|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 17/10: Nga, Đức báo cáo mức tăng ca nhiễm cao kỉ lục

08:14 | 17/10/2020
Chia sẻ
Tính đến 7h sáng nay 17/10, thế giới đã vượt 39 triệu ca nhiễm COVID-19. Nga, Đức báo cáo mức tăng ca mắc cao kỉ lục. Bỉ ban hành một loạt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt. Trung Quốc, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm.

Tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam

Theo cập nhật từ Bộ Y tế, sáng nay (17/10) không có ca mắc mới COVID-19. Như vậy, đã 45 ngày, Việt Nam không có ca mắc mới ở cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 là 1.124 trường hợp.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách li) là 13.090.

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 16/10: Indonesia trở thành vùng dịch lớn nhất châu Á. Ca mắc mới tại Hàn Quốc tăng cao - Ảnh 1.

Hình minh hoạ. (Ảnh: Suckhoedoisong).

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 1.031/1.124 bệnh nhân COVID-19.

Hiện không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 7 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 4 ca, số ca âm tính lần 3 là 12 ca.

Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới

Theo cập nhật từ trang Worldometers, tính đến 7h sáng nay 17/10, toàn thế giới có tổng cộng hơn 39,56 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 1,10 triệu người tử vong và 29,64 triệu bệnh nhân phục hồi (đạt 74,9%).

Đến nay, 216 quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó có hai tàu du lịch) trên toàn cầu xác nhận trường hợp mắc COVID-19

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, đã ghi nhận hơn 8,28 triệu ca nhiễm COVID-19, (chiếm hơn 1/5 tổng số ca nhiễm toàn cầu dù chỉ chiếm 4% dân số thế giới), sau khi ghi nhận thêm 69.804 ca trong 24 giờ qua. Đồng thời, số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 909 ca, nâng tổng số lên 223.625. Tổng số người phục hồi là hơn 5,38 triệu người (tỉ lệ phục hồi đạt 64,9%).

Các điểm nóng về COVID-19 ở Mỹ báo cáo số ca nhiễm mới cao, với 2.736 ca ở California, 5.774 ca ở Texas, 3.449 ca ở Florida và 1.728 tại New York.

Số ca nhiễm mới hàng ngày tại Mỹ đang tăng trở lại. Giới chuyên gia cảnh báo nhiều bang có khả năng sắp phải hứng đợt bùng phát mới, đặc biệt là tại vùng đông bắc đất nước.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua thông báo những người sống trong các cơ sở chăm sóc dài hạn như viện dưỡng lão và trung tâm chăm sóc hỗ trợ có thể thuộc nhóm ưu tiên trong giai đoạn đầu của chương trình tiêm chủng COVID-19 cho tới khi có đủ vắc xin cho mọi công dân Mỹ muốn sử dụng, theo USA Today.

Tổng thống Mỹ tuyên bố vắc xin sẽ sẵn sàng vào cuối năm nay, dù các chuyên gia y tế nói mốc thời gian này không khả thi. 

Mỹ đang nghiên cứu hàng chục vắc xin COVID-19 tiềm năng, trong đó một số loại có thể sắp được cấp phép khẩn cấp trong vài tháng, như các loại do Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson phát triển.

Ấn Độ là nước đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc COVID-19 với 7,43 triệu ca nhiễm và 113.032 ca tử vong, tăng lần lượt 65.126 và 886 so với ngày hôm trước. Tỉ lệ phục hồi đạt 87,7% với tổng 6,52 triệu người đã khỏi bệnh.

Số ca mắc mới trong 1 ngày qua tại nước này đã giảm nhưng vẫn ở mức cao. Ấn Độ hiện xếp thứ 3 về tổng số người tử vong vì COVID-19, chỉ thấp hơn Mỹ, Brazil. 

Brazil là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19 ở khu vực Mỹ Latinh và là ổ dịch lớn thứ ba trên thế giới. Giới chức ghi nhận thêm số ca nhiễm mới và ca tử vong do COVID-19 lần lượt là 30.574 và 716 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt là hơn 5,2 triệu và 153.229 người. Trong đó tổng số ca phục hồi là hơn 4,61 triệu, tỉ lệ phục hồi đạt 88,6%. 

Theo thống kê, số ca nhiễm mới hàng ngày tại Brazil đang trên đà giảm. Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá nước này có thể chưa vượt qua làn sóng COVID-19 đầu tiên.

Nga, vùng dịch lớn thứ 4 trên thế giới, ghi nhận thêm 15.150 ca mắc và 232 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga hiện tại là hơn 1,36 triệu trường hợp, trong đó 23.723 trường hợp tử vong, và 1,05 người hồi phục (đạt 77,2%). Số ca nhiễm mới hàng ngày tại Nga đang tăng mạnh và tiếp tục ghi nhận mức tăng cao kỉ lục trong 24 giờ qua.

Điện Kremlin cho biết họ lo ngại về ca nhiễm tăng nhưng nhấn mạnh tình hình trong tầm kiểm soát. 

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 24 ca nhiễm mới (tất cả đều là trường hợp nhập cảnh), và không có thêm ca tử vong nào do COVID-19

Hiện Trung Quốc có tổng cộng 85.646 ca nhiễm, trong đó có 4.634 ca tử vong và 80.759 (94,3%) bệnh nhân được chữa khỏi. 

Trung Quốc bắt đầu cung cấp vắc xin thử nghiệm của công ty Sinovac Biotech cho những người dân trong độ tuổi 18 - 59 "có nhu cầu cấp thiết" ở thành phố Gia Hưng với giá 60 USD cho 2 liều. Đây là loại vắc xin mà chính quyền đang cung cấp cho các nhóm có nguy cơ cao như nhân viên y tế, theo AFP.

Hiện có 11 loại vắc xin đang trong thử nghiệm lâm sàng tại nước này, với 4 loại đang trong thử nghiệm giai đoạn cuối, nhưng vẫn chưa có loại nào được phê duyệt. Các quan chức y tế cho biết có thể sản xuất 610 triệu liều vắc xin vào cuối năm với giá cả phải chăng. 

Trung Quốc đã đăng kí một cuộc đấu thầu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn đầu để đảm bảo phân phối vắc xin COVID-19 được tới các nước đang phát triển. Thỏa thuận có mục tiêu gây quĩ 2 tỉ USD nhằm cung cấp vắc xin cho 92 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo nước này ghi nhận 47 ca mắc mới, trong đó có 41 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 25.035 ca, trong đó có 441 trường hợp tử vong và 23.180 người đã hồi phục (92,5%).

Số ca mắc mới trong 1 ngày qua giảm mạnh so với một ngày trước đó (110 ca) khi quốc gia này báo cáo hơn 50 ca nhiễm tại một viện dưỡng lão ở thành phố cảng phía đông nam Busan. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 29/9, mức tăng hàng ngày giảm xuống dưới mốc 50, thep Yonhap.

Đức báo cáo ca nhiễm hàng ngày ở nước này đạt mức cao chưa từng thấy (7.964 ca) kể từ khi bắt đầu đại dịch. Đức hiện ghi nhận 356.780 ca nhiễm và 9.836 ca tử vong.

Phát biểu trên kênh truyền hình Phoenix tối 15/10, Chủ tịch Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) Lothar Wieler, đã đề nghị phong tỏa đối với các điểm nóng dịch COVID-19 và Chính phủ Đức coi đề xuất này như là một biện pháp khả thi trong cuộc chiến chống lại đại dịch, tuy nhiên, vẫn chưa có kế hoạch cụ thể để triển khai, theo Die Welt. Ông Weler cũng cảnh báo nếu các biện pháp phòng dịch không được thắt chặt, số ca mắc có thể lên tới 10.000 ca/ngày.

Trước tình hình số ca lây nhiễm COVID-19 tăng kỉ lục (10.448 ca nhiễm mới trong ngày 15/10) và nguy cơ thiếu giường bệnh nghiêm trọng dành cho các bệnh nhân nặng. Bỉ đã ban hành một loạt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt kể từ ngày 19/10, theo TTXVN.

Theo đó, mỗi cá nhân chỉ được phép tiếp xúc gần với 1 người ngoài thành viên trong gia đình. Ngoài ra, mỗi 2 tuần, mỗi gia đình chỉ được phép mời tối đa 4 người tới nhà riêng.

Làm việc từ xa sẽ là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các lĩnh vực có thể thực hiện được.  Các trường đại học của Bỉ sẽ chủ yếu giảng dạy qua hình thức trực tuyến.

Các quán bar, nhà hàng, quán cà phê sẽ phải đóng cửa trong vòng 1 tháng. Tuy nhiên, sau 2 tuần, các qui định phòng dịch sẽ được chính phủ xem xét nhằm điều chỉnh cho cho phù hợp với tình hình mới. Ngoài ra, các nhà hàng vẫn có thể bán đồ ăn mang về tới 22h mỗi tối. Việc bán đồ uống có cồn cũng sẽ bị cấm sau 20h hàng ngày.

Chính phủ Bỉ cũng sẽ thiết lập lệnh giới nghiêm từ 12 giờ đêm tới 5 giờ sáng. Các chợ và cửa hàng thực phẩm được mở cửa nhưng phải tuân thủ các qui định về phòng dịch. Chợ Noel cũng như các sự kiện tụ tập đông người sẽ không được phép tổ chức.

Như Ý