|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chính phủ Mỹ dự kiến vay 3.000 tỉ USD trong quí II để trang trải chi tiêu ngân sách

13:12 | 05/05/2020
Chia sẻ
Để trang trải cho gói kích thích khổng lồ của chính phủ liên bang nhằm đưa nền kinh tế Mỹ vượt qua cơn khủng hoảng mang tên COVID-19, Bộ Tài chính Mỹ sẽ phải vay tới 3.000 tỉ USD trong quí II - một con số kỉ lục chưa từng có.
Quí II năm nay, Bộ Tài chính Mỹ dự kiến vay 3.000 tỉ USD để trang trải chi tiêu ngân sách - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. (Ảnh: Bloomberg)

Vào ngày 4/5, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố tổng giá trị vay dự kiến trong quí II/2020 là 2.999 tỉ USD.

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ: "Khoản vay kỉ lục lần này chủ yếu được thúc đẩy bởi tác động của đại dịch COVID-19.

Mục tiêu là nhằm cân đối các khoản chi tiêu trong gói cứu trợ hơn 2.000 tỉ USD để hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp, cơ cấu mức truy thu thuế (trong đó đã tính đến việc hoãn thuế thu nhập cá nhân cá nhân và doanh nghiệp trong giai đoạn tháng 4 - 6 và dời đến tháng 7) cũng như chuẩn bị cho kế hoạch chi tiêu được cho là sẽ tăng vào cuối tháng 6".

Ngoài kế hoạch vay gần 3.000 tỉ USD trong quí II, Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ dự kiến sẽ vay thêm 677 tỉ USD trong quí III năm nay. Còn trong quí I, bộ này đã huy động tổng cộng 477 tỉ USD.

Vấn đề thâm hụt tài khóa của Bộ Tài chính Mỹ bắt nguồn từ các gói kích thích kinh tế khổng lồ mà Quốc hội Mỹ thông qua để giải cứu nền kinh tế. Sau nhiều tháng liền áp dụng các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội, nền kinh tế Mỹ đã rơi vào cảnh tê liệt.

Cho đến nay, các gói cứu trợ của chính phủ liên bang đã tiêu tốn hơn 2.000 tỉ USD. Hiện tại, chính phủ Mỹ đang gấp rút phê duyệt một gói kích thích khác nhằm hỗ trợ hơn 30 triệu người lao động thất nghiệp cũng như hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ đang chứng kiến doanh thu bốc hơi.

Theo CNBC, Bộ Tài chính Mỹ cũng đang bảo đảm cho một số chương trình cho vay khác của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Fed đang sử dụng đòn bẩy dựa vào bảo đảm của Bộ Tài chính để thực hiện chương trình cho vay 2.200 tỉ USD giúp doanh nghiệp và hộ gia đình trên khắp cả nước.

Kể từ ngày 1/3, khối nợ công của Mỹ đã tăng 1.500 tỉ USD (tức 6,4%) lên 24.900 tỉ USD. Thâm hụt ngân sách tính đến tháng 3 (tức 6 tháng đầu tiên của năm tài khóa hiện tại) đạt tổng cộng 744 tỉ USD, với tốc độ này Mỹ có thể sẽ sớm ghi nhận mức thâm hụt ngân sách lớn nhất trong lịch sử.

Yên Khê