Căng thẳng leo thang: Quân đội Mỹ ‘nạp đạn sẵn’ phòng trường hợp Iran phá vỡ thỏa thuận
Tổng thống Mỹ Donald Trump quan sát các cuộc trình diễn máy bay hải quân trên boong tàu sân bay USS George H.W. Bush vào ngày 5/10/2025. (Ảnh: Getty Images).
Vào tối 8/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các lực lượng quân sự Mỹ sẽ tiếp tục được triển khai tại Iran và các khu vực lân cận cho đến khi Tehran tuân thủ đầy đủ "thỏa thuận thực sự". Ông cảnh báo Mỹ sẽ khởi động cuộc tấn công dữ dội chưa từng có nếu Iran vi phạm cam kết.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố: “Tất cả tàu chiến, máy bay và quân nhân Mỹ cùng với đạn dược, vũ khí bổ sung và bất cứ thứ gì cần thiết để truy kích và tiêu diệt một kẻ thù đã suy yếu đáng kể, sẽ vẫn hiện diện ở trong và xung quanh Iran cho đến khi thỏa thuận thực sự được tuân thủ đầy đủ.
Nếu vì bất kỳ lý do gì mà điều đó không xảy ra - tuy kịch bản này có xác suất rất thấp - thì màn đấu súng sẽ bắt đầu, với cường độ mạnh mẽ hơn bao giờ hết” .
Ông Trump cũng nhấn mạnh hai điều kiện mà Iran đã cam kết tuân thủ, bao gồm không phát triển vũ khí hạt nhân và để tàu thuyền thương mại đi qua Eo biển Hormuz một các an toàn.
Kết thúc bài đăng, ông cảnh báo: “Trong thời gian chờ đợi, quân đội vĩ đại của chúng ta đang nạp đạn và nghỉ ngơi, mong đợi đến cuộc chinh phục tiếp theo. Nước Mỹ đã quay trở lại!”
Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Washington và Tehran đạt được lệnh ngừng bắn hai tuần, do Pakistan làm trung gian.
Tuy nhiên, bất đồng giữa các bên nhanh chóng nổi lên liên quan đến phạm vi và nội dung chi tiết của thỏa thuận. Quan trọng nhất, Mỹ và Israel cho rằng Lebanon không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn.
Ngay trong ngày 8/4, Israel đã tiến hành chiến dịch tấn công lớn tại Lebanon để tiêu diệt Hezbollah - nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn.
Các quan chức cấp cao của Iran cáo buộc động thái này vi phạm thỏa thuận. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Tehran có thể sẽ hủy bỏ lệnh ngừng bắn, thậm chí dừng các nỗ lực đàm phán hòa bình.
Trước mắt, Mỹ và Iran vẫn dự kiến sẽ đàm phán trực tiếp tại thủ đô Islamabad của Pakistan vào ngày 11/4 theo giờ địa phương.
Trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông nóng lên, giá dầu thô cũng nối tiếp đà tăng trong ngày 9/4. Giá dầu Brent giao tháng 6 có lúc tăng 2,46% lên 97,08 USD/thùng, dầu WTI giao tháng 5 tăng 3,4% lên 97,55 USD/thùng.
