|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Bộ Thương mại Mỹ coi Huawei vẫn trong 'danh sách đen'

08:34 | 04/07/2019
Chia sẻ
Một quan chức cấp cao của Mỹ đã nói với nhân viên hành pháp của Bộ Thương mại rằng gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei vẫn được xem là nằm trong danh sách đen.
1

Ảnh: Reuters

Reuters đưa tin, động thái này diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump phát biểu mập mờ về việc giảm bớt lệnh cấm mua phần mềm và linh kiện đối với Huawei.

Vào hôm 29/6, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 (Nhật Bản), ông Trump đã khiến thị trường bất ngờ khi hứa với Chủ tịch Tập Cận Bình rằng ông sẽ cho phép doanh nghiệp Mỹ bán sản phẩm cho Huawei Technologies.

Vào tháng 5, gã khổng lồ Huawei đã bị liệt vào danh sách đen, theo đó công ty Mỹ bị cấm bán linh kiện và phần mềm cho Huawei mà không có sự cho phép đặc biệt của Chính phủ. 

Thông báo của ông Trump vào hôm 29/6, giống một động thái nhượng bộ để Bắc Kinh nối lại đàm phán thương mại, đã được các hãng sản xuất chip của Mỹ tán đồng vì họ muốn tiếp tục hợp tác với Huawei (nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới và là một khách hàng quan trọng của Mỹ).

Tuy nhiên, bình luận của Tổng thống Trump cũng khiến loạt doanh nghiệp và quan chức chính phủ bối rối vì họ chưa nắm bắt được chính sách liên quan đến Huawei mà ông tiết lộ.

Trong một email gửi cho nhân viên hành pháp vào hôm 1/7, ông John Sonderman, Phó Giám đốc Văn phòng Kiểm soát Xuất khẩu (OEE) thuộc Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) của Bộ Thương mại Mỹ, đã làm rõ cách các cơ quan sẽ xử lí yêu cầu cấp phép từ doanh nghiệp muốn bán sản phẩm cho Huawei.

Tất cả hồ sơ này cần được cân nhắc dựa trên chất lượng và phải được lưu ý rằng "Công ty này (Huawei) đang nằm trong Danh sách Thực thể. Cần đánh giá chính sách cấp phép có liên quan ở phần 744", ông viế, trích dẫn các qui định được áp dụng cho các công ty trong danh sách đen và nhắc lại chính sách "giả định từ chối" (presumption of denial) khi cấp phép. Theo giả định này, doanh nghiệp Mỹ phải chứng minh được tại sao Bộ nên cấp phép xuất khẩu cho Huawei, nếu không chứng minh được thì Bộ sẽ từ chối.

Ông còn nói thêm, bất kì hướng dẫn nào từ BIS cũng nên được áp dụng vào khi xem xét cấp phép cho các công ty hợp tác với Huawei.

Vào hôm 3/7, nhà sáng lập Nhậm Chính Phi cho biết tuyên bố của ông Trump hồi cuối tuần qua là "có lợi cho doanh nghiệp Mỹ".

"Huawei sẵn sàng mua tiếp sản phẩm từ các nhà cung ứng Mỹ. Tuy nhiên, chúng tôi không nhận thấy nhiều tác động từ việc công ty đang làm. Huawei sẽ tiếp tục tập trung làm tốt công việc của mình", phát ngôn viên Huawei cho hay trong một email.

 Bộ Thương mại Mỹ chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ Reuters.

Một nguồn tin thân cận cho biết email trên là hướng dẫn duy nhất mà các nhân viên hành pháp nhận được kể từ sau thông báo bất ngờ của Tổng thống Trump hôm 29/6. "Giả định từ chối" của Bộ Thương mại đồng nghĩa với việc các hồ sơ xin cấp phép được xem xét rất nghiêm ngặt và đa phần đều bị từ chối.

Hiện tại, chưa rõ khi nào Bộ Thương mại Mỹ sẽ cung cấp hướng dẫn bổ sung cho nhân viên hành pháp, dựa trên lời hứa của ông Trump và điều đó sẽ giúp quá trình xin giấy phép của các công ty Mỹ dễ dàng hơn như thế nào.

Hôm 2/7, cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro lưu ý rằng chính phủ sẽ cho phép bán chip "có công nghệ thấp" cho Huawei, vì điều này không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Yên Khê

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô 4 tháng đầu năm qua các con số
Trong 4 tháng đầu năm, xuất hiện nhiều điểm sáng của nền kinh tế như: Xuất siêu hơn 8 tỷ USD, sản xuất công nghiệp phục hồi tăng trưởng 6%, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 6,2 triệu lượt khách, cao hơn cả cùng kỳ năm 2019. Dù vậy, nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp rút lui vẫn cao hơn cả số doanh nghiệp gia nhập thị trường.