Lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump đánh thuế nhập khẩu lên ô tô lắp ráp tại châu Âu sẽ khiến căng thẳng thương mại tiếp tục leo thang và khiêu khích các đòn trả đũa từ Liên minh Châu Âu (EU).
Một số hãng truyền thông đưa tin, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump lên án thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 là “điên rồ”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông Trump có thể rút Mỹ khỏi thỏa thuận trên trong tháng tới “với các lý do trong nước”.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh ở đầu phiên do lo ngại về mức lãi suất cao kỷ lục trong nhiều năm. Tuy nhiên, cổ phiếu Boeing tăng 4,2% đã kéo chỉ số Dow Jones tăng trở lại và chấm dứt chuỗi giảm 5 ngày liên tiếp.
Trung Quốc và Mỹ dường như đang trên bờ vực của một cuộc chiến thương mại hủy diệt. Và đây sẽ là cơn ác mộng đối với nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ.
Hãng chế tạo máy bay Airbus có thể ngưng sản xuất dòng máy bay chở khách lớn nhất thế giới A380 nếu không thể chốt hợp đồng cung cấp dài hạn với hãng hàng không Emirates của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Airbus cho biết lượng đơn đặt hàng ròng sau khi trừ các đơn hàng bị hủy tăng 52%, lên 1.109 đơn đặt mua máy bay trong năm 2017, vượt qua Boeing với 912 đơn ròng.
Tại Triển lãm Hàng không Dubai Airshow diễn ra từ ngày 12 – 16/11 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Airbus đang nỗ lực chạy đua giành đơn hàng với đối thủ Boeing ở dòng máy bay đường dài A350 và dòng A320 NEO.
Trong bản dự báo hàng năm, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cho biết trung tâm của vận tải hàng không thế giới sẽ hướng về phương Đông, thay vì Mỹ và châu Âu.
Thủ tướng đề nghị Boeing xem xét hỗ trợ mở Trung tâm đào tạo phi công tại Việt Nam; nghiên cứu, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các chuyến bay thẳng đến Hoa Kỳ.
Boeing, nhà sản xuất máy bay hàng đầu của Mỹ, ngày 26/7 thông báo đã đạt được mức lợi nhuận cao hơn dự đoán trong quý II/2017, đồng thời nâng dự báo lợi nhuận của Boeing cho cả năm nay.
Quan hệ thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc bất ngờ trở nên xấu hơn sau khi không đạt được những bước tiến mới trong buổi gặp mặt diễn ra vào thứ Tư (19/7), dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc. Bloomberg liệt kê những công ty Mỹ sẽ chịu rủi ro nhiều nhất từ cuộc chiến này.
Theo ông Trần Ngọc Báu, CEO WiGroup, nếu tiếp tục nâng được tỷ lệ tiền gửi nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại thêm 30% nữa thì sẽ có 300.000 - 400.000 tỷ đồng vào hệ thống, giải quyết vấn đề thanh khoản.