|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Căng thẳng Mỹ - Trung, đồng nhân dân tệ mất giá: Rủi ro cho xuất khẩu Việt Nam

12:41 | 09/08/2019
Chia sẻ
Bộ Công Thương nhận định hiện nay hàng loạt các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến xuất khẩu Việt Nam trong đó có căng thẳng thương mại và việc đồng nhân dân tệ liên tục mất giá.

Theo Bộ Công Thương kịch bản xuất nhập khẩu năm 2019, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu năm 2019 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại do giá của một số mặt hàng giảm sau khi đã đạt ở mức cao trong các năm 2017-2018, cụ thể như nhóm nông sản. 

Đi kèm theo đó là sự gia tăng các yếu tố rủi ro, thách thức do bất đồng giữa các nước lớn về định hình thương mại toàn cầu ngày càng sâu sắc, đặc biệt là xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, vấn đề Anh rời khỏi EU vẫn chưa được giải quyết.

Ngoài ra căng thẳng thương mại mới đây giữa Nhật Bản và Hàn Quốc hay rủi ro đồng nhân dân tệ sẽ tiếp tục mất giá trong thời gian tới sau khi Mỹ tuyên bố áp thuế nhập khẩu bổ sung 10% đối với 300 tỉ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc từ ngày 1/9 cũng là yếu tố bất lợi cho xuất khẩu.

Theo Bộ Công Thương, 7 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 145,13 tỉ USD, tăng 7,5% so với cùng năm 2018. Trong đó, 33/45 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng năm 2018.

Bộ Công Thương nhận định mức tăng trưởng này tuy có phần chậm lại so với cùng năm 2018 (tăng 16% so với cùng năm 2017) nhưng vẫn có thể đạt chỉ tiêu của Quốc hội là tăng trưởng xuất khẩu từ 7 - 8% trong năm 2019.

Trong bối cảnh đó, xuất khẩu 7 tháng đầu năm ước đạt 145,1 tỉ USD, thấp hơn khoảng 1 tỉ USD so với kịch bản tăng trưởng đề ra. 

Bộ Công Thương dự báo cả năm 2019 xuất khẩu đạt khoảng 261-262 tỉ USD, tăng khoảng 7 - 7,5% so với năm 2018. Như vậy, từ nay tới cuối năm, bình quân mỗi tháng xuất khẩu phải đạt khoảng 23,2 - 23,4 tỉ USD.

Đức Quỳnh

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.