nghênh Hiệp định EVFTA giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam, giới phân tích lại nhận định thỏa thuận thương mại tự do này là chưa đủ để chắp cánh cho Việt Nam thăng hoa hậu COVID-19.
Theo một tài liệu có tựa đề "Chiến đấu với COVID-19: Trung Quốc bắt đầu hành động," Bắc Kinh đã xuất khẩu hơn 70,6 tỉ chiếc khẩu trang và 340 triệu bộ quần áo bảo hộ trong giai đoạn tháng 3-5/2020.
Bất chấp những tác động tiêu cực từ bất ổn thuế quan hay xung đột Trung Đông, hàng loạt doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, hay các chaebol Hàn Quốc như: Samsung, Hyundai Motor, LG hay SK đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam cho thấy triển vọng của dòng vốn FDI năm nay vẫn nhiều tích cực.