|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 6/11: Trung Quốc tạm ngừng nhập cảnh với một số nước

08:56 | 06/11/2020
Chia sẻ
Tính đến 7h sáng nay 6/11, thế giới đã vượt 48 triệu ca nhiễm COVID-19. Mỹ báo cáo số ca nhiễm mới cao kỉ lục. 40% các cuộc xét nghiệm ở Nga có thể là "âm tính giả". Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Theo cập nhật từ Bộ Y tế, sáng nay (6/11) có 3 ca mắc mới COVID-19 là trường hợp nhập cảnh. Như vậy, đã 64 ngày, Việt Nam không có ca mắc mới ở cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 là 1.210 trường hợp.

Việc nghiên cứu, sản xuất, cung ứng sinh phẩm xét nghiệm, chẩn đoán nhanh, vắc xin trong nước tiếp tục được đẩy mạnh. 

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách li) là 14.064.

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 6/11: Trung Quốc tạm ngừng nhập cảnh với một số nước - Ảnh 1.

Hình minh hoạ. (Ảnh: Suckhoedoisong).

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 1.069/1.210  bệnh nhân COVID-19.

Hiện không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 18 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 7 ca, số ca âm tính lần 3 là 5 ca.

Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới

Theo cập nhật từ trang Worldometers, tính đến 7h sáng nay 6/11, toàn thế giới có tổng cộng hơn 48,98 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 1,23 triệu người tử vong và 34,94 triệu bệnh nhân phục hồi (đạt 71,5%).

Đến nay, 216 quốc gia và vùng lãnh thổ và 2 tàu du lịch trên toàn cầu xác nhận trường hợp mắc COVID-19

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, đã ghi nhận hơn 9,9 triệu ca nhiễm COVID-19, sau khi ghi nhận thêm con số cao kỉ lục 108.551 ca trong 24 giờ qua. Đồng thời, số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 1.062 ca, nâng tổng số lên 240.891. Tổng số người phục hồi là hơn 6,33 triệu người (tỉ lệ phục hồi đạt 64,1%). 

Tình hình COVID-19 tại Mỹ tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong 2 tuần qua, số ca nhiễm mới tại Mỹ tăng vọt, có ngày đã tăng lên mức hơn 100.000 ca, vượt xa con số kỉ lục hồi mùa hè với 79.433 ca hôm 24/7.

Ấn Độ là nước đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc COVID-19 với 8,41 triệu ca nhiễm và 125.029 (1,5%, một tỉ lệ tương đối thấp) ca tử vong, tăng lần lượt 47.622 và 675 so với ngày hôm trước. Tỉ lệ phục hồi đạt 92% với tổng 7,76 triệu người đã khỏi bệnh. Số ca mắc mới hàng ngày tại nước này đang giảm dần. 

Vắc xin COVID-19 có tên COVAXIN, do công ty Bharat Biotech hợp tác với Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) nghiên cứu có thể được ra mắt ngay từ tháng 2 hoặc tháng 3/2021, sớm hơn kế hoạch nhiều tháng, do các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối và các nghiên cứu đến nay đã chứng tỏ độ an toàn và hiệu quả của vắc xin, theo The Hindu.

Brazil là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19 ở khu vực Mỹ Latinh và là ổ dịch lớn thứ ba trên thế giới. Giới chức ghi nhận thêm số ca nhiễm mới và ca tử vong do COVID-19 lần lượt là 23.317 và 609 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt là hơn 5,61 triệu và 161.779 người. Trong đó tổng số ca phục hồi là hơn 5,06 triệu, tỉ lệ phục hồi đạt 90,5%. 

Số ca nhiễm mới hàng ngày tại Brazil đang trên đà giảm. Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá nước này có thể chưa vượt qua làn sóng COVID-19 đầu tiên.

Nga, vùng dịch lớn thứ 4 trên thế giới, ghi nhận thêm 19.404 ca mắc và 292 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga hiện tại là hơn 1,71 triệu trường hợp, trong đó 29.509 trường hợp tử vong, và hơn 1,27 triệu người hồi phục (đạt 74,5%). Số ca nhiễm mới hàng ngày tại Nga đang tăng dần.

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 6/11: Trung Quốc tạm ngừng nhập cảnh với một số nước - Ảnh 2.

Hình minh hoạ. (Ảnh: TASS).

Các học sinh lớp 6-11 ở Moscow sẽ tiếp tục đi học từ xa cho đến ngày 22/ 11, Thị trưởng Sergei Sobyanin lưu ý rằng đợt bùng phát dịch lần này đang "tồi tệ hơn" ở Moscow mặc dù đã có các biện pháp ngăn chặn. 

Cơ quan Interfax của Nga cho biết, có tới 40% các cuộc xét nghiệm COVID-19 được thực hiện ở Nga có thể cho kết quả "âm tính giả" do lỗi thu thập mẫu. 

Phó thống đốc thành phố St Petersburg Oleg Ergashev cho biết ca nhập viện do COVID-19 ở khu vực đã lên tới 600 người/ngày, và 91% tổng số giường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19 đã được lấp đầy, theo The Moscow Times.

Anh phong tỏa toàn khu vực England khi số ca tử vong hàng ngày do đại dịch đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5, các bệnh viện đang có nguy cơ bị quá tải. Các biện pháp hạn chế mới có hiệu lực đến ngày 2/12. Theo đó, người dân phải làm việc tại nhà nếu có thể và tất cả các cửa hàng, dịch vụ, không thiết yếu đều phải đóng cửa. Tuy nhiên, các trường học sẽ vẫn hoạt động bình thường.

Anh là vùng dịch lớn thứ 8 thế giới với hơn 1,12 triệu ca nhiễm, trong đó có 48.120 ca tử vong. Chính phủ Anh áp đặt lệnh phong tỏa đối với vùng England sau khi có quyết định tương tự với các khu vực khác như Scotland, Wales và Bắc Ireland, theo TTXVN.

Pháp, Đức và Italy cũng thực hiện các biện pháp tương tự nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Theo BFM đưa tin hôm 5/11, Thị trưởng Paris Anne Hidalgo thông báo chính quyền thành phố sẽ áp đặt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn, trong đó yêu cầu đóng cửa vào buổi tối đối với nhiều cửa hàng nữa.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay cho biết, nước này ghi nhận thêm 28 ca nhiễm mới, trong đó có 8 trường hợp nội địa đều ở khu tự trị Tân Cương Uygur, và không có thêm ca tử vong nào do COVID-19.

Hiện Trung Quốc có tổng cộng 86.115 ca nhiễm, trong đó có 4.634 ca tử vong và 81.081 (94,1%) bệnh nhân được chữa khỏi.

Các công dân không phải là người Trung Quốc đến từ Anh, Pháp, Bỉ, Philippines và Ấn Độ sẽ không được nhập cảnh vào Trung Quốc. Nước này cũng đưa ra một số hạn chế nghiêm ngặt trong nhập cảnh đối với mọi quốc gia khác khi các ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng trên khắp thế giới, theo Reuters.

Theo RIA Novosti, Trung Quốc cũng tạm ngừng nhập cảnh đối với công dân Nga kể cả những người có thị thực và thẻ định cư (VID) hợp lệ do Trung Quốc cấp.

Hạn chế mới này sẽ không áp dụng đối với những người có thị thực ngoại giao, công vụ và thị thực loại "C". Việc nhập cảnh vào Trung Quốc với thị thực được cấp sau ngày 3/11 cũng được chấp nhận.

Trước đó, Trung Quốc đã nới lỏng hạn chế nhập cảnh vào ngày 28/9, khi cho phép tất cả người nước ngoài có giấy phép cư trú hợp lệ nhập cảnh. 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo nước này ghi nhận 125 ca mắc mới, với 108 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 27.050 ca, trong đó có 475 trường hợp tử vong và 24.735 người đã hồi phục (91,4%).

Các trường hợp nhiễm COVID-19 mới của Hàn Quốc đã tăng lên mức 3 con số trong ngày thứ 2 liên tiếp do các ca nhiễm lẻ tẻ từ các bệnh viện và các cuộc tụ tập cá nhân ở Seoul.

Số lượng bệnh nhân COVID-19 ở thủ đô có thể tăng lên sau khi một phóng viên đưa tin về đám tang của cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee tại Trung tâm Y tế Samsung ở Seoul được chẩn đoán nhiễm COVID-19. Hiện, đã ghi nhận 6 ca bệnh có liên quan tới vụ việc này.

Cùng ngày, tại Đông Nam Á, các quốc gia Indonesia, MalaysiaPhilippines tiếp tục ghi nhận thêm hàng nghìn ca nhiễm mới COVID-19. Trong đó, Indonesia vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng dịch bệnh nghiêm trọng nhất tại khu vực với 425.796 người, trong đó 14.348 người đã tử vong.

Như Ý