|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Airbus sẽ ngưng sản xuất máy bay A380 nếu thương vụ với Emirates thất bại

17:06 | 16/01/2018
Chia sẻ
Hãng chế tạo máy bay Airbus có thể ngưng sản xuất dòng máy bay chở khách lớn nhất thế giới A380 nếu không thể chốt hợp đồng cung cấp dài hạn với hãng hàng không Emirates của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
airbus se ngung san xuat may bay a380 neu thuong vu voi emirates that bai Airbus vượt Boeing trong cuộc đua giành đơn hàng trong năm 2017
airbus se ngung san xuat may bay a380 neu thuong vu voi emirates that bai Airbus xác nhận thỏa thuận lớn nhất ngành hàng không

Trả lời báo giới ngày 15/1, ông John Leahy, giám đốc bán hàng của Airbus, cho biết “nếu chúng tôi không thể chốt thương vụ này với Emirates, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngưng chương trình (sản xuất A380)”.

airbus se ngung san xuat may bay a380 neu thuong vu voi emirates that bai
A380 là dòng máy bay thân rộng hai tầng, được trang bị bốn động cơ của Airbus. Nguồn: Pascal Rossignol/Reuters.

Ông Leahu cho rằng Emirates là hãng hàng không duy nhất có khả năng cam kết mua ít nhất 6 máy bay mỗi năm trong ít nhất 8 – 10 năm tới. Airbus cho biết đây là mức cam kết tối thiểu để hãng duy trìc sản xuất dòng máy bay A380.

Arirbus A380 là dòng máy bay thân rộng hai tầng, được trang bị bốn động cơ với khả năng chuyên chở 525 – 850 hành khách tùy theo cách phân loại hạng bay của hãng hàng không. Dòng máy bay khổng lồ này đã khiến thế giới chú ý khi được Airbus giới thiệu một thập kỷ trước nhưng từ đó cũng khiến nhiều người lo ngại liệu nó có khả năng thu hút đủ đơn hàng để tồn tại.

Tuyên bố trên được đưa ra khi Airbus cho biết đã bán được 1.109 chiếc A380 trong năm ngoái, con số kỷ lục với hãng chế tạo máy bay châu Âu nhưng vẫn ít hơn đối thủ Boeing 763. Ông Fabrice Brégier, CEO sắp mãn nhiệm của Airbus, cho biết hãng sẽ tăng tốc sản xuất trong năm tới, đặc biệt là dòng máy bay thân rộng A350 bị trì hoãn nhiều lần, và hy vọng sẽ vượt mặt Boeing vào năm 2020.

Ông Brégier thừa nhận “các thách thức” phía trước nhưng cho rằng chúng “có thể được kiểm soát”. Hiện tại, Airbus đang đối mặt với nhiều vụ điều tra tham nhũng, đặc biệt là ở Anh, Pháp và Áo.

Tháng 11/2017, hãng hàng không chuyên bay đường dài Emirates đã ký thỏa thuận mua 40 máy bay Boeing 787-10 Dreamliner trị giá 15,1 tỷ USD tại Triển lãm Hàng không Dubai (UAE). Thương vụ này đã khiến Tổng thống Donald Trump vô cùng phấn khởi vì trước đó ông từng ca ngợi Boeing là doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm cho nước Mỹ. Vào tháng 2/2017, ông Trump đến thăm một nhà máy của Boeing tại North Charleston, bang South Carolina và gọi dòng máy bay Boeing 787-10 là “kiệt tác nghệ thuật”.

Máy bay Boeing 787-10 có giá 312,8 triệu USD và sẽ bắt đầu được giao cho khách hàng từ năm 2022.

Trường Giang