|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 26/10: Trung Quốc phát hiện ổ dịch mới, lớn nhất trong 4 tháng

07:55 | 26/10/2020
Chia sẻ
Tính đến 7h sáng nay 26/10, thế giới đã vượt 43 triệu ca nhiễm COVID-19. Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm.

Tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam

Xem thêm: Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 27/10

Theo cập nhật từ Bộ Y tế, sáng nay (26/10) không có ca mắc mới COVID-19. Như vậy, đã 54 ngày, Việt Nam không có ca mắc mới ở cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 là 1.167 trường hợp.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách li) là 14.901.

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 26/10: Trung Quốc phát hiện ổ dịch mới, lớn nhất trong 4 tháng - Ảnh 1.

Tình hình các trường hợp cách li tại Việt Nam (Nguồn: Bộ Y tế).

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 1.057/1.167 bệnh nhân COVID-19.

Hiện không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 3 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 5 ca, số ca âm tính lần 3 là 10 ca.

Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới

Theo cập nhật từ trang Worldometers, tính đến 7h sáng nay 26/10, toàn thế giới có tổng cộng hơn 43,32 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 1,15 triệu người tử vong và 31,89 triệu bệnh nhân phục hồi (đạt 73,6%).

Đến nay, 215 quốc gia và vùng lãnh thổ và 2 tàu du lịch trên toàn cầu xác nhận trường hợp mắc COVID-19

Châu Âu đang trải qua làn sóng COVID-19 thứ hai và nhiều quốc gia buộc phải áp đặt hàng loạt các biện pháp chống dịch mới.      

Vùng dịch lớn thứ hay thế giới là châu Á, chỉ sau khu vực Mỹ Latinh với trên 13 triệu ca mắc (chiếm khoảng 30% tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu), và hơn 233.000 người tử vong (chiếm khoảng 21% tổng số trường hợp tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu)

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, đã ghi nhận hơn 8,88 triệu ca nhiễm COVID-19, sau khi ghi nhận thêm 59.664 ca trong 24 giờ qua. Đồng thời, số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 428 ca, nâng tổng số lên 230.496. Tổng số người phục hồi là hơn 5,77 triệu người (tỉ lệ phục hồi đạt 64,9%). 

Số ca mắc mới COVID-19 tại Mỹ đang tăng mạnh trở lại. Tuy nhiên, sự gia tăng này có thể là do đẩy mạnh công tác xét nghiệm ở nhiều bang.

Ấn Độ là nước đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc COVID-19 với 7,9 triệu ca nhiễm và 119.030 (1,5%, một tỉ lệ tương đối thấp) ca tử vong, tăng lần lượt 45.157 và 463 so với ngày hôm trước. Tỉ lệ phục hồi đạt 90,2% với tổng 7,13 triệu người đã khỏi bệnh.

Số ca mắc mới trong 1 ngày qua tại nước này đã giảm những vấn ở mức khá cao. Ủy ban quốc gia về COVID-19 của Ấn Độ cho rằng nước này đã đạt đỉnh dịch. 

Brazil là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19 ở khu vực Mỹ Latinh và là ổ dịch lớn thứ ba trên thế giới. Giới chức ghi nhận thêm số ca nhiễm mới và ca tử vong do COVID-19 lần lượt là 12.904 và 237 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt là hơn 5,39 triệu và 157.163 người. Trong đó tổng số ca phục hồi là hơn 4,83 triệu, tỉ lệ phục hồi đạt 89,6%. 

Số ca nhiễm mới hàng ngày tại Brazil đang trên đà giảm dần. Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá nước này có thể chưa vượt qua làn sóng COVID-19 đầu tiên.

Theo Wall Street Journal, cơ quan Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hôm 23/10 đã quyết định cho phép tiếp tục thử nghiệm vắc xin ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca hợp tác với Đại học Oxford phát triển, sau khi hoàn thành việc điều tra liên quan tới các trường hợp tình nguyện viên nghi bị phản ứng phụ với vắc xin thử nghiệm và chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy vắc xin của hãng AstraZeneca gây ra bệnh cho tình nguyện viên.

Nga, vùng dịch lớn thứ 4 trên thế giới, ghi nhận thêm 16.710 ca mắc và 229 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga hiện tại là hơn 1,51 triệu trường hợp, trong đó 26.050 trường hợp tử vong, và 1,13 người hồi phục (đạt 74,8%). Số ca nhiễm mới hàng ngày tại Nga đang tăng mạnh.

Các chuyên gia y tế của Nga cho biết, một số khu vực của Nga có nguy cơ phải đối mặt với đợt đại dịch COVID-19 lần thứ hai, nặng gấp 10 lần đợt đầu tiên và dự kiến số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày của nước này sẽ đạt đỉnh 20.000 ca trước khi ổn định trong vòng 2 tuần tới, theo The Moscow Times.

Trước tình hình số ca mắc mới hàng ngày tại Italy tiếp tục tăng, Thủ tướng Italy Giuseppe Cont đã kí sắc lệnh mới có hiệu lực kể từ ngày 26/10  đến 24/11, theo CBS News.

Theo đó, các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống như quán bar, pub, nhà hàng, cửa hàng kem, bánh ngọt… chỉ được phép hoạt động từ 5h-18h, với mỗi bàn ăn chỉ có tối đa 4 người.

Hoạt động giáo dục vẫn tiếp tục duy trì, song đẩy mạnh giảng dạy từ xa.

Các hoạt động tại các khu vui chơi giải trí, phòng cá cược, lotto, sòng bạc và nhà hát, phòng hòa nhạc, rạp chiếu phim, các hoạt động biểu diễn kể cả ngoài trời cũng tạm phải đình chỉ. Hoạt động tại các phòng tập thể thao, bể bơi, trung tâm chăm sóc sức khỏe, spa… cũng ngừng hoạt động.

Tây Ban Nha, vùng dịch lớn thứ 6 thế giới và là một trong những quốc gia Tây Âu có tổng số ca mắc COVID-19 cao nhất với hơn 1.11 triệu ca, trong đó có 34.752 ca tử vong.

Hôm qua, Thủ tướng Pedro Sanchez đã tuyên bố lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia có hiệu lực từ tối 25/10, nhằm ngăn chặn các ca nhiễm COVID-19 tăng vọt, theo Aljazeera.

Theo đó, tất cả các vùng (trừ quần đảo Canary) sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm từ 23h hôm trước đến 6h hôm sau.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 15 ca nhiễm mới (tất cả đều là trường hợp nhập cảnh), và không có thêm ca tử vong nào do COVID-19

Hiện Trung Quốc có tổng cộng 85.790 ca nhiễm, trong đó có 4.634 ca tử vong và 80.891 (94,2%) bệnh nhân được chữa khỏi. 

Hôm qua, giới chức y tế Tân Cương thông báo phát hiện 137 ca nhiễm COVID-19 không có triệu chứng tại thành phố Kashgar, tất cả có liên quan tới một nữ bệnh nhân 17 tuổi đã được công bố vào hôm 24/10 tại một ngôi làng thuộc huyện Sơ Phụ. Các trường hợp nhiễm mới còn xuất phát từ một nhà máy ở ngôi làng lân cận, nơi cha mẹ cô gái này làm việc, theo SCMP.

Đây là ổ dịch lớn nhất được ghi nhận tại Trung Quốc sau đợt bùng phát dịch ở chợ đầu mối thuộc thủ đô Bắc Kinh hồi tháng 6.

Chính quyền thành phố Kashgar đã khởi động chương trình xét nghiệm diện rộng, 832 công nhân khác tại nhà máy cô gái làm việc, cùng cha mẹ và anh trai nữ bệnh nhân đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Tổng cộng 4,75 triệu người sẽ được xét nghiệm và 2,8 triệu mẫu đã được thu thập, tính đến chiều hôm qua. Chính quyền cho hay đã nhận kết quả của 334.800 ca và không phát hiện trường hợp nào khác ngoài các ca có liên quan tới nhà máy kể trên.

Hôm 24/10, thành phố Kashgar đã lập tức áp lệnh hạn chế đi lại, các chuyến bay bị huỷ và ngừng hoạt động giao thông công cộng. Người dân được yêu cầu không rời khỏi khu vực sinh sống để tiến hành xét nghiệm. Các trường học phải đóng cửa. Bắc Kinh hôm qua cũng khuyến cáo người dân hạn chế đến Kashgar.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo nước này ghi nhận 61 ca mắc mới, với 50 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 25.836 ca, trong đó có 457 trường hợp tử vong và 23.869 người đã hồi phục (92,3%).

Các trường hợp nhiễm COVID-19 mới của Hàn Quốc đã giảm xuống mức 2 con số ngày thứ 2 liên tiếp. Cho đến nay, hơn 80% số ca tử vong do COVID-19 của nước này là các bệnh nhân từ 70 tuổi trở lên, theo Yonhap.

Indonesia tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á về số ca nhiễm mới trong 1 ngày qua. Hiện, tổng số ca mắc và tử vong do COVID-19 của Indonesia là cao nhất tại khu vực Đông Nam Á, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Các biện pháp giãn cách xã hội sẽ được gia hạn đến hết ngày 8/11 tại Jakarta, theo TTXVN.

Trong tuần qua nước này đã phát hiện ra 1 ổ dịch COVID-19 tại nhà tù Kerobokan ở Bali với hơn 100 tù nhân đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào hôm 24/10, số ca mắc tại nhà tù này có thể tiếp tục gia tăng bởi tất cả kết quả xét nghiệm vẫn chưa có đủ.

Như Ý