|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Các công ty khai thác vàng hưởng lợi từ đợt giá vàng tăng

15:47 | 17/09/2020
Chia sẻ
Việc giá vàng tăng cao sẽ giúp cổ phiếu của các công ty khai thác kim loại quí này trở nên hấp dẫn hơn

Theo Kito, hành động chưa từng có của các ngân hàng trung ương nhằm bơm kích thích vào thị trường tài chính để hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu bị tàn phá bởi dịch COVID-19 đã đẩy giá vàng lên mức cao nhất lịch sử vào tháng 8.

Hiện tại một số nhà quản lí quĩ đang kì vọng nhân tố mới sẽ đẩy giá vàng trở lại mức trên 2.000USD/ounce.

Steve Land, phó chủ tịch kiêm giám đốc danh mục đầu tư của Franklin Gold and Precious Metals Fund thuộc Franklin Equity Group cho biết mặc dù giá vàng tăng gần 30% trong năm nay, gia kim loại quí này vẫn có khả năng tăng cao hơn nữa. 

Ông Land cũng cho rằng giá vàng đang được đẩy trở lại mức trên 2.000 USD/ounce khi biến động thị trường bắt đầu tăng lên. 

Trong một báo cáo vào tuần trước ông Land cho hay: “Vàng có thể được hưởng lợi từ các đợt biến động thị trường đang gia tăng và mối những lo ngại về tác động của COVID-19 đối với nền kinh tế khi các nhà đầu tư đang tìm kiếm tài sản an toàn”. 

Với việc giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục tăng cao, Land khuyến khích các nhà đầu tư quan tâm hơn đến thị trường cổ phiếu. 

Ông Land cho biết có ba yếu tố để thúc đẩy cổ phiếu khai thác cao hơn. 

“Theo quan điểm của chúng tôi, việc giá vàng tăng cao sẽ giúp cổ phiếu của các công ty khai thác kim loại quí này trở nên hấp dẫn hơn", ông Land nhận định

Yếu tố đầu tiên khiến lĩnh vực khai khoáng trở nên hấp dẫn là chi phí thấp so với giá cả tăng. 

Ông Land lưu ý rằng chi phí sản xuất khai thác tương đối ổn định từ năm 2013 đến năm 2019. 

Ông không mong đợi chi phí sẽ vượt quá 1.200 USD/ounce đối với hầu hết các công ty khai thác bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi chi phí năng lượng vẫn giảm.

Ông nhận định: “Giá vàng cao hơn có thể chảy thẳng đến dòng dưới cùng. Đà tăng gần đây của giá vàng sẽ tạo ra sự gia tăng đáng kể cho dòng tiền trong toàn ngành. 

Đội ngũ quản lí ngày càng tập trung vào việc biến giá vàng cao hơn thành dòng tiền tự do có thể trả lại cho cổ đông thông qua cổ tức hoặc tái đầu tư vào các dự án đem lại lợi nhuận cao hơn”. 

Theo Indaily, Sở giao dịch chứng khoán Australia đã liệt kê dòng tiền vào các công ty khai thác là 1,34 tỉ USD, vượt quá mức trung bình 5 năm là 1,22 tỉ USD/quí. 

Dòng tiền vào tăng 60% trong quí II đã bù đắp cho mức thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây là 834 triệu USD trong quí I/2020. 

Điều này cũng thể hiện mức tăng 12% so với 1,2 tỉ USD dòng tiền vào được ghi nhận trong quí II/2019. 

John Foster, phó giám đốc kiêm cố vấn của công ty kiểm toán BDO có trụ sở tại Adelaide cho biết đã có những dấu hiệu tích cực cho thấy dòng tiền vào có thể tăng lên mức thậm chí cao hơn so với trước đại dịch COVID-19. 

Theo Kito, yếu tố thứ hai để thúc đẩy giá trị cho các nhà đầu tư là hoạt động mua bán và sáp nhập gia tăng trong lĩnh vực khai khoáng. 

Ông Land cho rằng với nhiều tiền mặt hơn, các công ty khai thác sẽ tìm cách mở rộng sản xuất và vốn hóa thị trường, điều này sẽ khiến họ trở nên hấp dẫn hơn với các quĩ đầu tư lớn hơn.

Ông nói: “Các công ty có nhiều tài sản khai thác cũng giúp đa dạng hóa rủi ro danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư chung chung. 

Ngoài ra, trong một thế giới bị thống trị bởi các quỹ chỉ số, chúng tôi tin rằng có những lợi thế hữu hình để có vốn hóa thị trường lớn hơn và thanh khoản giao dịch tốt hơn."

Tuy nhiên theo Indaily, các công ty dầu khí dường như không được ưa chuộng trong quí II với báo cáo mức huy động vốn thấp hơn bình thường do nhu cầu của lĩnh vực này giảm do dịch COVID-19. 

“Đồng, dầu mỏ và khí đốt đều ít thành công hơn trong việc huy động vốn. Chẳng hạn với trường hợp của dầu khí, phần lớn là do tác động của nhu cầu thấp, giá dầu giảm và các căng thẳng trong ngành”, ông Foster nói. 

Yếu tố thứ ba thúc đẩy giá vàng theo ông Land là một sự cải tiến hơn nữa trên thị trường vật chất, theo Kito. 

Hơn một thập kỉ trước, thị trường đầu tư đã được chuyển đổi khi các sản phẩm trao đổi cho phép các nhà đầu tư tiếp cận trực tiếp với vàng. 

Land cho hay ông nhận thấy tiềm năng đối với vàng vật lí. 

Ông nói: "Hầu hết các mặt hàng vàng được bán ngày nay gần như giống hệt với những mặt hàng được làm cách đây 100 năm. 

Chúng tôi tin rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ quyền sở hữu vật lí của vàng. Việc giới thiệu sản phẩm mới có thể đại diện cho một nguồn tăng trưởng nhu cầu vững chắc trong tương lai".

H.Mĩ

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.