|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Các hãng hàng không Việt sôi động trở lại bầu trời trong ngày đầu tiên của năm mới

20:36 | 01/01/2022
Chia sẻ
Ngày đầu tiên của năm 2022, trong khi Vietjet chào đón chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Việt Nam thì Vietnam Airlines công bố mở bán thêm vé bay quốc tế đến 5 điểm.

Chuyến bay quốc tế đầu tiên trong năm mới đến Việt Nam

Khép lại một năm nhiều biến động với ngành hàng không, sáng 1/1/2022 - ngày đầu tiên của năm mới, Vietjet Air đã đón chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Tokyo (Nhật Bản) đến Việt Nam, mở ra một năm mới với nhiều kỳ vọng về dịch bệnh được đẩy lùi và sự hồi phục của các đường bay.

Thông tin từ Vietjet cho biết sáng sớm ngày hôm nay, tại sân bay quốc tế Nội Bài, hãng đã chào đón chuyến bay quốc tế khởi hành từ Tokyo cùng 143 hành khách. Phó Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Sơn, lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, hãng hàng không Vietjet đã có mặt tại sân bay, chào đón, tặng hoa, lì xì và chúc mừng năm mới cho những hành khách trên chuyến bay quốc tế đầu tiên của hãng trong năm 2022.

Các hãng hàng không Việt sôi động trở lại bầu trời trong ngày đầu tiên của năm mới - Ảnh 1.

Những hành khách quốc tế đầu tiên tới Việt Nam bằng đường hàng không. (Ảnh: Vietjet).

Đường bay kết nối Tokyo (Narita, Nhật Bản) và Hà Nội được Vietjet khai thác trở lại từ hôm nay 1/1/2022 trên các chuyến bay thường lệ với tần suất 1 chuyến/ tuần và dự kiến sẽ tăng trong thời gian tới. 

Các đường bay quốc tế kết nối Hà Nội, TP HCM với Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc cũng đã được công bố lịch bay trên hệ thống và khai thác trở lại ngay những ngày đầu tiên của năm 2022.

Hành khách bay quốc tế cần tiêm đủ liều vaccine hoặc có chứng nhận khỏi bệnh Covid-19, xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi bay. Ông Đinh Việt Phương, CEO Vietjet cho biết hãng đã sẵn sàng nguồn lực để khai thác trở lại tất cả các đường bay quốc tế thường lệ, đảm bảo an toàn phòng chống dịch và các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ mới mẻ cho hành khách.

Không chỉ Vietjet, tối nay - 18h45, Vietnam Airlines cũng đã chào đón chuyến bay quốc tế đầu tiên của mình tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM). Chuyến bay mang số hiệu VN852 hành trình từ Phnom Penh (Campuchia) đến TP HCM, do Vietnam Airlines khai thác.

Cả hai chuyến bay quốc tế trong ngày đầu tiên của năm mới đã chính thức đánh dấu giai đoạn mở cửa hàng không quốc tế thường lệ, khôi phục cầu nối hàng không Việt Nam với thế giới và mở ra triển vọng phục hồi ngành hàng không, du lịch sau đại dịch.

Vietnam Airlines mở thêm 5 đường bay quốc tế thường lệ

Các hãng hàng không Việt sôi động trở lại bầu trời trong ngày đầu tiên của năm mới - Ảnh 2.

Chuyến bay quốc tế đầu tiên của Vietnam Airlines cũng hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất tối ngày 1/1. (Ảnh: Vietnam Airlines).

Sau chuyến bay giữa Việt Nam và Campuchia hôm nay, các chuyến bay quốc tế thường lệ gần nhất tiếp theo của Vietnam Airlines là giữa Việt Nam và Nhật Bản vào ngày 5/1/2022, giữa Việt Nam và Mỹ vào ngày 9/1/2022.

Việc nối lại các đường bay sẽ được Vietnam Airlines thực hiện trong hai giai đoạn. Giai đoạn 1 dự kiến bắt đầu từ 1/1 đến 15/1, Vietnam Airlines lên kế hoạch khai thác các chuyến bay hai chiều giữa Việt Nam và Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia. 

Giai đoạn 2, Vietnam Airlines lên kế hoạch khôi phục thêm các đường bay hai chiều giữa Việt Nam và Anh, Pháp, Đức, Nga, Australia, Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia.

Cũng trong ngày hôm nay, Vietnam Airlines đã công bố mở bán thêm nhiều đường bay quốc tế thường lệ tới 5 nước và vùng lãnh thổ, gồm: Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Lào và Đài Loan (Trung Quốc).

Việc mở bán này nằm trong kế hoạch khôi phục hoạt động bình thường và phát triển mở rộng của hãng sau thời gian dài ngành hàng không bị ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Hiện tại, hành khách đã có thể mua vé các chuyến bay này trên website, phòng vé và đại lý chính thức của hãng. 

Tần suất khai thác sẽ được hãng hàng không theo dõi sát và tăng lên theo tình hình thị trường, đặc biệt để đón trước nhu cầu đi lại dự báo sẽ tăng cao của du khách, công dân Việt Nam về nước dịp cao điểm Tết Nguyên đán tới đây.

Thiên Trường

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.