CEO Bkav: 'LG bán mảng sản xuất smartphone là hướng đi hợp lý'
"LG bán mảng sản xuất, giữ lại mảng R&D và thiết kế Smartphone là hợp lý", đây là quan điểm của ông Nguyễn Tử Quảng (CEO Bkav) trước sự việc LG bán mảng Smartphone mà truyền thông đưa tin rầm rộ trong nhiều ngày qua.
Trước đó, tờ Korea Times đưa tin gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc LG đang tiến hành bán tách bộ phận sản xuất di động do thâm hụt gia tăng trong những năm gần đây, trong khi vẫn giữ lại mảng R&D để nâng cao hiệu quả kinh doanh tốt hơn.
Nguồn tin trên cũng đề cập đến việc Tập đoàn Vingroup chuẩn bị mua lại tất cả các nhà máy sản xuất điện thoại thông minh của Tập đoàn điện tử LG (LG Electronics) tại Việt Nam, Trung Quốc và Brazil. Hiện phía Vingroup vẫn lựa chọn im lặng trước thông tin này.
Ngoài Vingroup, một công ty khác là Facebook cũng tỏ ý quan tâm tới các bằng sáng chế liên quan tới điện thoại di động của LG và các tài sản sở hữu trí tuệ khác không phải công nghệ phần cứng.
Về phần mình, CEO Nguyễn Tử Quảng cho rằng động thái trên của LG không có nghĩa là họ sẽ không tham gia mảng kinh doanh này bởi LG chỉ bán các cơ sở sản xuất, tức là các nhà máy, nhưng giữ lại mảng R&D và thiết kế Smartphone.
"LG là một công ty có hệ sinh thái sản phẩm công nghệ phong phú, nếu bỏ smartphone là họ tự hủy hoại năng lực công nghệ của mình. Do đó họ chỉ bán các nhà máy sản xuất, giữ lại các bộ phận cốt lõi là R&D và thiết kế là điều dễ hiểu", ông Quảng viết nhận định của mình trên Facebook cá nhân.
Vị CEO của Bkav cũng nói thêm rằng từ các công nghệ của smartphone, nhà sản xuất có thể làm ra nhiều loại sản phẩm công nghệ khác, mà các công ty bình thường không thể làm tốt.
Ông dẫn ví dụ nhờ mảng Smartphone, Bkav mới có thể sản xuất thành công camera với AI tích hợp sẵn AI View. Ông Quảng cũng mạnh dạn cho rằng sau khi bán các nhà máy, LG sẽ hoạt động theo mô hình giống như Bkav hay Apple, Sony, Huawei, tức là hãng sẽ nghiên cứu, thiết kế và chuyển các bản thiết kế cho các nhà máy chuyên sản xuất để thuê họ gia công.

CEO Nguyễn Tử Quảng nhận định việc LG bán mảng smartphone là hướng đi hợp lý. (Ảnh: Bkav).
Lý giải về sự chuyển đổi này của LG, ông Quảng cho biết về mặt trực quan, các nhà máy sản xuất smartphone nhìn rất lớn, đôi khi rộng đến vài ha nhưng phần đóng góp vào giá trị sản phẩm lại rất khiêm tốn so với một bộ phận thiết kế vài trăm người tại một văn phòng chỉ rộng vài nghìn mét vuông.
Ông lấy ví dụ một chiếc Smartphone có giá 10 triệu đồng, công đoạn sản xuất chỉ chiếm giá trị khoảng 200.000 đồng (tương đương 2% giá trị). Đây cũng là công đoạn đóng góp giá trị thấp nhất.
Trong khi đó ở chuỗi giá trị làm ra một chiếc Smartphone, giá trị gia tăng lớn nhất thuộc về các công đoạn thiết kế kiểu dáng, cơ khí, điện tử và phần mềm và nó cũng quyết định sự khác biệt, chất lượng của sản phẩm.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia
TRỰC TIẾP