|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 25/10: Nga dự kiến đạt đỉnh 20.000 ca mắc mới trong một ngày

08:31 | 25/10/2020
Chia sẻ
Tính đến 7h sáng nay 25/10, thế giới đã vượt 42 triệu ca nhiễm COVID-19. Malaysia ghi nhận số ca mắc mới cao kỉ lục. Ấn Độ nới lỏng các hạn chế về thị thực. Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm.

Tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam:


Theo cập nhật từ Bộ Y tế, sáng nay (25/10) có 12 ca mắc mới COVID-19 (đều là trường hợp nhập cảnh và được cách li ngay). Như vậy, đã 53 ngày, Việt Nam không có ca mắc mới ở cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 là 1.160 trường hợp.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách li) là 14.149.

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 16/10: Indonesia trở thành vùng dịch lớn nhất châu Á. Ca mắc mới tại Hàn Quốc tăng cao - Ảnh 1.

Hình minh hoạ. (Ảnh: Suckhoedoisong).

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 1.051/1.148 bệnh nhân COVID-19.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 4 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 3 ca, số ca âm tính lần 3 là 16 ca.

Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới

Theo cập nhật từ trang Worldometers, tính đến 7h sáng nay 25/10, toàn thế giới có tổng cộng hơn 42,91 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 1,15 triệu người tử vong và 31,65 triệu bệnh nhân phục hồi (đạt 73,7%).

Đến nay, 215 quốc gia và vùng lãnh thổ và 2 tàu du lịch trên toàn cầu xác nhận trường hợp mắc COVID-19

Theo đánh giá mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh châu Âu (ECDC), toàn bộ các nước thành viên EU (trừ Cyprus, Estonia, Phần Lan và Hy Lạp) đều có mức độ lây lan dịch bệnh ở mức "rất đáng quan ngại" khi các ca mắc mới tại nhiều nước châu Âu đã tăng dần từ tháng 8 vừa qua, và tăng rõ rệt trong những tuần gần đây.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, đã ghi nhận hơn 8,82 triệu ca nhiễm COVID-19, sau khi ghi nhận thêm 76.616 ca trong 24 giờ qua. Đồng thời, số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 761 ca, nâng tổng số lên 230.045. Tổng số người phục hồi là hơn 5,73 triệu người (tỉ lệ phục hồi đạt 64,9%). 

Số ca mắc mới COVID-19 tại Mỹ đang tăng mạnh trở lại và ghi nhận mức tăng ca nhiễm cao kỉ lục ngày hôm qua. Tuy nhiên, sự gia tăng này có thể là do đẩy mạnh công tác xét nghiệm ở nhiều bang.

Theo New York Times, hơn 2/3 tổng số bang Mỹ, được xác định là vùng nguy hiểm với hơn 100 ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong tuần qua.

Ấn Độ là nước đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc COVID-19 với 7,86 triệu ca nhiễm và 118.567 (1,5%, một tỉ lệ tương đối thấp) ca tử vong, tăng lần lượt 50.224 và 575 so với ngày hôm trước. Tỉ lệ phục hồi đạt 89,9% với tổng 7,07 triệu người đã khỏi bệnh.

Số ca mắc mới trong 1 ngày qua tại nước này đã giảm những vấn ở mức khá cao. Ủy ban quốc gia về COVID-19 của Ấn Độ cho rằng nước này đã đạt đỉnh dịch. 

Ấn Độ đã quyết định nới lỏng các hạn chế về thị thực nhằm cho phép công dân nước ngoài nhập cảnh nước này bằng đường không và đường biển vì các mục đích, ngoại trừ du lịch, theo TTXVN.

Brazil là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19 ở khu vực Mỹ Latinh và là ổ dịch lớn thứ ba trên thế giới. Giới chức ghi nhận thêm số ca nhiễm mới và ca tử vong do COVID-19 lần lượt là 25.574 và 398 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt là hơn 5,38 triệu và 156.926 người. Trong đó tổng số ca phục hồi là hơn 4,81 triệu, tỉ lệ phục hồi đạt 89,4%. 

Số ca nhiễm mới hàng ngày tại Brazil đang trên đà giảm dần. Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá nước này có thể chưa vượt qua làn sóng COVID-19 đầu tiên.

Cơ quan quản lý y tế của Brazil Anvisa ngày 23/10 cho phép Viện Butantan của Sao Paulo nhập khẩu 6 triệu liều vắc xin của công ty Sinovac (Trung Quốc). Vắc xin này đang thử nghiệm giai đoạn III. Butantan sẽ sản xuất vắc xin của Sinovac nếu nó được chứng minh có hiệu quả, theo Washington Post.

Theo Wall Street Journal, cơ quan Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hôm 23/10 đã quyết định cho phép tiếp tục thử nghiệm vắc xin ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca hợp tác với Đại học Oxford phát triển, sau khi hoàn thành việc điều tra liên quan tới các trường hợp tình nguyện viên nghi bị phản ứng phụ với vắc xin thử nghiệm và chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy vắc xin của hãng AstraZeneca gây ra bệnh cho tình nguyện viên.

Nga, vùng dịch lớn thứ 4 trên thế giới, ghi nhận thêm 16.521 ca mắc và 296 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga hiện tại là hơn 1,49 triệu trường hợp, trong đó 25.821 trường hợp tử vong, và 1,13 người hồi phục (đạt 75,8%). Số ca nhiễm mới hàng ngày tại Nga đang tăng mạnh.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, 1 thiết bị kiểm tra virus SARS-CoV-2 qua âm thanh của tiếng ho có thể được lắp đặt tại các sân bay của Nga trong vài tháng tới, theo The Moscow Times.

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 25/10: Nga dự kiến đạt đỉnh 20.000 ca mắc mới trong một ngày - Ảnh 2.

Hình minh hoạ. (Ảnh: TASS).

Các chuyên gia y tế của Nga cho biết, một số khu vực của Nga có nguy cơ phải đối mặt với đợt đại dịch COVID-19 lần thứ hai, nặng gấp 10 lần đợt đầu tiên và dự kiến số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày của nước này sẽ đạt đỉnh 20.000 ca trước khi ổn định trong vòng 2 tuần tới.

Tại Bỉ, kể từ ngày 26/10 đến 19/11, vùng thủ đô Brussels sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng hôm sau, mọi trung tâm hoạt động văn hóa như bảo tàng, nhà hát, rạp chiếu phim... đều phải đóng cửa. Người dân Brussels phải thực hiện viẹc đeo khẩu trang, và cấm tụ tập quá 4 người nơi công cộng. Các cửa hàng phải đóng cửa muộn nhất lúc 20h ( trừ cửa hàng phục vụ đồ ăn mang đi được phép mở cửa đến 22h) và chỉ có 1 người trong gia đình được đi mua sắm, theo TTXVN.

Đám cưới được phép tổ chức nhưng chỉ có cô dâu chú rể, người chứng kiến và nhà chức trách thực hiện việc đăng kí. Tối đa 15 người tham dự cho mỗi đám tang. Các chuyến dã ngoại của học sinh và mọi cuộc thi đấu thể thao không chuyên đều bị cấm. Các buổi đào tạo thể thao được duy trì, ít nhất là cho thanh niên dưới 18 tuổi. Nhà thi đấu thể dục thể thao, bể bơi, sân trượt băng cũng phải đóng cửa.

Các biện pháp mới được đưa ra trong tình hình số ca mắc mới hàng ngày đang tăng phi mã làm dấy lên mối lo về "nguy cơ sụp đổ" của hệ thống bệnh viện của đất nước.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 28 ca nhiễm mới (tất cả đều là trường hợp nhập cảnh), và không có thêm ca tử vong nào do COVID-19. Đây là ngày thứ 9 liên tiếp nước này không ghi nhận thêm ca mắc nội địa.

Hiện Trung Quốc có tổng cộng 85.775 ca nhiễm, trong đó có 4.634 ca tử vong và 80.876 (94,3%) bệnh nhân được chữa khỏi. 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo nước này ghi nhận 77 ca mắc mới, với 66 ca lây nhiễm trong cộng đồng (trong đó 22 trường hợp được báo cáo ở Seoul, 32 trường hợp ở tỉnh Gyeonggi và 2 trường hợp ở Incheon), nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 25.775 ca, trong đó có 457 trường hợp tử vong và 23.834 người đã hồi phục (92,4%).

Các trường hợp nhiễm COVID-19 mới của Hàn Quốc đã giảm xuống mức 2 con số sau 2 ngày liên tiếp ghi nhận ở mức 3 con số do sự gia tăng các ca nhiễm tại các bệnh viện chăm sóc người cao tuổi và các cơ sở có nguy cơ khác, theo Yonhap.

Malaysia ghi nhận thêm 1.228 ca nhiễm COVID-19 mới, mức cao nhất từ khi dịch bệnh xuất hiện tại nước này. Trong đó, bang Sabah, Negri Sembilan, Selangor là những địa phương có nhiều ca nhiễm mới nhất.

Lệnh Kiểm soát di chuyển có điều kiện (CMCO) được áp đặt tại bang Sabah từ ngày 13/10 sẽ được gia hạn đến ngày 9/11 thay vì kết thúc vào ngày 26/10 theo dự kiến ban đầu, do số ca mắc COVID-19 mới tại bang này tăng cao hơn trong những ngày qua, theo TTXVN.

Malaysia đang trải qua đợt dịch COVID-19 thứ ba, bắt nguồn từ bang Sabah sau khi bang này tổ chức bầu cử Hội đồng bang hồi cuối tháng 9 vừa qua. Dịch bệnh đã lây lan ra hầu hết các bang khác và khiến một số địa phương như Sabah, Selangor, Kuala Lumpur và Putrajaya phải áp đặt lệnh hạn chế di chuyển.

Như Ý